Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
Tổng Bí thư trẻ nhất
Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình trí thức nghèo thuộc dòng họ Nguyễn Trãi, tại làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Chính vì sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, nên ngay từ sớm Nguyễn Văn Cừ đã được giác ngộ lý tưởng cách mạng. 17 tuổi (năm 1929) đã được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng và vào tháng 3/1938 đã trở thành Tổng Bí thư của Đảng khi mới 26 tuổi.
Đánh giá về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà sử học Vũ Minh Giang phân tích: “Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, là người chỉ đạo thay đổi chiến lược, tạo bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938-1941.
Ông có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạnh về xây dựng phong trào, phương pháp đấu tranh cách mạng. Đặc biệt, với tác phẩm “Tự chỉ trích” ông đã thẳng thắn đấu tranh với các quan điểm sai trái và bảo vệ quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Marx-Lenin, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Tác phẩm có giá trị lý luận, thực tiễn to lớn trong thời kỳ đầu của cách mạng Việt Nam – khi tổ chức vừa mới ra đời và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Cùng với các đồng chí như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần… Nguyễn Văn Cừ được coi là lứa đảng viên đầu tiên xuất sắc nhất của Đảng, những chiến sĩ cộng sản kiên trung “còn Đảng còn mình”, những người Việt Nam yêu nước chân chính sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho Đảng, cho cách mạng.
Nói thêm về sự hy sinh cao cả của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, nhà sử học Vũ Minh Giang thông tin thêm: Ngày 17/1/1940, Nguyễn Văn Cừ và Lê Duẩn, Vũ Đình Hiếu bị bắt ở Sài Gòn với nhiều tài liệu quan trọng và bị tòa tiểu hình Sài Gòn kết án tù. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, Nguyễn Văn Cừ bị thực dân Pháp ghép vào tội đã thảo ra “Nghị quyết thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”, “cầm đầu và là tác giả của chủ trương bạo độn”, là “người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ” nên bị tòa án thực dân Pháp kết án tử hình.
Ngày 28/8/1941, Nguyễn Văn Cừ bị đem ra pháp trường xử bắn cùng lúc với một số đảng viên cộng sản khác như: Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu... tại trường bắn Hóc Môn (TP.HCM). “Dễ thấy, thế hệ đảng viên cộng sản thời ấy có chung một khát vọng cháy bỏng mà sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết “độc lập dân tộc – chủ nghĩa cộng sản”. Chất thép và bản lĩnh cách mạng thấm đẫm trong máu những đảng viên kiên trung trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người con ưu tú của đất Kinh Bắc.

Nhiều hoạt động kỷ niệm
Mới đây, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thống nhất tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) vào tháng 7/2022.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Trưng bày các tài liệu, hiện vật, kỷ vật về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại thành phố Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh; Chương trình Lễ kỷ niệm; Hội thảo về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ…
Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Văn Cừ; tổ chức phát triển lớp đảng viên mang tên Nguyễn Văn Cừ; Lễ dâng hương tại khu lưu niệm và công viên đồng chí Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn)…
Ngoài ra, công diễn vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ”; công chiếu bộ phim truyện truyền hình, phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Văn Cừ... cũng là các hoạt động giúp thế hệ thanh niên ngày nay hiểu rõ, biết ơn và tỏ lòng tri ân đối với thế hệ cha anh trước kia nói chung, với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nói riêng.
Nam Phương