Bi phạt gần tỷ, khách hàng dọa kiện Chủ dự án Golden Palace ra tòa

Vì chậm thanh toán 5% tiền mua nhà tại Dự án Golden Palace mà Công ty Đầu tư Mai Linh đã phạt khách hàng hơn 800 triệu đồng

Bi phạt gần tỷ, khách hàng dọa kiện Chủ dự án Golden Palace ra tòa - ảnh 1
Bức xúc vì bị Công ty Đầu tư Mai Linh, Chủ đầu tư Dự án Golden Palace xử ép gây thua thiệt lớn, đồng thời Công ty chậm phản hồi về những khiếu nại của mình, khách hàng mua nhà tại dự án này cho biết, sẽ sớm đưa vụ việc ra tòa.

Bà Trần Thị Lan Hương (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, ngày 16/3, bà sẽ ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Basico thực hiện các thủ tục để bảo vệ quyền lợi cho bà, căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng mua nhà mà bà đã ký với Công ty Đầu tư Mai Linh.

Theo phản ánh của bà Hương, vì chậm thanh toán 5% tiền mua nhà tại Dự án Golden Palace mà Công ty Đầu tư Mai Linh đã phạt khách hàng hơn 800 triệu đồng, trong đó có cả những khoản như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…

Năm 2012, bà Hương ký hợp đồng mua căn hộ 162 m2 tại Dự án Golden Palace (Mễ Trì, Hà Nội). Trong 2 năm qua, bà Hương đã 6 lần thanh toán đúng hạn cho Công ty Đầu tư Mai Linh, số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Đến lần thanh toán tiếp theo, vì trục trặc trong quá trình phối hợp giải ngân với ngân hàng nên bị chậm thanh toán số tiền hơn 200 triệu đồng, tương ứng với 5% giá bán căn hộ.

Công ty Mai Linh sau đó đã thông báo chấm dứt hợp đồng với bà và chỉ hoàn trả cho bà Hương hơn 2 tỷ đồng, khấu trừ hơn 800 triệu đồng. Số tiền khấu trừ được liệt kê gồm 4 khoản: phạt thanh lý hợp đồng 12% là 529 triệu đồng, tiền lãi là 19,5 triệu đồng, tiền thuế VAT là 242,1 triệu đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% là 25,7 triệu đồng.

Việc trừ tiền của Công ty Mai Linh khiến bà Hương rất bức xúc vì nhiều khoản không được quy định trong hợp đồng. Bà Hương cho biết đã gửi đơn khiếu nại tới Công ty Mai Linh và có cuộc gặp với lãnh đạo Công ty song mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Sau ngày 16/3, bà sẽ làm đơn khởi kiện ra tòa án.

Theo hợp đồng giữa bà Hương và Công ty Mai Linh, điều khoản chậm thanh toán và phạt vi phạm được quy định  như sau:  Khi bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán bất kỳ một khoản thanh toán nào, bên bán sẽ gửi cho bên mua một thông báo thời hạn 15 ngày. Bất kể thông báo có được Bên bán gửi hay không, bên mua vẫn có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản chậm thanh toán và các khoản lãi do chậm thanh toán theo đó. Quá thời hạn 15 ngày, nếu bên mua không thực hiện thanh toán tất cả các khoản tiền chậm thanh toán thì kể từ ngày thứ 16 trở đi, bên mua phải thanh toán cho bên bán lãi chậm thanh toán cho khoản tiền quá hạn tính theo lãi suất là 0,05%/ngày cho số ngày trễ hạn. Tuy nhiên, việc chậm thanh toán của bên mua không được quá 45 ngày. Nếu vượt quá 45 ngày, bên bán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và cháo bán căn hộ cho một bên thứ ba mua mới cũng như áp dụng mức phạt vi phạm. Bên mua chỉ được nhận lại khoản tiền đã thanh toán sau khi bên bán đã hoàn thành việc chuyển nhượng căn hộ cho bên thứ ba và trừ đi tiền lãi do chậm thanh toán cùng với số tiền phạt vi phạm tương ứng 10% tổng giá bán căn hộ.

Sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, bà Hương và Công ty Mai Linh ký một bản phụ lục hợp đồng. Trong đó, điều khoản chậm thanh toán và phạt vi phạm được giữ nguyên nội dung, song điều chỉnh các mức thời gian tương ứng cho chậm thanh toán là 10 ngày và 30 ngày chậm thanh toán quá hạn. Đồng thời, điều chỉnh số tiền phạt vi phạm hợp đồng lên 12% tổng giá bán căn hộ.

Như vậy, nếu căn cứ theo hợp đồng, Công ty Mai Linh không được khấu trừ tiền thuế VAT là 242,1 triệu đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% là 25,7 triệu đồng với bà Hương.

ĐTCK đã liên hệ với Công ty Đầu tư Mai Linh để làm rõ căn cứ mà Công ty phạt khách hàng số tiền lớn như trên, đại diện doanh nghiệp này cho biết, trong tuần sẽ có buổi làm việc với khách hàng, sau đó mới trao đổi với báo chí.

Trước đây, Công ty Mai Linh đã bị nhiều khách hàng phản đối vì điều chỉnh tiền đặt cọc từ 25 triệu đồng lên 200 triệu đồng và đưa thêm nhiều quy định bắt buộc khách hàng mua nhà xây thô của Công ty phải thực hiện khi hoàn thiện nội thất của căn hộ.

Theo Thủy Nguyễn/tinnhanhchungkhoan.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.