Bình ổn: Giá giảm nhỏ giọt, tủ hàng trống trơn

Giá chỉ giảm 3% so với mức yêu cầu giảm 5% của cơ quan quản lý đối với mặt hàng thịt gia cầm; khách hàng muốn mua hàng bình ổn giá, nhưng kệ hàng lại trống trơn... là thực trạng người tiêu dùng phản ánh khi mua hàng bình ổn giá tại hệ thống siêu thị Fivimart (Hà Nội).

Bình ổn: Giá giảm nhỏ giọt, tủ hàng trống trơn

Giá thực phẩm giảm mạnh

Bình ổn: Giá giảm nhỏ giọt, tủ hàng trống trơn

Tủ bày hàng cá basa file - một mặt hàng thực phẩm đông lạnh bình ổn giá trống trơn. Ảnh: TH

Ngày 7/11, chị Quỳnh (Phạm Đình Hổ - Hai Bà Trưng – Hà Nội) phản ánh với Infonet: Cậu con trai 9 tuổi thích ăn cá basa nên cuối tuần trước chị ghé qua siêu thị Fivimart trên đường Lý Thái Tổ để tìm mua. Nhưng khi tới kệ hàng bày bán mặt hàng này thì thấy trống hơ trống hoắc. Đem thắc mắc này hỏi nhân viên siêu thị thì chị Quỳnh nhận được giải thích gọn lỏn, là tủ lạnh bảo quản hỏng nên số hàng trên đã được siêu thị chuyển vào kho.

Cùng gặp phải tình cảnh trên, chị Phạm Tuyết (Lê Thánh Tông – Hà Nội) bức xúc, "Khi tôi ngỏ ý muốn mua 1 ít sản phẩm thì nhân viên siêu thị tỏ ra thờ ờ và nói, chỉ khách mua với số lượng lớn, nhân viên mới vào kho lấy...".

"Hàng bình ổn giá đã bị mang tiếng là đắt hơn ngoài thị trường, nay giờ phục vụ theo kiểu "xin –cho" thì chẳng ai còn muốn vào siêu thị mua nữa. Đề nghị quản lý siêu thị giải thích rõ ràng sự việc trên cho người tiêu dùng", chị Tuyết bức xúc.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Infonet đã tới khảo sát thực tế tại siêu thị Fivimart Lý Thái Tổ và ghi nhận, đúng là tại quầy hàng bán hàng bình ổn giá cá basa phile, cá basa cắt khúc ... hoàn toàn trống rỗng.

Liên lạc với phụ trách ngành hàng thực phẩm – siêu thị Fivimart Lý Thái Tổ, ông Nguyễn Doãn Huy thừa nhận, phản ánh của khách hàng về việc kệ hàng bày mặt hàng bình ổn giá đông lạnh, như: cá basa cắt khúc, cá basa file, cá giò cắt khúc... hiện đang trống trơn là có thực.

Tuy nhiên, ông Huy giải thích, không phải do siêu thị găm hàng lại không bán mà do tủ lạnh đựng các mặt hàng này bỗng dưng ... bị hỏng vào cuối tuần trước (ngày 4/11), siêu thị chưa kịp sửa chữa nên mới xảy ra tình trạng trên.

"Hiện toàn bộ lượng hàng tại 2 chiếc tủ này đang được chứa trong kho của siêu thị, khi khách hàng có nhu cầu số lượng lớn, yêu cầu trực tiếp nhân viên tại quầy hàng sẽ được đáp ứng ngay"- ông Huy phân trần.

Trước câu hỏi tại sao không bày các mặt hàng này sang "nhờ" các kệ lạnh khác? Đại diện ngành hàng thực phẩm siêu thị này cho hay, để tránh khách hàng "bới tung" và làm lẫn hàng hóa khi lựa sản phẩm, nên siêu thị đã không làm như vậy.

Ông Nguyễn Doãn Huy cũng khẳng định với Infonet, siêu thị sẽ cố gắng khắc phục sự cố nhanh nhất có thể để có hàng phục vụ khách. "Nhanh nhất cũng phải tới giữa tuần (10/11) sự cố tủ hỏng mới được giải quyết và siêu thị sẽ bày bán các mặt hàng này trở lại"- ông Huy khẳng định.

Quan sát của Infonet tại hệ thống siêu thị này cũng cho thấy, giá một số mặt hàng bình ổn giá thiết yếu như thịt lợn, thịt gà, trứng gà... đã giảm so với hồi giữa tháng 10, nhưng mức giảm rất ít, không đúng với yêu cầu giảm giá 5% đối với mặt hàng thịt gia cầm mà Liên Sở Công thương – Tài chính (Hà Nội) đưa ra từ đầu tháng 10.

Cụ thể: đầu tháng 10, giá mặt hàng thịt lợn thăn Minh Hiền tại hệ thống siêu thị Fivimart có giá 145.000 đồng/kg, hiện còn 140.000 đồng/kg, chỉ giảm 3,44%. Giá thịt ba chỉ Minh Hiền đã giảm còn 126.000 đồng/kg, so với trước đây là 131.000 đồng/kg, giảm nhỏ giọt 3,8%.... thấp hơn yêu cầu của Sở Tài chính.

T.P

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.