Bán lẻ lo bị "hít khói", cười chê

“Giờ nói chuyện bảo hộ thì còn có thể chấp nhận được, nhưng 5 năm nữa mà đưa câu chuyện này ra thì người ta cười cho".

Bùng nổ tập đoàn bán lẻ ngoại

Tại cuộc Hội thảo “Chính sách đầu tư và xu hướng phát triển ngành bán lẻ Việt Nam”, ông Trần Nguyên Năm - Phó Vụ trường Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, đến cuối 2013, số cơ sở bán lẻ hiện đại ở Việt Nam còn rất ít, khoảng 724 siêu thị và 132 trung tâm thương mại.

Ông Năm cũng tiết lộ, từ 2013 đến nay Việt Nam đặc biệt tại Hà Nội, TP. HCM đã và đang có sự bùng nổ trong phát triển loại hình cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu khá nổi tiếng của nước ngoài như B’s mart, Circle K…. Một số tập đoàn bán lẻ lớn gia tăng việc thăm dò, tìm kiếm cơ hội đầu tư của Walmart (Mỹ), Auchan (Pháp) đã làm việc với Bộ Công thương và tìm kiếm, thăm dò cơ hội.

Bán lẻ lo bị

Sau trung tâm đầu tiên thành công tại TP. HCM, Tập đoàn bán lẻ Aeon (Nhật Bản) chuẩn bị mở trung tâm bán lẻ thứ 2 tại Việt Nam

Một số DN phân phối FDI đã có mặt ở Việt Nam thì đang tăng tốc độ phát triển các cơ sở bán lẻ trực thuộc như Big C (Pháp), Lotte, Lock&Lock (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản)…

“Thị trường bán lẻ nội địa sẽ chỉ có thể cầm cự như hiện tại vài ba năm nữa”- bà Loan nói.

DN bán lẻ nội “bắt tay” hay chịu “ngất lịm” thêm nữa?

Theo ông Phạm Đình Đoàn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái, từ ngày gia nhập WTO dịch vụ bán lẻ kỳ vọng phát triển theo kiểu “phù đổng”, nhưng rất khó. Cứ nhìn vào kết quả 7-8 năm vừa rồi, chính sách dịch vụ bán lẻ cứ bảo hộ như bây giờ thì DN nào cũng lớn, cũng hoành tráng, song thực chất lại chẳng có gì. Ông đề xuất, giai đoạn này song song việc sử dụng hàng rào kỹ thuật, thì nên chấp thuận việc DN trong nước liên doanh ở góc độ nào đó.

"Các chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện lợi của Nhật Bản đã phát triển 50-70 năm, riêng dịch vụ logistic phục vụ hơn 700-800 cửa hàng, một ngày hàng nghìn chuyến xe chạy. Tại Trung Quốc, hệ thống tương đối hiện tại nhưng cũng thua Nhật Bản tới 30 năm.Vậy thử hởi Việt Nam bao giờ mới có được?”- ông Phạm Đình Đoàn nói.

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cũng chia sẻ, ông biết tình trạng khó khăn của DN Việt Nam thông qua tiếp xúc với họ. Theo đó nhiều DN cho rằng họ sẵn sàng chia sẻ “miếng bánh” thị phần, thậm chí là “bán bớt” 30% cổ phần cho DN nước ngoài.

"60% bánh to đùng sẽ hơn 100% bánh quá đát", ông Phạm Đình Đoàn so sánh.

Vị Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cảnh báo, 5-7 năm nữa thôi bán lẻ Việt Nam sẽ không cưỡng được xu thế này, khi thị trường đã mở hết cỡ, DN nước ngoài vào tràn lan các DN nội lại “mất giá”.

“Giờ nói chuyện bảo hộ thì còn có thể chấp nhận được, nhưng 5 năm nữa mà đưa câu chuyện này ra thì người ta cười cho. DN bán lẻ trong nước phải vươn lên bằng cách liên doanh liên kết vì đang có giá. Gái hơi nhỡ thời, chưa đời chồng nào thì còn kết hôn được. Chứ 5-7 năm nữa gái vài đời chồng rồi thì ai còn cưới nữa?” – ông Đoàn ví von. Vì thế, cơ quan quản lý – Bộ Công thương cần sự đột phá, “bật đèn xanh” để chính sách đối với thị trường bán lẻ cần cởi mở hơn.

Ý tưởng liên doanh với DN bán lẻ nước ngoài của Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái không phải nhận được ngay cái gật đầu đồng tình của các đại biểu tham dự hội thảo. Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) Nguyễn Tiến Vượng lo lắng, nếu bắt tay liên doanh thì sẽ tới một ngày DN bán lẻ trong nước mất luôn thương hiệu mất công gây dựng trong bao năm mới có được.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.