Bản tin Hoàng Sa 15/5: Tàu CSB Việt Nam rượt đuổi nghẹt thở với tàu TQ
*Theo các nguồn tin, cho đến ngày 14/5, lực lượng tàu của Trung Quốc ở khu vực đặt giàn khoan trái phép đã lên tới hơn 90 tàu. Trong đó đặc biệt số tàu cá vỏ sắt đã tăng từ 15 lên 40 tàu. Hỗ trợ cho các tàu hải giám, hải cảnh, Trung Quốc cũng cử ra nhiều tàu quân sự. Đến ngày 13/5 Trung Quốc tăng cường 1 tàu hộ vệ tên lửa và 1 tàu tuần tiễu săn ngầm. Sang ngày 14/5, Trung Quốc lại điều ra thêm 2 tàu vận tải đổ bộ trọng tải 17.000 tấn. Phối hợp với dưới mặt nước, trên không máy bay trực thăng, máy bay tiêm kích của Trung Quốc cũng thường xuyên bay thấp ngay phía trên các tàu Việt Nam để đe dọa, uy hiếp tinh thần.
![]() |
Các chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam không lúc nào ngơi nghỉ việ theo dõi mọi hoạt động trái phép của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam. |
* Sáng 15/5, các biên đội tàu cảnh sát biển của Việt Nam tiếp tục tiến vào khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Trên radar tàu 8003, các tàu phía Trung Quốc hiện lên dày đặc và có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm trước. Những ngày gần đây các tàu hải cảnh Trung Quốc không dùng vòi rồng tấn công như trước nhưng các thủy thủ Việt Nam vẫn nhận lệnh đóng kín các cửa, khoang, để tích cực quan sát hành động của phía Trung Quốc. Lúc 8h32 sáng nay, tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 3411 bất ngờ cắt ngang mũi tàu 8003 của Việt Nam. Tàu Việt Nam phải giảm tốc độ khẩn cấp để tránh va chạm.
Lúc 9 giờ sáng ngày 15/5, hai biên đội tàu Cảnh sát biển (CSB) làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Sa tiếp tục tiếp cận giàn khoan 981. 6 tàu CSB Việt Nam chia thành hai biên đội, khi cách giàn khoan 981 khoảng 6,5 hải lý thì các tàu Trung Quốc xuất hiện ngoan cố cản phá.
9giờ10, hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 3411 và 2112 chĩa mũi sang hai tàu CSB 4032 và 8003. Cuộc rượt đuổi trên biển diễn ra khoảng 20 phút trong đó tàu Trung Quốc 2112 tỏ ra rất hung hăng liên tục tăng tốc với tốc độ 9-13 hải lý/giờ lượn vào cắt mặt các tàu CSB Việt Nam 8003.
Tuy nhiên, các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam vẫn bình tĩnh, tăng tốc và né tránh được. Có lúc, tàu Trung Quốc 2112 lao thẳng vào hướng tàu 8003 và chỉ cách có 180m. Đồng thời, lúc này tàu hải cảnh Trung Quốc 3411 tăng tốc bám sát, cùng với tàu 2112, đã áp sát mạn trái và mạn phải tàu 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam. Khi tàu Cảnh sát biển tăng tốc vượt lên, hai tàu Trung Quốc giảm tốc rồi thả trôi trên biển. Sau đó, tàu Trung Quốc 2112 quay mũi ngược lại cùng tàu 3411 lượn lờ thăm dò.
Đến khoảng 9giờ35, biên đội 6 tàu CSB Việt Nam tập trung lại rất gần nhau cách giàn khoan không xa. Lúc này các tàu Trung Quốc có vẻ lúng túng, dừng lại và cho tàu quay về phía giàn khoan 981 quan sát tình hình.
* Trong công điện khẩn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những ngày qua nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng.
Tuy nhiên tại vài địa phương có một số người manh động, phá hoại cơ sở sản xuất (cả của nhà đầu tư nước ngoài) và chống người thi hành công vụ. Thủ tướng đánh giá "tình hình này là nghiêm trọng" vì gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, các bộ ngành kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Các lực lượng làm nhiệm vụ cần bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nước ngoài.
![]() |
* Trao đổi nhanh với TBKTSG Online, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết ông vừa ký công văn gửi các sứ quán, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, trong đó khẳng định:
Thứ nhất, việc xảy ra vừa qua là tự phát, và có yếu tố kích động. Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và chính quyền các địa phương rất lấy làm tiếc về điều này.
Thứ hai, Chính phủ, chính quyền các địa phương đã triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn ngay lập tức các hành động này; và đảm bảo không cho tái diễn, trong đó sẽ xử ký nghiêm các đối tượng cầm đầu, để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, và các hoạt động sản xuất của họ tại Việt Nam.
Thứ ba, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các địa phương mong muốn rằng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế ủng hộ và hơp tác với Việt Nam để giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ có thông tin trung thực, đúng đắn về tình hình ở Việt Nam, đặc biệt là thông tin về những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, của chính quyền các địa phương trong giải quyết vụ việc này để lập lại trật tự, an toàn.
“Tôi khẳng định với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không để xảy ra các vụ việc tương tự”, Bộ trưởng Vinh nói.
* Từ 15 giờ chiều nay 15/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5-2014. Một trong những nội dung được nhiều phóng viên trong nước và quốc tế quan tâm là tình hình Biển Đông.
Hãng tin Mỹ đặt các câu hỏi: Qua báo chí chúng tôi vẫn thấy sự va chạm như bắn vòi rồng, húc tàu. Không hiểu chiến thuật của Việt Nam ở vùng đó là như thế nào? Phải chăng là làm như vậy để Trung Quốc khó chịu rút đi không? Hiện nay thương vong và tổn hại của hai bên như thế nào? Với tình trạng đó sẽ đợi bao lâu để Việt Nam có giải pháp khác như quân sự? Liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài. Ở khắp nơi phản ứng rất nhiều, người Việt Nam biểu tình ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc khắp nơi. Bộ Ngoại giao đánh giá như thế nào đối với vấn đề này?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nêu rõ cho dù sử dụng chiến thuật gì thì Việt Nam sẽ dựa trên nguyên tắc là kiên trì và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước, để Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng hết sức kiềm chế vì Việt Nam phản đối việc đe doạ sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực.
Ông Lê Hải Bình cho biết Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thăm Trung Quốc từ 13 đến 15-5. “Trong chuyến đi này, theo tôi hiểu hai bên trao đổi thẳng thắn các vấn đề hai nước. Hiện Thứ trưởng chưa về đến Việt Nam. Khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ thông báo sớm” - ông Lê Hải Bình nói và cho biết thêm Đại sứ mới của Trung Quốc đã có mặt tại Hà Nội ngày 11-5. Hiện Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng đang xúc tiến để đại sứ trình quốc thư sớm nhất để có thể chính thức làm việc.