Bộ Công an sẽ xem xét việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương

Bộ Công an chỉ mới tiếp cận kiến nghị của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam trên mạng xã hội đối với vụ việc bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an cho biết đây là vấn đề mà lãnh đạo Bộ Công an sẽ quan tâm.
Bộ Công an sẽ xem xét việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - ảnh 1

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị khởi tố

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm sáng nay (28/6) của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết chỉ mới tiếp cận kiến nghị của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đề nghị xem xét việc khởi tố bắt tạm giam đối với bác sĩ Hoàng Công Lương – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Tuyến khẳng định đây là vấn đề mà lãnh đạo Bộ Công an sẽ quan tâm.

Trước sự việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố 3 “bị can” (trong số này có bác sĩ Hoàng Công Lương) liên quan đến vụ việc chạy thận nhân tạo khiến 8 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho rằng quyết định này là chưa hợp lý, ngày 27/6, Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công an.

Trả lời báo giới về quan điểm của Bộ Công an trước việc này, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, trong vụ xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng ở Hòa Bình, Bộ Công an đã cử nhiều lực lượng tham gia phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ. Kết quả giám định độc lập của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy trong nước có độc tố, là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Vụ việc có trách nhiệm của rất nhiều người, nhiều bộ phận có liên quan, ngoài 3 bị can đã bị khởi tố sẽ làm rõ xem còn ai có liên quan.

Chúng tôi thấy hành vi cơ quan điều tra khởi tố là đảm bảo khách quan vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ việc này, thẩm quyền điều tra là thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, song Bộ Công an sẽ xem xét để việc điều tra khách quan, bởi cơ quan công an không chỉ quản lý tội phạm mà có thể phải chỉnh sửa những quy định bất hợp lý”, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nói.

N.H

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !