Bệnh xá đảo Sơn Ca nơi hỗ trợ y tế cho ngư dân gặp nạn
Các y bác sĩ cấp cứu cho ngư dân gặp nạn |
Trường hợp của ngư dân Nguyễn Minh Trí 21 tuổi, quê ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Anh Trí bị nạn lúc 17 giờ 00 ngày 4/ 9 khi tàu cách đảo Sơn Ca 115 hải lý về phía Đông Bắc.
Anh được nhanh chóng đưa vào đảo Sơn Ca để cấp cứu trong tình trạng mất máu, sắc mặt nhợt nhạt, gai sốt, người mệt mỏi, đau nhức, gạc băng bàn tay ướt đẫm, máu nhỏ giọt.
Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo đã nhanh chóng sơ cứu và kiểm tra vết thương. Bệnh nhân bị dập và đứt đốt một, ngón thứ tư của bàn tay phải do lưới kéo cá văng mạnh và đột ngột. Bệnh xá đã cầm máu; gây mê đông miên, dùng an thần giảm đau và khâu 8 mũi phục hồi tạo mỏm cụt ngón tay.
Anh Hoạt (30 tuổi) quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, là ngư dân tàu cá BT 98309 TS. Anh Hoạt được đưa về Bệnh xá đảo Sơn Ca để cấp cứu trong tình trạng bị đau nhiều ở vùng hố chậu phải.
Các y, bác sỹ thăm khám bệnh nhân có phản ứng cơ thành bụng rõ, siêu âm hình ảnh kích thước ruột thừa viêm rõ. Chẩn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa hoại tử. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng mổ và gây mê toàn thân để phẫu thuật.
Nhiều năm qua, hàng ngàn ngư dân các tỉnh miền Trung, có cả ngư dân nước ngoài đánh bắt hải sản gần đó khi bị tai nạn, bệnh tật cũng tìm đến các đảo Việt Nam cấp cứu và được cứu chữa, cứu sống. Và không chỉ các chiến sĩ đảo Sơn Ca, mà tất cả các đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa đều luôn xem trọng mối quan hệ “quân với dân như cá với nước”, luôn bảo đảm sự đoàn kết, thân thiện, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam.