Bí ẩn công ty nghìn tỷ của cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy ở Hà Tĩnh

Dù mới được thành lập cuối năm 2018, song Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Invest đã nhanh chóng trở thành doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Hà Tĩnh với doanh thu năm 2019 lên tới gần 3.500 tỷ đồng.

Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam, với rất nhiều danh hiệu ở đủ các cấp độ và là một trong những câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển quốc gia. Gắn liền với một giai đoạn đỉnh cao của Sông Lam Nghệ An, người hâm mộ không thể không nhắc tới cựu tiền đạo Văn Sỹ Thủy (sinh năm 1974).

Sau những thành công trong sự nghiệp "quần đùi, áo số" với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong màu áo đội bóng quê hương như vô địch Giải vô địch Quốc gia năm 2000, vô địch V.League năm 2001, vô địch Cúp QG năm 2002... thì đến năm 2004, cựu tiền đạo này giải nghệ và rẽ hướng sang vai trò huấn luyện viên.

Năm 2005, cùng với sự hợp lực của cả gia đình họ Văn Sỹ, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có tên gọi VST đã ra đời tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Tại đây, cựu tiền đạo từng khoác chiếc áo số 10 của SLNA Văn Sỹ Thủy đảm nhiệm vai trò Giám đốc. Ở thời điểm mới thành lập, nhân sự trong công ty, ngoài giám đốc Thủy, còn có giám đốc kỹ thuật Sỹ Vinh, HLV trưởng Sỹ Hùng cùng 20 cán bộ công nhân viên.

Bí ẩn công ty nghìn tỷ của cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Trụ sở của CTCP Đầu tư Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: VĂN TUÂN - Nhà đầu tư

Sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhất là với cựu tiền đạo Sỹ Thủy, người quanh năm chỉ biết đến việc tập luyện và thi đấu, việc chuyển sang công tác đào tạo, quản lý ắt hẳn sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ.

Sau khi hoạt động được 3 năm, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VST gặp nhiều khó khăn, nhất là ở khía cạnh tài chính. Để tránh bị giải thể, nhà họ Văn Sỹ đã phải bán 80% cổ phần cho Tập đoàn Hải An (TP.HCM). Cùng với đó, Văn Sỹ Thủy phải lùi xuống để giữ vị trí Phó Giám đốc, nhường chiếc ghế quan trọng nhất (Giám đốc) cho một đại diện của Tập đoàn Hải An.

Đến năm 2012, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VST đã trở thành cơ sở đào tạo của CLB Hà Nội và mang tên mới là Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ T&T - VSH. Dưới sự quản lý của Văn Sỹ Thủy, trung tâm này đã đào tạo ra hàng loạt cầu thủ xuất sắc cung cấp cho CLB Hà Nội và cả các đội tuyển quốc gia, tiêu biểu như Sầm Ngọc Đức, Ngân Văn Đại, Trần Văn Kiên...

Dù có quy mô doanh thu rất lớn, song HLHT Invest chỉ có 4 lao động được đăng ký, là Giám đốc Văn Sỹ Thuỷ, Kế toán trưởng Trương Thị Hoa, Phụ trách kinh doanh Nguyễn Văn Cường và Nhân viên kế toán Hoàng Thị Nga.

Song song với lĩnh vực đào tạo thế hệ cầu thủ trẻ, cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi sáng lập CTCP Đầu tư Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT Invest).

Cụ thể, ngày 21/11/2018, ông Văn Sỹ Thủy đã đứng ra thành lập HLHT Invest, trụ sở chính đặt tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh. Công ty này đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Thành phần cổ đông sáng lập gồm ông Văn Sỹ Thủy (45%), Phạm Như Ngọc (50%) và Nguyễn Văn Cường (5%). Ông Thuỷ trực tiếp đảm nhận Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật duy nhất. 

Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, dù chỉ mới hoạt động trên thị trường 2 năm, song HLHT Invest đã ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu thần tốc.

Theo đó, dù chỉ hoạt động trong tháng cuối cùng, song doanh thu của HLHT Invest năm 2018 vẫn lên tới 190,1 tỷ đồng, và tăng 18 lần lên mức 3.455 tỷ đồng năm 2019. Với tốc độ tăng trưởng thần tốc này, HLHT Invest vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn thứ 3 tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 xét về doanh thu, chỉ sau Fomorsa và Hoành Sơn Group.

Dù có doanh thu hàng nghìn tỷ, song lợi nhuận thuần của HLHT Invest lại khá khiêm tốn, năm 2019 là 2,2 tỷ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 114 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của HLHT Invest đạt 2.006 tỷ đồng, tăng 10,5 lần so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu là 102,1 tỷ đồng.

Ngoài HLHT Invest, cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy còn là chủ sở hữu tại nhiều doanh nghiệp khác như CTCP Nam sinh VST và CTCP Thể thao VST, tuy nhiên các doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động/không hoạt động tại nơi đã đăng ký.

Quyền lực, tài sản khủng của Chính Chu - tỷ phú gốc Việt giàu nhất tại Mỹ, em rể Cẩm Ly

Quyền lực, tài sản khủng của Chính Chu - tỷ phú gốc Việt giàu nhất tại Mỹ, em rể Cẩm Ly

Sinh ra trong một gia đình nghèo với 6 anh chị em, nhưng bằng nỗ lực không ngừng cùng tài năng thiên bẩm, tỷ phú Chính Chu đã vươn lên trở thành tỷ phú gốc Việt giàu nhất tại Mỹ.

Theo Khánh An - Văn Tuân/Nhà đầu tư

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.