Bất ngờ với màn "đổi ngôi" ngoạn mục giữa đại gia đá và tỷ phú Trịnh Văn Quyết

Kết thúc tuần giao dịch từ 12-16/8, hầu hết các tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt đều có chung niềm vui lớn, nhưng các tỷ phú như Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Thị Phương Thảo đều đánh mất tài sản, thậm chí Chủ tịch FLC còn đánh mất vị trí trên bảng xếp hạng vào tay người khác.

Theo thống kê, sau 1 tuần giao dịch cổ phiếu VIC của Vingroup mặc dù có hai phiên giảm giá nhưng lại quay đầu tăng giá 3 phiên liên tiếp gần đây. Với mức tăng 1,6%, VIC đóng cửa tuần ở mức giá 122.000 đồng/cp.

Qua đó, người giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 3.730 tỷ đồng. Hiện tổng giá trị cổ phiếu VIC do Chủ tịch Vingroup nắm giữ là 227.552 tỷ đồng.

Hai người thân của ông Vượng là bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) và bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) hiện đang lần lượt đứng thứ 5 và thứ 7 trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Giá trị cổ phiếu VIC do bà Hương và bà Hằng nắm giữ lần lượt đạt 18.428 tỷ đồng và 12.307 tỷ đồng, tăng 302 tỷ đồng và 202 tỷ đồng sau 1 tuần giao dịch.

Tuy nhiên, đứng thứ hai trong danh sách này vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet Air (VJC), Phó Chủ tịch HDBank (HDB). Việc HDB vừa có 3 phiên tăng giá liên tiếp không đủ khiến cho tài sản của nữ tỷ phú này tăng thêm bởi cổ phiếu VJC mặc dù tăng giá trong phiên cuối tuần nhưng vừa trải qua 3 phiên giảm giá liên tiếp. Do đó, kết thúc tuần, tài sản của bà Thảo giảm 240 tỷ đồng, còn 27.337 tỷ đồng.

Bộ đôi tỷ phú gắn bó với Masan Group (MSN) và Techcombank (TCB) là Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang vẫn đang lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư với khối tài sản lần lượt là 19.902 tỷ đồng và 19.624 tỷ đồng.

Cả MSN và TCB đều tăng giá sau khi kết thúc tuần giao dịch, trong đó TCB tăng cả 5 phiên liên tiếp, đóng cửa tuần ở mức giá 21.900 đồng/cp; MSN mặc dù chỉ có 2 phiên tăng giá nhưng vẫn đạt mức tăng 1,1%, đóng cửa tuần ở mức giá 77.000 đồng/cp. Do đó, khối tài sản của ông Hồ Hùng Anh tăng thêm 290 tỷ đồng, và ông Nguyễn Đăng Quang tăng thêm 242 tỷ đồng sau 1 tuần giao dịch.

Ông Trịnh Văn Quyết (trái) bất lực nhìn giá cổ phiếu lao dốc. Cổ phiếu VCS của ông Hồ Xuân Năng (phải) vừa trải qua chuỗi tăng giá ấn tượng.

Đáng chú ý là màn "đổi ngôi" giữa hai ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch FLC) và Hồ Xuân Năng (Chủ tịch Vicostone – VCS). Việc cổ phiếu VCS liên tục tăng giá thời gian qua, cộng với việc cổ phiếu FLC giảm thê thảm khiến ông Quyết đánh mất vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán và rơi xuống vị trí thứ 10. Qua đó Chủ tịch Vicostone lần đầu vượt qua Chủ tịch FLC để đứng ở vị trí thứ 9.

Cổ phiếu FLC có 4 phiên giảm giá và 1 phiên đứng giá trong tuần qua, đóng cửa tuần ở mức 3.900 đồng/cp. ROS của FLC Faros do ông Quyết làm Chủ tịch cũng chỉ có 1 phiên tăng giá và có tới 4 phiên giảm giá liên tiếp, còn 26.200 đồng/cp. Qua đó, khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết giảm 386 tỷ đồng (tương đương với mức lỗ của Bamboo Airway sau 3 tháng hoạt động), còn 10.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VCS của Vicostone có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng giá, đóng cửa tuần ở mức giá 89.500 đồng/cp. Ở mức giá này, tài sản của ông Hồ Xuân Năng là 10.819 tỷ đồng, tăng 471 tỷ đồng so với cuối tuần trước.

Nằm trong top 10 còn có ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, người đứng thứ 6 với khối tài sản trị giá 16.135 tỷ đồng (giảm 35 tỷ đồng trong tuần qua) và ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland, đứng vị trí thứ 10 với khối tài sản trị giá 11.796 tỷ đồng, tăng 343 tỷ đồng so với tuần trước.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.