Bộ Công thương đề nghị Hà Tĩnh báo cáo vụ ép uống bia Sài Gòn

Đại diện Bộ Công thương cho rằng, việc Hà Tĩnh ra văn bản “lạ” yêu cầu nhiều địa phương, nhà hàng… dùng bia Sài Gòn có sự không phù hợp đối với những quy định trong luật pháp và các quy định pháp luật về môi trường cạnh tranh.

Liên quan đến việc tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhiều địa phương, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phải ký cam kết tiêu thụ bia Sài Gòn, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tối 1/10, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết: Để có đánh giá cụ thể về bản chất của vấn đề cũng như những thông tin liên quan đến các điều hành chỉ đạo cũng như vai trò của một số cơ quan quản lý ở địa phương, Bộ Công thương đã yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo cụ thể về một số nội dung mà báo chí đã đưa tin.

Bộ Công thương đề nghị Hà Tĩnh báo cáo vụ ép uống bia Sài Gòn - ảnh 1

Một bản cam kết giữa UBND huyện Đức Thọ với các hộ kinh doanh ưu tiên dùng bia Sài Gòn.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay, chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời chúng ta cũng đang hội nhập quốc tế. Chúng ta cũng hiểu rằng cạnh tranh và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh là một trong những nguyên tắc rất quan trọng cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Vì thế, chúng ta đã khẩn trương có Luật Cạnh tranh và trên thực tế, Luật Cạnh tranh đã đi vào hoạt động.

Việc tỉnh Hà Tĩnh việc có định hướng và y cầu cho người dân, cán bộ uống bia của một doanh nghiệp cụ thể trên địa bàn rõ ràng bản chất chúng ta thấy là có sự không phù hợp đối với những quy định trong luật pháp và các quy định pháp luật về môi trường cạnh tranh.

 “Bộ Công thương đã yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh  có báo cáo cụ thể về việc này để có đánh giá cụ thể về bản chất vấn đề. Trên cơ sở, các cơ quan chuyên môn cũng như các cơ quan liên quan nghiên cứu đánh giá, chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo làm việc với những cơ quan liên quan ở địa phương để có những định hướng trong việc thực thi pháp luật”, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay.

Trước đó, báo điện tử Infonet đã đăng tải bài viết: “Hà Tĩnh: Lại xuất hiện văn bản “lạ” yêu cầu dùng bia Sài Gòn” phản ánh việc tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các hộ kinh doanh cá thể như nhà hàng, tiệm tạp hóa, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, đại lý… phải ký vào bản cam kết nhận tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn từ tháng 8/2014.

Theo đó, một vài địa phương tại tỉnh này đã ký công văn yêu cầu các cơ quan lúc tổ chức hội nghị, tiếp khách phải ưu tiên uống bia của Nhà máy bia Sài Gòn đóng trên địa bàn tỉnh. Nhằm mục đích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Hà Tĩnh ưu tiên hàng hóa sản xuất trong tỉnh”…

Chưa hết, mỗi phường xã cán bộ bắc loa phát thanh đọc cả ngày để kêu gọi mọi người dân dùng bia Sài Gòn. Ví dụ điển hình là tại xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên), cứ mỗi buổi chiều đến, loa phát thanh xã lại vang lên kêu gọi nhân dân sử dụng bia Sài Gòn.

Đáng nói, lãnh đạo các huyện khẳng định có ra bản cam kết “lạ” dùng bia Sài Gòn và họ cho biết việc huyện ra bản cam kết là thực hiện chỉ đạo của tỉnh.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.