Bật lửa nguy hại hình súng, lựu đạn bán tràn lan

Danh mục các loại đồ chơi, đồ tiêu khiển bị cấm bán có tên bật lửa hình súng, lựu đạn nhưng những loại đồ chơi nguy hiểm này vẫn được bán tràn lan.

Giá từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng, các sản phẩm bật lửa hình viên đạn đôi, đạn ba, lựu đạn, bình gas lớn, nhỏ, thậm chí đi kèm với dao bấm… được rao bán tràn lan tại cả thị trường Hà Nội và TP.HCM.

Bật lửa nguy hại hình súng, lựu đạn bán tràn lan - ảnh 1
Bật lửa nguy hại hình súng, lựu đạn bán tràn lan - ảnh 2

Các loại bật lửa sử dụng gas để đốt hình súng bán tràn lan với giá 140.000 đồng (dưới) và 400.000 đồng (trên) đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chuyên đánh hàng các sản phẩm độc, lạ từ Móng Cái (Quảng Ninh) về bán, chủ một điểm kinh doanh sản phẩm lạ tại Hà Nội cho biết, mỗi khi có sản phẩm mới, thị trường đón nhận rất tích cực. “Loại bật lửa hình đầu đạn hay lựu đạn, dao bấm đã có lâu rồi, được săn tìm song song với hàng Zippo, nhưng giá rẻ, nên hút khách hơn, đặc biệt là nhóm khách trẻ”, anh này tiết lộ. Cũng theo chủ cửa hàng, sau khi đánh hàng về, một phần sẽ giao buôn cho các điểm kinh doanh khác, một phần giữ lại bán, chủ yếu là các bạn trẻ trong độ tuổi thiếu niên, thanh niên thích chơi đồ độc, lạ tìm đến hỏi mua.

Ngoài bật lửa đầu đạn, dao bấm, lựu đạn, các sản phẩm có hình súng cũng được bán công khai với giá từ hơn 100.000 đồng đến gần nửa triệu đồng. Quang (Lĩnh Nam, Hà Nội), chuyên kinh doanh dòng sản phẩm bật lửa Zippo và những loại có hình dáng đặc biệt cho biết, giá mỗi “khẩu súng” bật lửa dao động 80.000 đồng đến hơn 300.000 đồng, tùy kích thước.

Bật lửa nguy hại hình súng, lựu đạn bán tràn lan - ảnh 3

Nằm trong danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm, song trên thị trường, loại bật lửa hình dáng lựu đạn như thế này vẫn được bày bán công khai.

Còn tại thị trường TP.HCM, từ cách đây vài năm, những loại đồ chơi nguy hại này đã được bán tràn lan. Mỗi khẩu súng giả cổ 45 cm đi kèm hộp và giá đỡ được phát giá 400.000 đồng, những loại kích thước nhỏ hơn cũng dao động 100.000 đồng đến hơn 200.000 đồng. Mức độ nguy hiểm ai cũng nhìn thấy, vì loại súng này sử dụng gas và xăng để đánh lửa, và nhìn hình dáng, không ai nghĩ đó chỉ là chiếc bật lửa.

Bên cạnh kênh phân phối trực tiếp, mạng Internet là phương tiện phát tán nhanh nhất các sản phẩm này, thậm chí có sự tham gia của các trang web mua bán cộng đồng, với tỷ lệ chiết khấu hấp dẫn cho một món hàng được giới thiệu là “độc và lạ”. Một người kinh doanh sản phẩm này cho biết, hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập về Việt Nam theo nhiều đường, nhưng vì giá rẻ, nhìn lại độc đáo nên tương đối hút khách. “Đặc biệt là dịp cuối năm hay sau Tết, tiền nong rủng rỉnh nên các bạn trẻ tìm đến mua rất đông”, anh này tiết lộ.

Theo tìm hiểu, những loại sản phẩm bật lửa hình viên đạn, lựu đạn, súng ngắn này đều có tên ở danh mục các sản phẩm bị cấm, theo quyết định 28 của Thủ tướng và quyết định 464 của Bộ Nội vụ. Trong khi đó, những đợt truy quét của cơ quan quản lý thị trường gần như vô tác dụng trước khoản lợi nhuận lớn khi kinh doanh các sản phẩm nói trên mang lại. Thỉnh thoảng, một vài vụ bắt giữ, thu hồi sản phẩm đồ chơi nguy hại được thông tin trên các phương tiện truyền thông, nhưng tình trạng buôn bán công khai các loại vật dụng nguy hại nói trên vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Mạnh Cường

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.