Bà Tân Vlog chính thức trở thành “Nhà sáng tạo nội dung” trên MXH Lotus

Mặc dù giữa tháng 9 tới mạng xã hội (MXH) Lotus mới chính thức ra mắt phiên bản beta (phiên bản chạy thử nghiệm), nhưng đến thời điểm 28/08/2019, đã có 386 Nhà sáng tạo nội dung (Content Creators) đăng ký kiếm tiền trên MXH mới này.

Với tiêu chí lấy nội dung làm trọng tâm, không khó hiểu khi Lotus ưu tiên phát triển số lượng (tất nhiên cũng sẽ đi kèm chất lượng) các Nhà sáng tạo nội dung, bao gồm các nhân vật hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhiều chủ đề khác nhau để chuẩn bị cho nội dung, hứa hẹn sẽ có nhiều nội dung hay, bao gồm: Hoa hậu, ca sỹ, nhà văn, bác sỹ, HLV thể thao, giáo viên tiếng Anh, các blogger, nhà sản xuất âm nhạc, hot facebooker,…

Đáng chú ý, trong số những người mong muốn có thu nhập “siêu to khổng lồ” trên MXH Lotus, có cả Bà Tân Vlog (bà Nguyễn Thị Tân, 58 tuổi, ở thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), một người bất ngờ nổi tiếng trên Youtube gần đây.

Hình ảnh Bà Tân Vlog (ở giữa, hàng dưới) cùng với những nhân vật nổi tiếng khác tham gia sản xuất nội dung trên MXH Lotus.Ảnh chụp màn hình Lotus.vn.

Hình ảnh Bà Tân Vlog (ở giữa, hàng dưới) cùng với những nhân vật nổi tiếng khác tham gia sản xuất nội dung trên MXH Lotus.Ảnh chụp màn hình Lotus.vn.

Ngoài ra còn có hot Face Link Ka, Food blogger Oh Nino, hot mom Heo Mi Nhon, DJ Tít, startup Trường Bomi, Beauty blogger Chloe Nguyễn, HLV thể hình Hana Giang Anh, Fashion blogger Cô em Trendy,…

Được biết, ngoài các Nhà sáng tạo nội dung, các sao đình đám trong làng giải trí như Hương Giang, H’Hen Niê, Huỳnh Lập, Chi Pu, Châu Bùi, Đức Phúc,… cũng đã tham gia Lutus.

Youtube, Beat, Tiktok, Facebook,… mỗi MXH đều đã tạo ra những Creators mới, và tới đây, sẽ lại có những thế hệ Lotuser mới mà ai cũng có thể đăng ký để trở thành “hot Lotuser”.

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký trở thành Nhà sáng tạo nội dung trên Lotus. Ảnh chụp màn hình Lotus.vn.

Theo Công ty cổ phần VCCorp – đơn vị đầu tư và vận hành MXH Lotus – các Nhà sáng tạo nội dung sẽ được chia sẻ doanh thu bán quảng cáo trên nội dung do họ tạo ra, đồng thời có thu nhập thông qua view, click. Ngoài ra, Nhà sản xuất nội dung còn có cơ hội tương tác sâu với fan, mở ra cơ hội giao lưu với fan, được tạo điều kiện tối đa để phát triển.

Đây được coi là toan tính khôn ngoan của VCCorp bởi họ đã đánh trúng điểm yếu của các MXH hiện tại, đó là các Nhà sáng tạo nội dung gần như không được hỗ trợ, cũng như không được tạo điều kiện trên những nền tảng hiện tại.

Đặc biệt, creators khi tham gia.... sẽ được bảo vệ nội dung, tên tuổi, và Fan tích lũy được. Đây cũng chính là vấn đề đang làm đau đầu các Nhà sản xuất nội dung trên các trang MXH hiện nay.

MXH Lotus được thành lập, đầu tư và triển khai bởi VCCorp, với sự tham gia góp vốn hoàn toàn của các doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Dự kiến ngày 16/9/2019, Lotus sẽ chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm.

Nguyễn Tuân
Từ khóa: Lotus Mạng xã hội Lotus Bà Tân Vlog Kiếm tiền trên MXH Lotus

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.