Biến động tỷ giá, xuất khẩu thủy sản 7 tháng giảm mạnh
Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 7, nuôi tôm tiếp tục suy giảm về sản lượng; xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn như cà phê, cao su, gạo, sắn; tình hình hạn hán ở Miền Trung, mưa lũ ở miền Bắc và xâm nhập mặn ở ĐB sông Cửu Long tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
![]() |
Tỷ giá và sức mua của thị trường là hai nguyên nhân chính khiến xuất khẩu thủy sản giảm mạnh. |
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp cho biết tháng 7, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản tiếp tục gặp khó khăn, giá trị xuất khẩu ước đạt 2,47 tỷ USD, giảm 273 triệu USD (giảm 9,9%) so với tháng 6/2015 và giảm 223 triệu USD (giảm 8,3%) so với tháng 7 năm 2014.
Trong đó xuất khẩu nông sản chính đạt 1,9 tỷ USD, thủy sản đạt 532 triệu USD và lâm sản ước đạt 555 triệu USD.
Sang tháng 7, mặt hàng cà phê, cao su, gạo, điều đều có giá trị xuất khẩu cao hơn so với tháng 6. Tuy nhiên mặt hàng rau quả và sắn lại giảm mạnh lần lượt là 57,1% và 45%.
Xuất khẩu cà phê giảm sâu, giảm 33.9% về lượng và 33,7% về giá trị; gạo giảm 3,1% về lượng và 8,3% về giá trị; chè giảm 8,95 về lượng và 5,7% về giá trị; đặc biệt là mặt hàng hạt tiêu giảm tới 20,6% nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng 30% nên giá trị gia tăng 1,9% so với cùng kỳ.
Tổng 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt trên 8,2 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó xuất khẩu thủy sản đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm 17%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng ước đạt 16,93 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt gần 3,6 tỷ USD, giảm 29,7% so với cùng kỳ.
Giá trị nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp 7 tháng ước đạt 13,3 tỷ USD, tăng 7,1%. Tăng mạnh ở các mặt hàng như bông, hạt điều, ngô.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp về kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015, Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, xuất khẩu tôm năm nay gặp nhiều khó khăn vì những nguyên nhân như sức mua của các thị trường yếu; đồng USD tăng giá mạnh trong khi tỷ giá giữa USD và VNĐ không thay đổi đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như giảm sức cạnh tranh với các doanh nghiệp các nước có chính sách tỷ giá linh hoạt. Đó là 2 lý do chính, ngoài ra điều kiện tự nhiên như xâm nhập mặn, chênh lệch nhiệt độ năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi tôm.
“Trong biến động về thị trường, tỷ giá, đặc biệt là nhu cầu thị trường khó dự đoán thì việc xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn”, ông Tuấn nói.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, từ giờ đến cuối năm sẽ tập trung đến tôm sú hơn tôm thẻ chân trắng. Trong bối cảnh sức mua yếu, tỷ giá bất lợi, giá bán xuống thấp thì sản xuất tôm sú với chi phí thấp sẽ có khả năng cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó số nước sản xuất tôm sú hiện nay còn rất ít.
Ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng cho rằng nguyên nhân quan trọng khiến xuất khẩu giảm là tỷ giá. Thứ hai là khủng hoảng toàn cầu khiến sức mua kém. Điều này kéo theo các nước gia tăng áp dụng các rào cản kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước, đưa ra hàng rào để hạn chế hàng nhập khẩu từ các nước.
“Mặc dù cải cách hành chính tạo điều kiện thông thoáng hơn cho doanh nghiệp nhưng có một câu chuyện hơi buồn đó là ý thức tuân thủ quy định pháp luật của các nhà nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam chưa cao. Nhiều doanh nghiệp cố tìm cách lách luật khiến lô hàng xuất đi bị phát hiện nhiều hơn, cảnh báo nhiều hơn về việc không đáp ứng đảm bảo an toàn thực phẩm, dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, khó khăn cho các sản phẩm nông lâm thủy sản”, ông Hào nêu ý kiến.
Bên cạnh đó ông Hào cũng tỏ ra lo ngại, các Hiệp định thương mại tự do được ký kết là cơ hội cho các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam song cũng là khó khăn. Các nước có cơ hội tiếp cận với thị trường Việt Nam trong khi các biện pháp kỹ thuật, đội ngũ nhân lực của nước ta còn chưa đáp ứng được.