Bám hàng rào thấp thỏm chờ con thi vào trường công 'hot' nhất Hà Tĩnh

Sáng 27/5, 1.200 học sinh tham gia thi vào trường THCS Lê Văn Thiêm, tương đương 1 chọi 5,7. Nhiều phụ huynh chờ con thi với tâm trạng hồi hộp, lo âu không kém gì các sĩ tử.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng nay, 1.200 học sinh của 39 trường tiểu học toàn tỉnh tham dự kỳ thi tuyển sinh.

Do số lượng thí sinh đông, nên Trường THCS Lê Văn Thiêm tổ chức thi tại 2 điểm: Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường THPT Phan Đình Phùng.

Thí sinh làm bài kiểm tra, đánh giá năng lực 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, hình thức làm bài kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài mỗi môn 30 phút, giữa mỗi bài thi các em được nghỉ giải lao.

 

Trường THCS Lê Văn Thiêm. Ảnh Thiện Lương


Lãnh đạo trường này cho hay, năm nay, lượng học sinh tham gia tuyển sinh đông. Xét theo hồ sơ, có 1.200 thí sinh tham gia thi, trong khi nhà trường tuyển 210 em theo quy định, tương đương tỷ lệ sẽ là 1 chọi 5,71. Song theo lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thiêm, tỷ lệ học sinh "ảo" thi vào trường rất đông.

"Năm nay lượng học sinh ngoại huyện về thi rất đông. Hội đồng tuyển sinh bố trí 50 phòng thi, mỗi phòng không quá 24 thí sinh. Những học sinh ngoài địa bàn về dự thi chủ yếu để đánh giá năng lực và trải nghiệm nên tỷ lệ "ảo" lớn", lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thiêm nói.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thiêm, số lượng hồ sơ dự thi năm nay vượt hơn so với năm ngoái khoảng 300 học sinh. Lãnh đạo trường đánh giá, có 3 nguyên nhân khiến thí sinh "ảo" tham gia thi đông, đẩy tỷ lệ chọi lên cao.

 

Thấp thỏm chờ con. Ảnh Thiện Lương


"Tỷ lệ ảo xấp xỉ khoảng 300 học sinh. Nguyên nhân do học sinh ngoại huyện tham gia thi đông khiến tỷ lệ "ảo" nhiều. Ngoài ra năm nay có đặc thù riêng, một số trường ngoài công lập như Đại học Hà Tĩnh có cung cấp học bổng cho những học sinh có kết quả tham gia kỳ thi tuyển sinh này tốt. Lượng học sinh này cũng sẽ về bên trường Đại học Hà Tĩnh để học chứ không học bên này. 

Hơn nữa, một số trường trên địa bàn thành phố có lớp chất lượng cao. Nhiều thí sinh tham gia kỳ thi này, lấy kết quả để đánh giá năng lực học trò, xếp vào lớp chất lượng cao. Tỷ lệ này cũng số đông", lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thiêm cho hay.

 

 Phụ huynh chờ con trước cổng trường sáng 27/5. Ảnh Thiện Lương


Được biết, Trường THCS Lê Văn Thiêm là trường THCS công lập "hot" nhất tỉnh Hà Tĩnh. Hằng năm, lượng lớn học sinh ở ngôi trường này thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Đây cũng là trường công lập duy nhất ở Hà Tĩnh tổ chức thi tuyển vào lớp 6, tất cả các trường còn lại đều tổ chức xét tuyển.

Điều kiện để dự tuyển vào trường THCS Lê Văn Thiêm là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt và điểm bài kiểm tra cuối năm lớp 5 (năm học 2021-2022) của các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (được ghi trong học bạ) đạt từ 9 điểm/môn trở lên.

 Thiện Lương

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

Đang cập nhật dữ liệu !