Báo Úc: Du khách Nga đã 'chán' Nha Trang?

Ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt hay Hội An, sẽ không khó để thấy những người dân địa phương bán hàng rong mời chào khách bằng tiếng Anh nhưng khi tới thành phố biển Nha Trang, người dân sẽ tiếp cận với du khách bằng tiếng Nga đầu tiên.

Nha Trang, một thành phố nổi tiếng với các khu nghỉ mát, nằm dọc bờ biển, cách Sài Gòn 300 km về phía Đông Bắc, được coi là một trung tâm du lịch của người Nga ở Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm ngoái, đã có khoảng 190.000 người Nga tới thành phố này và dấu tích của họ dường như ở khắp mọi nơi.

Các thực đơn nhà hàng toàn bằng tiếng Nga với các món ăn truyền thống của xứ sở Bạch Dương, những người phụ nữ buộc khăn truyền thống trên đầu nằm phơi nắng trên những bãi cát dài, trong khi các du khách nam với làn da rám nắng thoải mái nằm nghỉ ngơi.

Báo Úc: Du khách Nga đã 'chán' Nha Trang? - ảnh 1

Du khách Nga thích nằm dài trên bãi biển phơi nắng.

Các bãi biển ở đây gợi nhắc đến hình ảnh của các khu nghỉ dưỡng ở vùng Biển Đen, nơi hầu hết mọi người thích nằm phơi nắng hơn tắm biển. Thế nhưng, vị thế như “Moscow ở Biển Đông” của Nha Trang đang bị đe dọa.

Do lệnh cấm vận từ phương Tây, trừng phạt Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine, đã khiến đồng rup lâm vào thời kỳ khó khăn, giảm xuống mức thấp nhất trong suốt bốn tháng liên tiếp. Vì vậy, du khách Nga đang tìm kiếm những địa điểm du lịch rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2015, lượng du khách Nga đến Việt Nam đã giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện về Việt Nam mà thực chất ẩn sâu phía sau là chuyện của về Ukraine.

Báo Úc: Du khách Nga đã 'chán' Nha Trang? - ảnh 2

Thực đơn tại các nhà hàng ở Nha Trang phần lớn bằng tiếng Nga.

Colin Blackwell, đến từ công ty du lịch Pegas Touristik, công ty mang một lượng lớn khách du lịch Nga đến Việt Nam, đã phải giảm bớt hoạt động tại đây vì sự tụt dốc của đồng rup. “Lượng chi tiêu của khách hàng chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay, có vẻ như Ai Cập là lựa chọn hấp dẫn hơn đối với họ”, anh nói.

Blackwell cũng cho biết chi phí cho một chuyến đi tới Ai Cập chỉ bằng khoảng một nửa so với du lịch tới Việt Nam và người Nga có thể sử dụng đồng rup để giao dịch thay vì dùng đồng USD. Ai Cập cũng trả chi phí xăng dầu cho các chuyến bay của người Nga tới đất nước này. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi khách du lịch tới Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm vừa qua đã tăng 50%.

Báo Úc: Du khách Nga đã 'chán' Nha Trang? - ảnh 3

Các món ăn và đồ uống truyền thống của Nga có mặt tại các nhà hàng ở Nha Trang.

Thế nhưng không phải ai cũng cảm nhận được sự suy giảm này. Dmitri và Peter làm việc tại một trong các trung tâm thông tin người Nga tại Nha Trang, giải thích rằng việc đồng rup sụt giảm là điều rõ ràng nhưng không có quá nhiều ảnh hưởng tới số lượng khách du lịch mà chủ yếu sự thay đổi là về loại khách hàng mà thành phố muốn thu hút.

“Chúng tôi gặp rất nhiều du khách giàu có hơn mọi khi. Họ vẫn có khả năng chi trả tiền đi du lịch và chi tiêu thoải mái ở đây. Chúng tôi cũng vẫn có rất nhiều du khách trung lưu nhưng có thể họ không vung tay quá trán như trước kia mà thôi”, Dmitri nói.

“Khủng hoảng đến rồi đi”

Dmitri và Peter cũng dẫn chứng rằng số lượng khách du lịch Trung Quốc đã giảm khá mạnh trong năm ngoái do căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc Bắc Kinh triển khai giàn khoan dầu cách bờ biển Việt Nam 200 km. Họ cho biết lượng khách Trung Quốc giảm nhiều hơn so với du khách Nga vào năm ngoái. Nhưng khi mọi chuyện tạm lắng, lượng khách Trung Quốc lại gia tăng mạnh và được dự đoán sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay.

Dmitri và Peter hy vọng lượng khách người Nga cũng sẽ tăng nhanh trở lại nếu có sự can thiệp của chính phủ Việt Nam. “Nếu chính phủ không làm gì đó thì những du khách trung lưu của Nga sẽ chọn tới Ai Cập hoặc các khu nghỉ mát ở miền quê nước Nga.

Báo Úc: Du khách Nga đã 'chán' Nha Trang? - ảnh 4

Dmitri và Peter cho biết vẫn nhiều du khách Nga giàu có chọn Việt Nam.

Ông Blacckwell cũng cho rằng chính phủ Việt Nam có thể không tạo điều kiện như Ai Cập nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy. “Người Nga coi các kỳ nghỉ là một ưu tiên. Họ không mấy quan tâm đến du lịch văn hóa như các du khách châu Âu mà chủ yếu là họ đi theo đam mê, sở thích, họ tìm đến các bãi biển để thư giãn hoàn toàn và quên đi mọi thứ trong một thời gian. Chúng tôi vẫn có những chuyến bay thẳng đến Nha Trang từ 25 thành phố ở Nga”, ông nói.

Hầu hết các du khách này đến từ Siberia, nơi có mùa đông dài khiến mọi người đều muốn lên máy bay và tìm một nơi có thời tiết ấm áp hơn. “Việc xây dựng khách sạn ở Nha Trang cũng đang có dấu hiệu chững lại”, ông Blackwell cho biết.

Theo số liệu của nhà cung cấp dịch vụ bất động sản Savills Việt Nam, dù tỷ lệ xây dựng khách sạn của thành phố giảm 6% so với năm ngoái nhưng đến cuối năm nay sẽ có 6 khách sạn bốn sao và năm sao đi vào hoạt động.

Pegas Touristik gần đây đã thông báo rằng công ty có thể sẽ khôi phục các chuyến bay thẳng từ Moscow tới thành phố Hồ Chí Minh vào tháng sau để đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.

Ông Blackwell kết luận: “Các con số trên cho thấy một điều hiển nhiên là cuộc khủng hoảng này đang dần đến hồi kết. Những cuộc khủng hoảng như vậy không phải là điều khác thường. Chúng cứ đến rồi đi”.

Nội dung được hoàn thành qua tham khảo nguồn tin từ ABC News, một trang tin của đài phát thanh và truyền hình Australian Broadcasting Company (ABC) của Úc. ABC được thành lập năm 1943 và là một trong những đài truyền hình lớn của Úc.

Tuệ Minh (Lược dịch)

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.