Bị cấm, nữ sinh vẫn trang điểm đến trường như đi tiệc

Hình ảnh nữ sinh trung học ăn vận sành điệu, tô son, vẽ mắt khi đến trường đã không còn xa lạ ở nhiều trường học.
Bị cấm, nữ sinh vẫn trang điểm đến trường như đi tiệc - ảnh 1

Tranh thủ "tỉa tót" ngay trên sân trường trước giờ vào lớp

Làm đẹp là nhu cầu rất đỗi bình thường của phụ nữ, nhưng với các em, liệu có nên trưng diện như ca sĩ, diễn viên khi còn đang độ tuổi đến trường?

Bị cấm vẫn đua nhau làm đẹp

Có mặt tại một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội trong giờ ra chơi… chúng tôi chứng kiến không ít gương mặt nữ sinh trang điểm lòe loẹt, tóc uốn lọn xoăn, chuốt mi, vẽ mắt.

Không để ý đến bạn bè xung quanh, có em còn thản nhiên lôi gương, son môi ra tô như thể đang trong phòng riêng. Cũng có những bạn chỉ trỏ, bàn tán nhưng dường như các bạn khác cũng đã quá quen với những hành động này.

Hỏi chuyện Lan Hương – học sinh THPT Đống Đa (Hà Nội) – về việc trang điểm khi đến lớp, thì được em hồ hởi chia sẻ: “Đây là việc bình thường mà chị, tô thêm chút son phấn cho mình xinh tươi hơn là điều nên làm. Nhiều bạn trong lớp trang điểm mà mình để mặt mộc không thì ngượng ngượng sao đấy”.

Nhiều nữ sinh còn trang điểm lòe loẹt vì muốn khẳng định cá tính và để nổi trội hơn các bạn. Nhiều em a dua theo bạn, thấy bạn trang điểm, mình cũng học theo.

Tuấn Anh - học sinh một trường dân lập ở Hà Nội – cho biết: “Lớp em cũng có một số bạn gái hay trang điểm đậm khi đến lớp. Thời gian đầu khi bạn ấy trang điểm, bọn em còn bàn tán, bình phẩm và thấy khó chịu vì không phù hợp, nhưng giờ thì tụi em quen mắt rồi, tuy vẫn không thoải mái khi tiếp xúc. Thầy cô từng nhắc nhở mà chẳng hiểu sao các bạn ấy vẫn vậy”.

Liệu có phù hợp (!?)

Bị cấm, nữ sinh vẫn trang điểm đến trường như đi tiệc - ảnh 2

Nội quy của các trường THPT đều không cho phép học sinh trang điểm khi đến lớp học

Để có một gương mặt trang điểm kỹ càng, chắc chắn các bạn nữ sinh phải dậy từ sớm để chuẩn bị make-up trước khi đến trường. Không chỉ trang điểm cho gương mặt, các bạn còn chọn kiểu tóc, móng tay, trang phục phù hợp...

Nhiều bạn còn tham gia lớp học trang điểm hoặc tìm kiếm clip dạy make-up rồi tự học. Những việc này thường ngốn mất khá nhiều thời gian.

Ngoài mất thời gian, nhiều em còn mất một khoản tiền khá lớn cho việc mua sắm mỹ phẩm. Lan Hương bật mí, để có tiền chi tiêu cho việc làm đẹp, em đã phải nhịn ăn sáng, bớt tiền học thêm và nhiều khi phải nói dối để xin tiền bố mẹ.

Vấn đề nữa là sức khỏe, nếu gia đình có điều kiện thì nhiều bạn sẽ mua được mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn ngược lại sẽ sử dụng những loại mỹ phẩm trôi nổi, kém chất lượng, gây nguy hiểm cho làn da non nớt của tuổi mới lớn.

Theo thầy Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa, nội quy của các trường đều nghiêm cấm học sinh trang điểm lòe loẹt, tô son, vẽ móng, nhưng hiện nay nhiều em vẫn bất chấp quy định tự ý làm đẹp, chăm chút cho vẻ bề ngoài.

Làm đẹp là điều không sai, nhưng ở độ tuổi các em thì không thích hợp. Với những em làm quá thì sẽ gây phản cảm, khó chịu cho người khác, ảnh hưởng đến môi trường học đường.

Vì thế, điều các em học sinh cần làm là phải biết tiết chế trong việc trưng diện, để giúp mình đẹp hơn chứ không phải xấu đi trong mắt người khác.

Nguồn Lao động

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !