Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sắp có lò sản xuất thuốc phóng xạ

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM là một trong số ít cơ sở y tế công lập trên địa bàn có thể chụp PET/CT. Tuy nhiên, chỉ Bệnh viện Chợ Rẫy có hệ thống lò sản xuất thuốc phóng xạ để thực hiện kỹ thuật trên.

Thông tin trên được Sở Y tế TP.HCM chia sẻ trong sáng 14/4. Cụ thể, các kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT) 64-128 lát, chụp cộng hưởng từ (MRI) đã được Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đưa vào áp dụng từ năm 2010. Hiện nay, đây là một trong số ít cơ sở y tế công lập tại TP có thể chụp PET/CT. 

"Trong thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu sẽ triển khai xây dựng hệ thống lò Cyclotron nhằm đảm bảo đủ nguồn cung cấp đồng vị phóng xạ phục vụ nhu cầu chụp PET/CT của người bệnh", thông báo của Sở Y tế TP.HCM nêu. 

Chụp PET/CT là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tân tiến ứng dụng các kỹ thuật y học hạt nhân, mang lại hiệu quả cao hơn phần lớn các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phổ biến.

Theo các bác sĩ, không phải bệnh nhân ung thư nào cũng cần chụp PET/CT. Tuy nhiên, kỹ thuật này giúp phát hiện được các tổn thương di căn, đánh giá được mức độ đáp ứng, nguy cơ tái phát ung thư và đặc biệt hiệu quả khi đánh giá ca bệnh khó. 

Hệ thống máy PET/CT khi mới trang bị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM năm 2020. 

Tại TP.HCM, các cơ sở y tế công lập như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân 115 có máy PET/CT. Tuy nhiên, chỉ Bệnh viện Chợ Rẫy có hệ thống Cyclotron sản xuất thuốc 18F-FDG. Trường hợp cần thiết, cơ sở y tế này sẽ chia sẻ nguồn thuốc phóng xạ cho cho cơ sở bạn thực hiện chụp PET/CT. 

Mặc dù vậy, có những thời điểm, nguồn cung này bị hạn chế khiến cho người bệnh ung thư có chỉ định chụp PET/CT phải ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng để thực hiện, hoặc chấp nhận chờ đợi cả tháng trời mới đến lượt. 

Tình trạng trên từng được VietNamNet phản ánh vào năm 2022. Các chuyên gia nhiều lần đề xuất cần xây dựng một lò Cyclotron tại TP.HCM, nhằm chủ động đảm bảo đủ nguồn cung cấp đồng vị phóng xạ cho kỹ thuật chụp PET/CT của người bệnh ung thư.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã vận hành 100% ở cơ sở 2 (TP Thủ Đức). Cơ sở mới này được khởi công từ năm 2016 với số vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh chờ mổ, nằm gầm giường của bệnh nhân ung thư ở TP.HCM cũng như khu vực phía Nam. 

Linh Giao

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !