Ông Nguyễn Đình Mạnh sống ở một căn nhà liền kề trong khu đô thị cho biết, dọn về đây sống được hơn 1 năm nay, lúc đầu chả thấy người, xung quanh hoang vắng, thấy rờn rợn, cứ đến 6h tối, con cháu đi làm đi học về là đóng cửa kín mít, không để ý đến thế giới bên ngoài…
Bỏ chục tỷ, mua cuộc sống cô lập trong đô thị mới
Dự án Khu đô thị mới Văn Khê thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) có một thời “nổi đình nổi đám” với những vụ giao dịch sốt nóng của chủ đầu tư, dân buôn bán bất động sản với mỗi m2 biệt thự, nhà ở liền kề lên đến 80 – 90 triệu/m2, tính chung mỗi căn biệt thự, nhà ở liền kề có giá từ 25 – 40 tỷ đồng/căn. Nhưng nay, dự án còn bỏ hoang khá nhiều căn biệt thự, nhà liền kề, rác thải tràn ngập, cỏ mọc um tùm...
Thậm chí, chung cư Văn Khê có thời điểm giá lên tới 30 - 40 triệu đồng/m2, chủ đầu tư cho rằng giá vật liệu tăng, thông báo tới khách hàng tăng giá góp vốn, khiến có thời điểm người mua đã kiện cáo ầm ĩ.
Theo thiết kế của chủ đầu tư, dự án được xây dựng các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư cao tầng quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị loại I với trung tâm thương mại, trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, khu đất trồng cây xanh, vườn hoa nằm xen kẽ...
Chỉ một vài tòa nhà Khu đô thị mới Văn Khê có dân về ở, còn hầu hết các chung cư đều trong tình trạng bất động dở dang
Theo khảo sát của PV Infonet có khá nhiều người dân mua chung cư đến ở được 3 – 4 tòa nhà, nhiều tòa nhà còn xây dựng dở dang, bỏ trống, hoạt động cầm chừng... Còn phần lớn khu biệt thự, nhà liền kề gần như bỏ hoang, rác thải tràn ngập, cỏ mọc um tùm, toát lên sự hoang vắng, heo hút…
Lác đác có một số hộ dân nhu cầu thực sự mua biệt thự, nhà liền kề sơn sửa nhà dọn đến ở, nhưng không gian xung quanh là cảnh hoang vắng, biệt thự bỏ hoang, cỏ mọc leo lên cả tầng 2 -3 của biệt thự. Một số hộ dân xung quanh tận dụng bán quán nước, địa điểm rửa xe, bán quán cơm… nhưng cũng rất vắng vẻ.
Rác thải tràn ngập
Ông Nguyễn Đình Mạnh, một người dân sống ở căn hộ liền kề thuộc dự án này cho biết, tôi dọn về đây sống được hơn 1 năm nay, lúc đầu về chả thấy người, xung quanh hoang vắng, thấy rờn rợn. Hàng xóm xung quanh chả có, cứ đến 6h tối, con cháu đi làm đi học về là đóng cửa kín mít, không để ý đến thế giới bên ngoài…
Ông Mạnh cho biết, ở quen rồi, cũng thấy đỡ hơn, nhưng xung quanh vẫn hoang vắng lắm. Căn nhà ông đang ở, mua đúng thời điểm đắt, giá trên 20 tỷ đồng, nhưng giờ giá chỉ còn 5 -6 tỷ đồng/căn. Các công trình xã hội ở đây hầu như không có, cháu ông phải học trái tuyến vào trong quận Hà Đông, khu vực nội thành cũ…cách nhà 4 -5km.
Các khu hạ tầng xã hội như công viên, trung tâm thương mại, trường học… hầu như chủ đầu tư bỏ dở, để hoang hóa.
Nhiều công trình xây dựng dở dang mặc mưa nắng dãi dầu
Rác thải tràn ngập từ ngoài vào trong
Cỏ mọc um tùm lên tầng 2 biệt thự
Cảnh "xôi đỗ" những căn nhà sơn sửa đẹp và căn bỏ hoang phế
Tận dụng làm quán nước nhưng cũng chả có mấy khách
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.