Bão số 12: Hướng dẫn gần 172.000 ngư dân miền Trung trú tránh
Trong đó có 178 tàu với 1.725 ngư dân của TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang ở vùng biển khu vực phía Bắc vĩ tuyến 15, Đông kinh tuyến 110, nằm trên hướng di chuyển của bão số 12 (Krosa); 149 tàu với 1.117 ngư dân đang hoạt động ở khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm do chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này.
Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung thông báo cho bà con ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão Krosa để chủ động trú tránh (Ảnh: HC) |
Hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã nhận và triển khai các Công điện 80/CĐ-TW và 81/VĐ-TW của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB TW - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó với diễn biến bão Krosa. Ban chỉ huy PCLB - TKCN các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên cũng đã có công điện, thông báo về công tác chủ động triển khai ứng phó với diễn biến của bão Krosa.
Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, từ 19h tối 28/10 đến 19h tối 31/10, các tỉnh, thành trong khu vực có lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như Tam Kỳ (Quảng Nam) 23 mm; Ái Nghĩa (Quảng Nam) 21mm; Phương Cựu (Ninh Thuận) 21mm. Các hồ thủy điện lớn trong khu vực vẫn hoạt động bình thường. Hầu hết các thủy điện không xả tràn. Tính đến 06h sáng 1/11, chỉ có 03 hồ thủy điện xả tràn với lưu lượng nhỏ là Ya Ly: 80 m3/s, PleiKrông: 53 m3/s, Sê San 4A: 81 m3/s.
Hiện có 9/44 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn ở các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận gồm Tiên Lang, Vực Nồi, Minh Cầm (Quảng Bình); Phú Dụng (Quảng Trị); Hòa Mỹ (T.T. Huế); Khe Tân, Thạch Bàn, Phước Hà, Hố Giang (Q.Nam) và 9/15 hồ chứa thuỷ lợi vừa và lớn ở các tỉnh Tây Nguyên (từ Kon Tum đến Đăk Nông) gồm Đăk Yên, Đăk Uy (Kon Tum); Biển Hồ, Tân Sơn (Gia Lai); Buôn Yong, Ea Kao, Ea Súp Thượng (Đăk Lăk); Đăk Diêr, Đăk Săk (Đăk Nông) đã đầy và qua tràn.