Bán nhà cho Việt kiều và người nước ngoài: “Nóng lòng” chờ Nghị định

Nhiều ý kiến sát với thực tế được các doanh nghiệp tham gia góp ý trong hội thảo về các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS do Hiệp hội BĐS TP.HCM tổ chức vào sáng 17/7.

Nhập cảnh 1 ngày cũng được mua nhà

Một trong những vấn đề pháp lý đang được các doanh nghiệp kinh doanh BĐS cũng như nhiều người mua nhà quan tâm hiện nay chính là các quy định cho Việt kiều, người nước ngoài được mua, sở hữu nhà ở trong nước. 

Tuy Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS năm 2014 vừa có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015, nhưng đến nay vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn cụ thể. Điều này đã gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc tiếp cận với nhóm đối tượng tiềm năng này.

Đại diện của Công ty CP xây dựng Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) cho biết, trong thời gian qua nhiều khách hàng là người nước ngoài có ý định mua loại hình nhà ở của công ty, nhưng vì chưa có hướng dẫn chi tiết nên chưa thể tư vấn một cách chính xác. 

Nhiều khách hàng thắc mắc là Visa nhập cảnh vào Việt Nam có thời hạn bao lâu thì được mua nhà? Đối với người mua được nhà thì khi gần hết thời hạn 50 năm, họ chuyển nhượng lại cho người nước ngoài khác thì người sau có được sở hữu với thời gian tương tự như người trước hay không?

Bán nhà cho Việt kiều và người nước ngoài: “Nóng lòng” chờ Nghị định - ảnh 1

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS từ các doanh nghiệp, nhà quản lý.

Đại diện Sacomreal băn khoăn bởi các quy định về việc mua bán nhà ở với Việt kiều và người nước ngoài thì nên chăng cũng phải có hợp đồng mẫu bằng tiếng Anh để họ đọc và hiểu những điều khoản ràng buộc? Nhiều Việt kiều cho rằng nên đơn giản hóa thủ tục chứng minh họ là người gốc Việt để được mua, sở hữu nhà ở như người trong nước.

Trả lời những khúc mắc này, ông Nguyễn Trọng Ninh – Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS cho hay cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định hướng dẫn đã tiếp thu ý kiến từ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Theo đó, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, ngoài việc mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị thì còn phải có đóng dấu của cơ quan xuất nhập cảnh. Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài, ngoài quy định phải có dấu kiểm chứng nhập cảnh ra thì họ còn phải có giấy tờ chứng minh là người gốc Việt do cơ quan có thẩm quyền cấp. Theo ông Ninh, đến thời điểm này, với điều kiện quy định như trên đối với Việt kiều và người nước ngoài muốn mua nhà ở trong nước được soạn thảo như vậy là tương đối rõ ràng.

Về người nước ngoài mua nhà, ông Ninh cho biết, theo quy định của Luật Nhà ở phần hợp đồng mua bán có nói đến việc lập hợp đồng là do các bên thỏa thuận. Nên nếu hai bên xét thấy cần có một bản hợp đồng bằng tiếng Anh thì tự lập. Cũng theo ông Ninh, Luật Nhà ở quy định người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam thì được phép mua nhà. Điều này được hiểu, những ai nhập cảnh một ngày cũng sẽ được mua nhà.

Bao nhiêu kiều bào được sở hữu nhà?

Một doanh nhân người Nhật là ông Akio Yoshida chia sẻ, trong các nước khu vực Đông Nam Á ông thấy rất thích khí hậu tại Việt Nam mà nhất là TP.HCM. Sang đây kinh doanh từ khoảng một năm nay nhưng trong tương lai ông Akio Yoshida có dự định sẽ định cư luôn.

Theo ông Akio Yoshida đánh giá, hiện nay những người nước ngoài sang Việt Nam làm việc như ông có lượng lớn người có nhu cầu mua nhà để ở hơn là đầu tư. Cá nhân ông rất quan tâm đến loại hình căn hộ nằm trong các dự án có đầy đủ tiện ích đi kèm.

Ông Akio Yoshida mong cơ quan nhà nước có thể nới rộng về số lượng trên 30% căn hộ mà người nước ngoài được mua trong cùng một dự án, bởi hiện ở TP.HCM có một số dự án tốt, đáp ứng tiêu chuẩn mà người nước ngoài rất thích. Nhưng hạn chế ở con số 30% như vậy sẽ làm cho nhiều người có nhu cầu không mua được.

Bán nhà cho Việt kiều và người nước ngoài: “Nóng lòng” chờ Nghị định - ảnh 2

Một số dự án đáp ứng được tiêu chí của người nước ngoài có nhu cầu mua nhà nhưng bị hạn chế về số lượng thì cần phải xem xét.

Góp thêm vào ý kiến này, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS  TP.HCM cho biết Nhà nước nên giao số lượng nhà bán cho người nước ngoài để địa phương quản lý sẽ phù hợp hơn. Ông Châu lý giải, tại TP.HCM có nhiều phương tập trung người nước ngoài sinh sống như Phường Tân Hưng, Tân Phong (Quận 7), Phường Bến Nghé, Bến Thành (Quận 1) hay Phường Thảo Điền (Quận 2)… nếu quy định cứng nhắc thì một bộ phận người nước ngoài sống tại đây không có cơ hội.

Ông Trần Hòa Phương – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM nêu vấn đề là đến thời điểm này chưa có cơ quan nào thống kê được đã có bao nhiêu kiều bào được sở hữu nhà ở trong nước. Cần thiết phải có kênh thông tin nói đến điều này, vì thông qua đó họ có cái nhìn thực tế hơn về các chính sách của Nhà nước ban hành mang lại thuận lợi cho  bà con kiều bào đến đâu.

 “Với những chính sách có phần thông thoáng hơn trong Luật Nhà ở năm 2014, tôi hi vọng ngày càng nhiều bà con kiều bào trở về và ngày càng nhiều người được sở hữu chính căn nhà của mình trên mảnh đất quê hương”, ông Phương mong muốn.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.