Ba thanh niên thành phố ra đất đảo sỏi đá trồng rau xanh
Trên vườn rau khô cằn, lổn nhổn những sỏi đá, ba cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) nhanh thoăn thoắt vừa chạy đầu luống này, chạy đầu luống kia hướng dẫn những thanh niên xung phong từng động tác. Thỉnh thoảng họ lại cầm cuốc trực tiếp làm và hướng dẫn cho người dân từng nhát cuốc, nhắc nhở người dân làm việc sao cho hiệu quả.
Đó là 3 thanh niên từ Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT gồm Lê Thành Công- Chủ nhiệm dự án, UV Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Bộ NN&PTNT, ThS. Lê Quang Hòa, Cục Trồng trọt và Hoàng Xuân Khương, Trung tâm khảo nghiệm phân bón. Họ đều là những thanh niên tình nguyện ra đảo dạy dân cách trồng và chăm sóc rau sạch, đảm bảo đủ rau xanh cho sinh hoạt.
Được biết, đây là dự án khuyến nông Trung ương mang tên “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi”. Bạch Long Vĩ là 1 trong 2 điểm quan trọng của dự án. Mục tiêu giúp người dân trên đảo trồng 6ha rau và đưa tiến bộ khoa học trong nông nghiệp áp dụng vào quá trình chăn nuôi trồng trọt của bà con, đưa giống chịu nhiệt, chịu hạn, kháng bệnh vào trồng ở những vùng có điều kiện khó khăn. Điểm đầu tiên áp dụng là khu vườn rau chưa được cải tạo của Tổng đội Thanh niên Xung phong tại Bạch Long Vĩ, tiếp theo là các hộ dân trên đảo.
Anh Lê Thành Công, Chủ nhiệm dự án cho biết: “Trước đây bà con trên đảo Bạch Long Vĩ thường trồng rau tự phát, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc trồng rau an toàn. Tập quán trồng rau như vậy dẫn đến tình trạng thiếu rau vào mùa khô, khi thời tiết khắc nghiệt hoặc khi nhu cầu rau lên cao vào thời điểm tàu thuyền tránh trú bão”.
Qua tìm hiểu được biết, đảo Bạch Long Vĩ (huyện đảo của Thành phố Hải Phòng) nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, diện tích khi thủy triều cao nhất khoảng 2,5km2. Bạch Long Vĩ nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu đại dương, đồng thời chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình 23,30C. Nhiệt độ trung bình mùa hè là 280C, nhiệt dộ trung bình mùa đông là 170C, thấp nhất là 70C. Nguồn nước ngọt phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất trên đảo rất khan hiếm. Do đó, vấn đề trồng rau phục vụ đời sống ở đây là vấn đề hết sức quan trọng.
Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho những người thanh niên của Bộ NN&PTNT lên đường ra hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đảo Bạch Long Vĩ với niềm mong ước giúp người dân đảo chăm rau đúng cách, có đủ rau xanh.
![]() |
Hướng dẫn người dân đảo chăm rau |
![]() |
ThS. Lê Quang Hòa, Cán bộ Cục Trồng trọt hướng dẫn người dân tỉ mỉ từng chút một |
![]() |
Thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ đang làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông |
![]() |
![]() |
Vỡ từng hòn đất |
![]() |
Vườn ớt cằn cỗi do điều kiện khắc nghiệt trên đảo |





