Bị đầu cơ chỗ, chợ hoa thành 'chùa bà Đanh'

Chợ hoa giáp Tết văng hiu hắt vì chỗ đẹp vẫn trống, nhiều người đầu cơ để bán lại kiếm lời, còn người muốn bán hoa thì chịu thua vì không chịu nổi giá mua chỗ cao vọt.

Hiếm có năm nào chợ hoa xuân ở Quảng trường 29/3 Đà Nẵng lại trống vắng người bán như năm nay. Sau khi tổ chức bốc thăm đấu giá các lô bán hoa từ hôm 11/1; chợ hoa chính thức mở cửa từ 22/1, nhưng mãi đến chiều 24/1, số lượng cây, hoa được bày bán vẫn khá thưa thớt.

Bị đầu cơ chỗ, chợ hoa thành 'chùa bà Đanh' - ảnh 1

Đến chiều 24 Tết, chợ hoa xuân Giáp Ngọ 2014 của TP Đà Nẵng tổ chức ở Quảng trường 29/3 vẫn trống vắng người bán, kẻ mua! (Ảnh: HC)

Tại BQL chợ hoa xuân Giáp Ngọ, chỉ có một anh công an và một anh dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ. Hai anh này chỉ cho PV xem các thông báo được dán trên bảng sơ đồ phân lô chợ hoa xuân Giáp Ngọ 2014.

Bảng thông báo đầu tiên cho hay, do người trúng đấu giá các cụm số 18, 22, 43, 46 và 48 vi phạm thời hạn thanh toán nên BQL chợ hoa xuân Giáp Ngọ tổ chức cho khách hàng mua lại các cụm này.

Bảng thông báo thứ hai cho biết, tại khu vực chợ hoa xuân Giáp Ngọ 2014 TP Đà Nẵng vẫn còn một số lô chưa có người đăng ký. Cụ thể là từ lô số 468 đến 480 (khu B), và từ lô số 526 đến 560 (khu C). 

Không có thông tin về kết quả bán đấu giá các cụm kể trên, nhưng theo quan sát của PV Infonet thì đến chiều 24/1, các cụm số 46, 48, 49… (mỗi cụm 3 lô) đều đang để trống dù đã được phân lô, đánh số. Ngoài ra còn có rất nhiều lô bỏ trống khác nằm xen kẽ giữa các lô đã có người đến bày hoa, cây cảnh để bán tết.

Bị đầu cơ chỗ, chợ hoa thành 'chùa bà Đanh' - ảnh 2

Rất nhiều cụm lô đã được phân chia, đánh số nhưng không có người đưa hoa đến bán (Ảnh: HC)

Theo anh Nguyễn Hữu T. (đề nghị không nêu tên) từ Hội An đưa mai, quất ra bán ở chợ hoa xuân Đà Nẵng thì năm nay, Ban tổ chức đưa ra đấu giá 190 lô mặt tiền phía trước Đài tưởng niệm với mức khởi điểm tăng hơn 10% so với năm ngoái (3,3 triệu đồng/lô); các lô còn lại trong khuôn viên Quảng trường 29/3 do UBND phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tổ chức bốc thăm cũng có mức giá khá cao.

Trong khi đó, giá phân bón, cước phí vận chuyển và các chi phí đầu vào khác đều tăng cao. Thời tiết mấy ngày qua lại khá khắc nghiệt, rét lạnh kéo dài, thỉnh thoảng lại có mưa, mãi đến ngày 24/1 mới bắt đầu hửng nắng nên lượng người mua khá ít. Điều đó khiến nhiều người dù đã đấu giá trúng vẫn phải bán sỉ ngay tại vườn hoặc bỏ đi tìm nơi khác chứ không đưa hàng đến chợ hoa xuân Giáp Ngọ của Đà Nẵng.

Anh Lê, công nhân bốc vác tại chợ hoa xuân Đà Nẵng thì cho rằng, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo không tổ chức các điểm bán hoa trên địa bàn các quận trung tâm là Hải Châu, Thanh Khê; các phường An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), Mỹ An, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Tuy nhiên trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, khu vực Ngã ba Huế… (chủ yếu thuộc quận Thanh Khê) vẫn xuất hiện nhiều tụ điểm bán hoa tết do được các phường “bật đèn xanh”.

“Những người tham gia chợ hoa tết phải bỏ hàng triệu đồng tham gia đấu giá mới được vào chợ hoa tết buôn bán, nên giá hoa, cây cảnh đương nhiên là cao hơn; còn mấy tụ điểm bán hoa tết ở các phường do chỉ nộp phí cho địa phương nên giá bán thấp hơn, lại tiện đường người mua. Làm như rứa là không công bằng. Vì thế mà có nhiều hộ đã đấu giá, bốc thăm được lô ở chợ hoa tết vẫn bỏ chạy ra mấy tụ điểm đó để bán!” – anh Lê nói.

Bị đầu cơ chỗ, chợ hoa thành 'chùa bà Đanh' - ảnh 3

Trông khi đó, những tấm bảng "cần sang lô" vẫn xuất hiện công khai ngay trong khuôn viên chợ hoa xuân Đà Nẵng 2014 (Ảnh: HC)

Trong khi đó, ông H. (đề nghị không nêu tên), chủ vườn trồng hoa tết ngay tại làng hoa phường Hòa Cường Bắc (nơi chợ hoa tết đứng chân) cho biết, có một số nhà vườn trên địa bàn phường này đã có lô ở chợ hoa tết nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đưa hoa ra là vì muốn “ôm sô”, chờ giá lên hơn nữa để đánh một cú thật đậm. “Nhà gần nên họ muốn đưa hoa ra lúc nào cũng được. Cứ có giá lên là họ bung hoa ra thôi!” – ông H. nói.

Tuy nhiên ông cũng “bật mí” với chúng tôi: Sở dĩ có nhiều lô bị bỏ trống là do vẫn còn tình trạng một số người tranh phần đấu giá, bốc thăm những lô đẹp nhưng không phải để đưa hoa ra bán mà để tìm người sang nhượng lại kiếm lời. Theo tay ông H. chỉ, chúng tôi nhận thấy ngay trong khuôn viên chợ hoa xuân Giáp Ngọ TP Đà Nẵng 2014 vẫn xuất hiện những tấm bảng “cần sang lô”, thậm chí ghi cả số điện thoại để liên lạc.

“Chưa có khách trả được giá thì họ vẫn cứ bỏ lô trống đó, trong khi có những người có nhu cầu kinh doanh hoa thật sự lại không tìm được vị trí ưng ý tại chợ hoa tết vì đã bị những “tay” đấu giá, bốc thăm chuyên nghiệp tranh hết rồi, mà mua lại lô của mấy “tay” này thì giá trên trời, không thể chịu nổi!” – ông H. nói.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.