Bán đắt, điểm bình ổn vắng teo

Chi hàng trăm tỷ đồng cho chương trình bình ổn giá, tuy nhiên, liệu những người có trách nhiệm đã nắm được thực tế phũ phàng khi hàng bình ổn đắt hơn nhiều so với giá chợ, người tiêu dùng không đếm xỉa, hay một vài siêu thị đăng ký, nhận vốn nhưng khi khách cần lại không có.

Bán đắt, điểm bình ổn vắng teo

Gian hàng bình ổn vắng tanh

Ngày nghỉ cuối tuần, phóng viên khảo sát một vòng các điểm bán hàng bình ổn giá, nhưng dù là ngày nghỉ, nhiều gian hàng bình ổn giá lại thưa vắng đến ngạc nhiên. Tại siêu thị Fivimart số 71 Nguyễn Chí Thanh, giá các mặt hàng tham gia bình ổn được niêm yết ngay trên từng quầy, chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, lượng khách vào mua tại siêu thị thưa thớt, nhiều quầy không có khách mua hàng.

Bán đắt, điểm bình ổn vắng teo

Hàng bình ổn tại siêu thị không một khách ghé thăm. Ảnh: Phạm Thơm

Lý giải nguyên nhân này, nhân viên siêu thị cho hay, do thói quen mua sắm của người dân, họ quen với việc mua hàng ở chợ hơn hàng siêu thị và hàng bình ổn cũng vậy, chưa thu hút nhiều người mua thậm chí nhiều khách hàng khi vào siêu thị đứng mua tại quầy bình ổn nhưng cũng không quan tâm để ý đây là hàng bình ổn hay hàng thường.

Tại siêu thị Hapro Mart trên đường Nguyễn Trãi gần Bách hóa Thanh Xuân , hàng bình ổn cũng chung số phận, lượng khách đến mua thưa vắng, giá sản phẩm dầu ăn, đường, thịt gà tương đương giá các mặt hàng này tại siêu thị Fivimart. Dầu ăn giá 84.000 đồng/2 lít dầu ăn Neptune, 85.000 đồng/2 lít dầu ăn Simple. Đường xuất khẩu 25.000 đồng/ kg. Giá hai mặt hàng này tương đương giá bán lẻ tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Chị Nguyễn Lý, người mua hàng tại siêu thị Hapro Mart cho biết: "Mình đi siêu thị không phải với mục đích mua hàng bình ổn, ngày nghỉ nên gia đình đi siêu thị để thay đổi không khí và chọn lựa những sản phẩm cần thiết trong gia đình, thực phẩm thì ngày nào mua ngày đó vì nhà gần chợ, tiện hơn so với việc vào siêu thị mất công chờ đợi thanh toán. Đây là thói quen chung của mọi người rồi không riêng gì nhà mình đâu".

Bác Minh người mua hàng tại chợ Thành Công nhận xét: "Hàng bình ổn phần lớn bán trong siêu thị, một vài chợ cũng có hàng bình ổn nhưng giá lại tương đương có khi cao hơn nên chả tội gì bác phải đi siêu thị mất công chờ đợi thanh toán để mua các sản phẩm với giá tương đương có khi cao hơn".

Hết hàng bình ổn?

Tại 2 siêu thị Fivimart số 71 Nguyễn Chí Thanh và Hapro Mart Nguyễn Trãi – Thanh Xuân phóng viên khảo sát nhiều mặt hàng trong danh sách hàng bình ổn, có giá niêm yết trên quầy hàng nhưng khi tìm và hỏi nhân viên thì nhận được câu trả lời là: hết hàng!

Bán đắt, điểm bình ổn vắng teo

Dầu ăn, đường, gạo là các mặt hàng bình ổn chiếm vị trí khá lớn trong siêu thị.

Dầu ăn, đường, gạo, trứng gà công nghiệp là những mặt hàng dễ nhận thấy nhất tại 2 siêu thị trên khi bước vào khu vực hàng bình ổn. Chiếm vị trí khá lớn và ở những nơi dễ nhìn nhất nhưng bên cạnh đó mặt hàng thịt lợn tươi và thịt gà nguyên con thì tại hai siêu thị này đều không tìm thấy. Phải chăng những mặt hàng có xu hướng biến động thất thường về giá lại không được bày bán trong diện hàng bình ổn tại siêu thị mà chỉ có trong danh mục đề tên mà thôi? Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không lựa chọn siêu thị để mua đồ.

Cô Hồng người mua hàng tại siêu thị Hapro Mart Nguyễn Trãi – Thanh Xuân cho biết, sự bất tiện của việc mua hàng tại siêu thị là khâu thanh toán và nhiều khi một số mặt hàng không có, khi hỏi thì họ ậm ừ bảo hết hàng. Mất công vào siêu thị chọn lựa nhưng lại hết nên ít khi cô vào siêu thị mua đồ thực phẩm, cô hay đi chợ vào buổi sớm mua thực phẩm trong ngày cho cả nhà, chỉ mua đồ khô thì mới vào siêu thị hoặc ngày cuối tuần cho bọn trẻ đi dạo thì ghé vào.

Giá một vài mặt hàng bình ổn trong siêu thị Fivimart 71 Nguyễn Chí Thanh được niêm yết: Giá thịt lợn mông sấn: 134.000 đồng/kg, thịt thăn 150.000 đồng/kg, ba chỉ 134.000 đồng/kg. Trong khi tại chợ Láng, giá thịt mông sấn chỉ 100.000100.000 đồng/kg, thịt thăn 130-140.000 đồng/kg, thịt ba chỉ giá 95-100.000 đồng/kg. Thịt gà công nghiệp tại siêu thị Hapro Mart giá cụ thể: Đùi gà 95.000 đồng/kg giá chợ 80.000 đồng/kg, cánh gà 96.800 đồng/kg ở chợ giá 85.000 đồng/kg…

Như vậy, giá chợ rẻ hơn giá bình ổn từ 10.000-34.000 đồng/kg.

Giá bình ổn đắt hơn giá chợ, một số mặt hàng trong diện bình ổn không có trong siêu thị. người mua thưa vắng, là nguyên nhân khiến mặt hàng bình ổn tại siêu thị chưa phát huy đúng và đủ mục đích.

Điều này lý giải vì sao hầu hết khách hàng vẫn giữ thói quen mua hàng tại chợ, mà thờ ơ lạnh nhạt v ới các điểm bán hàng treo biển bình ổn nhận hỗ trợ lãi suất vay hàng trăm triệu đồng ngân sách.

Phạm Thơm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.