Bất chấp "đồ nhà xác", quần áo second-hand siêu rẻ vẫn hút khách

Một khu chợ trời bán quần áo ở Quảng Châu, Trung Quốc vừa bị phát giác bán quần áo được nhặt về từ bãi rác và nhà xác. Nhưng điều đó cũng không làm sở thích mua quần áo hàng thùng (đồ second-hand) của chị em giảm đi. Thậm chí người bán hàng còn khẳng định quần áo cũ không giặt mặc cũng chẳng sao.

Ở Hà Nội cũng có nhiều nơi kinh doanh hàng thùng như Đông Tác, Kim Liên, Hàng Da, Nghĩa Tân …việc kinh doanh buôn bán diễn ra rất sôi động.

Các bác sỹ da liễu cũng đã từng cảnh báo về việc sử dụng đồ quá cũ không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến lây bệnh từ người này sang người kia và mới đây Trung Quốc cũng vừa phát hiện một khu chợ chuyên bán quần áo nhặt từ bãi rác và nhà xác. Nhưng hàng thùng vẫn được rất nhiều chị em yêu thích. Khách hàng không chỉ là học sinh, sinh viên mà còn cả dân công sở.

Bất chấp

Chợ Đông Tác (Trung Tự, Đống Đa) được xem như chợ đầu mối về kinh doanh quần áo hàng thùng. Hàng chục ki ốt san sát nhau, từ đây người ta nhập hàng về bán khắp nơi trên thành phố Hà Nội.

Nếu lần đầu tiên bước vào khu chợ hàng thùng này người mua không quen sẽ rất khó chịu bởi thứ mùi hôi khó chịu bốc ra từ quần áo cũ.

Hàng thùng đa dạng về chủng loại, mẫu mã  từ quần áo trẻ em đến áo phông, sơ mi, dày dép nam nữ. Theo những người kinh doanh ở chợ Đông Tác thì hàng được nhập ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Số khác thì cho biết, họ có người nhà bên nước ngoài nên nhập thẳng hàng từ Hồng Kông về. Hàng thùng bán rất đắt khách, được khách hàng ưa chuộng vào hai năm trở lại đây.

Điều đáng lo ngại là quần áo đủ tất cả các thể loại nhưng không biết chính xác xuất xứ từ đâu. Chỉ sờ vào chất vải làm sao họ biết được đó là quần áo của Nhật Bản, Hàn Quốc hay của nước nào?.

Quần áo một số được treo lên còn lại đa phần là đổ đống. Trong đống quần áo ngổn ngang, khách hàng thi nhau bới lục, tìm kiếm.

Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên  thì việc mua hàng thùng rất mất thời gian. Quần áo đa phần đã nhão vải, đứt chỉ, loang lổ, bạc màu hoặc quá cũ kỹ, nhàu nát. Nếu gặp may khi người ta bắt đầu mở kiện hàng mới thì mới có nhiều quần áo đẹp, dễ lựa chọn hơn.

Sức hấp dẫn của quần áo hàng thùng hay còn gọi là hàng second-hand là giá rất rẻ. Chỉ với 10 nghìn đồng cũng có thể sở hữu một chiếc áo. Hơn nữa theo những tín đồ mua sắm ở đây thì nếu chịu khó tìm kiếm sẽ tìm được hàng hiệu.

Bất chấp
Dân công sở cũng mê mẩn với hàng thùng

Một tiểu thương tại chợ Đông Tác cho biết từ đợt ra Tết họ đã bắt đầu mở kiện hàng hè. Cứ bày bán thế nếu hết thì lại lấy kiện hàng khác ra bán tiếp. Không chỉ sinh viên mà dân công sở cũng rất nghiện hàng này vì áo chất đẹp, đảm bảo mặc vài năm cũng không làm sao.

“Người mua chỉ cần về giặt lại sạch sẽ mà mặc thoải mái, chị đây nhiều khi còn mặc luôn chẳng cần giặt”, người bán hàng khẳng định chắc nịch.

Sau một hồi vất vả tìm kiếm chị Chị Thương (Giảng Võ, Ba Đình), một  khách hàng chuyên mua quần áo ở chợ Đông Tác cũng chọn được hai chiếc áo phông giá chỉ 60 nghìn đồng. Chị chia sẻ, mua hàng thùng phải chịu khó tìm kiếm thì mới mua được đồ đẹp. Hơn nữa có không ít chủ hàng nói thách nên khách hàng phải tìm hiểu giá nếu không sẽ bị hớ.

“Những chiếc áo này chất mặc mát, kiểu dáng cũng đẹp về giặt sạch mặc vào cũng không ai biết là hàng thùng. Với số tiền trên nếu vào shop thì không mua nổi nửa chiếc áo” chị Thương nói.

Tuy nhiên cũng như nhiều khách hàng khác chị Thương cũng không xác định được nguồn gốc của những chiếc áo này là từ đâu. Nghe người bán hàng nói nhập ở nước ngoài thì cũng chỉ biết vậy thôi.

Bất chấp
Quần áo ở chợ hàng thùng thấp nhất là 10.000 đồng/chiếc

Tại chợ này, áo phông giá bán từ 30.000- 40.000 đồng/chiếc, áo sơ mi khoảng 50.000- 70.000 đồng/chiếc, quần bò 50.000- 150.000 đồng/chiếc, váy từ 40.000- 100.000 đồng/chiếc, quần áo trẻ em mỗi chiếc từ 10.000 đồng trở lên.

Không chỉ bán lẻ, khu chợ này có rất nhiều người đổ buôn nhận hàng về bán vỉa hè. Chị chủ cửa hàng cũng gạ chúng tôi nếu lấy nhiều sẽ lấy giá ưu đãi cho nhặt chọn thoải mái, giá 20.000 -25.000 đồng/chiếc.

Chị Thanh một chủ kinh doanh ở đây cho biết thời điểm này bán quần áo là chạy nhất. Vào tầm giờ chiều hay ngày nghỉ cuối tuần  khách hàng đông nghịt.

Về nguồn gốc quần áo chị này cho hay ở đây hàng nhiều nước lắm, cũng có cả Trung Quốc nhưng mình không phải lấy trực tiếp bên Trung Quốc vì Trung Quốc không có hàng thùng. Mà mình lấy từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông. Cả một kiện hàng như thế quần áo đủ khắp nơi… một số khác thì cho hay hàng thùng có cả hàng Việt Nam xuất khẩu nhưng bên nước ngoài họ thanh lý nên mình lại mua về. Chị Thanh cũng chia sẻ thêm , khách hàng đến đây chọn quần áo, thấy kiểu dáng phù hợp, chất thích, ưng giá nữa là mua chứ cũng chẳng mấy ai quan tâm nguồn gốc.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.