Bị "dội gáo nước lạnh" vì phiếu giảm giá VIP

Nhiều đơn vị tặng voucher mua sắm đánh đố, giỡn mặt khách hàng khi đa số voucher đều rất khó sử dụng, khiến khách hàng nhiều phen xấu mặt và trở nên ác cảm với quà tặng.

Là khách VIP của một trung tâm mua sắm vào hạng đẳng cấp ở thủ đô, được tặng một đống voucher lên tới gần 5 triệu đồng nhưng chị Nguyễn Thu Thủy (Xã Đàn, Hà Nội) lại tỏ ra thất vọng vì không thể mua được gì với sấp thẻ ưu đãi này. 

Chị Thủy cho hay, nhân dịp chương trình bán hàng giảm giá đặc biệt chỉ mời khách VIP, chị là một trong những người được mời và tặng thẻ giảm giá. Sau khi kiểm tra số voucher, chị vui mừng khi tính nhẩm cũng gần 5 triệu đồng như voucher hãng mỹ phẩm 1 triệu đồng, ba bốn thẻ của nhãn hàng thời gian có mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, chưa kể tới các loại thẻ 100.000 đồng của một số gian hàng khác.

Hồ hởi như vậy khi bước vào một gian hàng mỹ phẩm, chị như bị dội gáo nước lạnh khi thanh toán nhân viên bán hàng cho hay những sản phẩm của chị không thể dùng được voucher này. Chị cho hay: “Đúng là lúc đó mình cảm thấy vừa bực mình vừa xấu hổ, hóa ra các voucher này đều ghi rõ không áp dụng với các chương trình khuyến mại khác như vậy chỉ dùng vào mua các sản phẩm đắt tiền, còn các chương trình giảm giá 50% thì không được, như vậy chẳng khác nào đánh đố người mua hàng”.

Bị

Voucher giảm giá nhưng khó dùng (Ảnh minh họa)

Xem lại các voucher chị ngã ngửa khi thấy các quy định đều chặt chẽ và khó có thể dùng được như thời gian áp dụng chỉ một ngày duy nhất từ 19-21 giờ trong ngày hay không áp dụng với các chương trình khuyến mại khác, thậm chí là một đống phiếu miễn phí gửi xe cũng chỉ được áp dụng trong 1 thời điểm duy nhất. “Nói là được tặng gần 5 triệu đồng mà thực tình chẳng mua được gì”, chị buồn rầu.

Cũng là một khách hàng VIP, anh Trần Duy An (Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên nhận được các voucher nhưng hầu như anh không thể dùng được. Như mới đây, anh nhận được một voucher tặng 1 đêm nghỉ tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Đà Nẵng. Trong chuyến du lịch của gia đình, anh An định book phòng tại đây nhưng khi liên hệ với nhân viên của resort anh mới ngã ngửa khi biết rằng voucher không dùng cho các chương trình giảm giá khác. 

Như vậy, để dùng được voucher này anh phải book phòng với giá hơn 6 triệu đồng/đêm, trong khi đó trên website của resort đang có chương trình khuyến mại dành cho khách đặt sớm chỉ hơn 3 triệu đồng/đêm.Tính ra, nếu anh đặt trực tiếp không cần voucher vẫn có mức giá rẻ hơn.

“Những kiểu voucher như này thà không có còn hơn. Chính ra, mấy thẻ mua hàng chỉ 100.000-200.000 đồng tại các siêu thị lại có ích hơn”, anh nói.

Theo anh An, các loại thẻ này chỉ mang tính hình thức tượng trưng bởi cái lợi mà khách hàng được hưởng như phiếu quà tặng, tương đương chiết khấu từ 2-5%/tổng giá trị mua hàng cộng dồn cả năm... đều đã được trích ra từ tổng số tiền khách mua từ chục triệu đồng/năm trở lên.

Bị

Khách VIP cũng từng gặp quả hớ vì voucher. (Ảnh minhhọa)

Từng gặp quả hớ khi dùng voucher, chị Thúy Ngân (nhân viên truyền thông công ty ở Ba Đình) cho hay, ngày nào mình cũng nhận được một đống voucher giảm giá nhưng hiếm khi dùng được. Như thẻ quà tặng tại một nhà hàng vừa được tặng chỉ được dùng 1 thẻ trị giá 100.000 đồng trong một hóa đơn thanh toán và chỉ áp dụng khi đặt một số món ăn, tính ra tổng số 1 triệu đồng của chị không thể dùng hết một lúc, trong khi thời hạn có 1 tháng. Hay như thẻ tặng 1 đồ uống tại nhà hàng mà chị được tặng mới đây cũng không dùng được vì món ăn thường đắt gấp mấy lần so với bên ngoài.

Theo chị Ngân, các điều khoản voucher như đánh đố khách hàng như chỉ áp dụng vào ngày giữa tuần, thậm chí là nửa đêm. Còn các loại thẻ tích điểm mua sắm thì phải có tổng chi lên tới hàng chục triệu đồng mới được tặng hay giảm giá 100 nghìn đồng. Một số loại voucher đặt phòng khách sạn cũng tương tự như chỉ dùng được vào mùa thấp điểm hay ghi tên người sử dụng không thể tặng hay chuyển nhượng.

Phản tác dụng

Việc tặng các voucher, thẻ quà tặng của nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng đã và đang thực hiện các chiến lược kinh doanh nhằm kích cầu mua sắm, đồng thời “giữ chân” khách hàng. Tuy nhiên, với những điều kiện ràng buộc thì người tiêu dùng thậm chí là khách VIP chưa hẳn đã nhận được những ưu đãi thực sự.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty truyền thông Vietgate chia sẻ, ông cũng từng nhận được nhiều ưu đãi giảm giá tới 30-50% khi đi mua sắm do là khách VIP của ngân hàng X. nhưng tới nơi ông có cảm giác như bị lừa vì ai cũng được ưu đãi như vậy. Theo quan điểm của ông Hùng, truyền thông, quảng cáo hay khuyến mãi phải luôn trung thực nếu không thì có tác dụng ngược.

Bà Nguyễn Thị Hà Anh, phụ trách marketing của một nhãn hàng thời trang cho rằng, việc đưa ra các voucher không đúng lúc, không đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng có thể gây tác dụng ngược. 

“Người mua hàng họ thường thích thú với các thẻ quà tặng, voucher giảm giá nhưng họ cũng rất dị ứng với các loại thẻ đánh đố. Như vậy, nhãn hàng không chỉ mất tiền in voucher, lên kế hoạch thực hiện và điều quan trọng là mất niềm tin của khách hàng. Các khách hàng VIP họ rất khó tính, chỉ cần một lần sơ xảy có thể gặp rắc rối nay”, chị cho hay.

Theo tư vấn của chị, trước khi áp dụng các loại thẻ này, các đơn vị cần phải nghiên cứu thật kỹ nhu cầu của người tiêu dùng cũng như lợi ích họ được hưởng khi dùng voucher này và nhãn hàng sẽ được gì. 

Về phía người tiêu dùng, bà Hà Anh cho rằng, cần đọc kỹ các thẻ voucher ngay cả khách hàng VIP nếu chủ quan không đọc các điều khoản vẫn có thể gặp rắc rối.

Theo Khánh Chi/vietnamnet

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.