Bé bị gãy tay, chân khi mổ sinh đã qua đời
Sau khi sinh được 18 ngày, cháu bé Đỗ Tiến Phát, con sản phụ Nguyễn Thị Hương mổ sinh ngày 17/11/2013 đã qua đời tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Trao đổi với báo infonet, anh Đỗ Văn Phương trú tại Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội cho biết cháu Phát đã qua đời ngày 5/12 sau 18 ngày cấp cứu trong bệnh viện Nhi trung ương.
Hiện tại, gia đình cháu bé đã lo liệu hậu sự cho cháu xong. Anh Phương cho biết trước khi cháu có tình hình xấu, anh và gia đình đã xin phép Bệnh viện Nhi trung ương lấy máu của cháu Phát đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm xét nghiệm.
Anh Phương đau buồn nói trong nước mắt “Đến khi cháu qua đời chúng tôi vẫn thực sự không biết cháu bé bị bệnh gì vì các bác sĩ ở bệnh viện Nhi nói với gia đình “chỉ là chẩn đoán qua kinh nghiệm” cho thấy cháu bị xương thủy tinh. Gia đình chúng tôi muốn xét nghiệm máu để tìm ra bệnh thực của cháu bé".
Anh Phương đau buồn nói trong nước mắt “Đến khi cháu qua đời chúng tôi vẫn thực sự không biết cháu bé bị bệnh gì vì các bác sĩ ở bệnh viện Nhi nói với gia đình “chỉ là chẩn đoán qua kinh nghiệm” cho thấy cháu bị xương thủy tinh. Gia đình chúng tôi muốn xét nghiệm máu để tìm ra bệnh thực của cháu bé".
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo thông tin ban đầu, chiều 17/11, chị Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu chuyển dạ khi thai mới được 8 tháng. Ngay sau đó, gia đình đưa chị đến Bv Đa khoa Hoài Đức sinh nhưng thăm khám ban đầu ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho thấy cháu bé nhỏ, nước ối cạn, thai ngôi ngang nên chuyển sang lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tại đây đến 16h30 các bác sĩ đã mổ lấy thai cho chị Hương nhưng đứa bé sinh ra có dấu hiệu sưng tím ở hai đùi và cánh tay. Bé được cho đi chiếu chụp thì phát hiện hai chân và một tay bị gãy. Sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu. Các bác sĩ ở bệnh viện này nghi ngờ cháu bé bị xương thủy tinh. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng nhận lỗi với gia đình và miễn toàn bộ viện phí ca mổ sinh của chị Hương.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đây là trường hợp ca mổ khó vì thai ngôi ngang, cháu bé nhỏ lại nằm úp mặt vào trong, khô ối nên các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh lý của cháu bé nên gia đình phải thông cảm với bệnh viện.
Khánh Ngọc
Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài
Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.
Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa
Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.
Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
