Bệnh nhân choáng váng khi bóc lớp da bị chai dưới gót chân, thịt đã hoại tử
Vừa vào phòng thủ thuật, bà Nguyễn Thị Ng. trú tại Thanh Bình, Thanh Oai, Hà Nội, không tin vào mắt mình: Khi bác sĩ cậy lớp da ra là cả mảng thịt đã hoại tử, bốc mùi và ộc ra nhìn rất ghê.
![]() |
Người gầy cũng bị tiểu đường |
Gầy dơ xương cũng bị tiểu đường
Bà Nguyễn Thị Ng. trú tại Thanh Bình, Thanh Oai, Hà Nội sống độc thân, người gầy gò. Cả đời bà Ng chỉ làm lao động chân tay. Cách đây vài tháng, bà Ng thấy mệt mỏi nhưng vì nhà không có tiền nên bà chẳng đi khám ở đâu.
Dưới gót chân của bà có một vết chai, bà Ng. thấy thế cậy cậy ra và chỉ trong vòng 1 ngày vết chai to hơn và mỗi ngày nhìn nó một khác, thậm chí có dịch chảy ra.
Bà Ng. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám, bác sĩ chẩn đoán tiểu đường và biến chứng bàn chân do tiểu đường nên khuyên bà Ng. vào Bệnh viện Nội tiết trung ương khám và điều trị.
Bà Ng. kể khi bà vào khám ở bệnh viện cơ sở một, bác sĩ đã giới thiệu bà xuống cơ sở 2. Vừa vào phòng thủ thuật, bà Ng. không tin vào mắt mình: Khi bác sĩ cậy lớp da ra là cả mảng thịt đã hoại tử, bốc mùi và ộc ra nhìn rất ghê.
Hoại tử đã ăn vào gần xương nên bà được các bác sĩ tiến hành điều trị ngay, tuy nhiên việc điều trị cũng rất khó khăn bởi vì đây là một trong những biến chứng kinh khủng của tiểu đường, và bệnh nhân phát hiện ra khi đã muộn.
Trường hợp như bà Ng. không phải hiếm ở Bệnh viện Nội tiết trung ương. Từ trước đến nay người ta đều nghĩ chỉ người béo mới dễ bị bệnh này. Tuy nhiên theo các bác sĩ người gầy cũng có nguy cơ bị đái tháo đường tuyp 2 như bình thường.
Ở Khoa Chăm sóc bàn chân của Bệnh viện Nội tiết trung ương, có tới một nửa bệnh nhân gầy gò, thậm chí nhìn họ còn “mình hạc xương mai”. Chẳng ai nghĩ họ mang căn bệnh rối loạn chuyển hoá như thế, chỉ đến khi vào viện, xét nghiệm đường huyết dập dình lên đến 13 – 20 ml/mol. Thậm chí có người vào viện nhận kết quả chẩn đoán tiểu đường họ còn không tin bởi vì họ cho rằng bị bệnh này đi tiểu phải có kiến bu và phải béo tốt mới bị.
Hậu quả của suy dinh dưỡng bào thai
Theo thạc sĩ Phan Hướng Dương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương - những người gầy bị tiểu đường ở Việt Nam là do quá trình suy dinh dưỡng bào thai liên quan đến giai đoạn khó khăn trong chiến tranh. Sau chiến tranh, đứa trẻ phải bảo tồn sự sống ở trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Nhưng sau những năm đổi mới, chế độ ăn giàu dinh dưỡng đã tạo ra nguy cơ bị tiểu đường tuyp 2 rất nhiều. Chính vì thế, có những bệnh nhân gầy, mảnh mai nhưng vẫn bị bệnh tiểu đường gõ cửa.
Ngoài ra, các yếu tố dễ bị tiểu đường nữa đó là những đứa trẻ béo phì bị tiểu đường thường do học tập liên tục, không chơi thể thao, ăn thức ăn nhiều năng lượng. "Lấy ví dụ 100 g bơ rất béo, nhìn ít nhưng để tiêu thụ thì phải đi bộ nhanh 20 km. Trẻ ăn rất nhiều bim bim, năng lượng tích lũy trong cơ thể cực kỳ lớn, nếu không có thời gian chơi thể thao thì béo phì là chuyện hoàn toàn dễ hiểu" - bác sĩ Dương phân tích.
Các chuyên gia khuyến cáo, để dự phòng bệnh, điều quan trọng là cần đạt được và duy trì trọng lượng cơ thể phù hợp với giai đoạn phát triển; hoạt động thể lực 30 phút ngày, những người cần kiểm soát cân nặng cần được tăng cường luyện tập hơn; nên ăn nhiều rau, giảm đường, giảm chất béo và không sử dụng thuốc lá.
Người đái tháo đường nên ăn thành 5-6 bữa ăn nhỏ trong ngày, mỗi bữa một lượng vừa đủ phù hợp với mức đường huyết cần kiểm soát, chế độ vận động và sử dụng thuốc. Bởi vì nếu không kiểm soát tốt đường huyết thì nguy cơ biến chứng của tiểu đường rất lớn, Có thể tăng đường huyết đột ngột dẫn đến hôn mê tiểu đường, suy thận mãn tính phải lọc máu, bệnh tim mạch, đột quỵ…
P.Thuý
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.