Bà Nguyễn Thị Như Loan nói gì về Quốc Cường Gia Lai trong đại án NH Xây dựng

Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai cho biết, công ty này đã bán hết cổ phần tại Công ty Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh trước khi 2 đơn vị này có giao dịch liên quan đến Ngân hàng Xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Như Loan nói gì về Quốc Cường Gia Lai trong đại án NH Xây dựng - ảnh 1

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai nói: “Thực tế, Công ty Quốc cường Gia lai không liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì đến vụ việc tại Ngân hàng Xây dựng, nhưng cứ bị nêu tên suốt. Các khách hàng, đối tác cũng điện thoại, nhắn tin đến để hỏi thăm liên tục mấy hôm nay. Tôi cũng bị phân tâm vì không biết dư luận bên ngoài các cơ quan ban ngành và khách hàng đối tác hiểu vấn đề trên thế nào, đã đúng chưa”.

Bà Loan khẳng định: “Chúng tôi không có liên quan gì đến các khoản vay với Ngân hàng Xây dựng ở vụ án đang được xét xử. Quốc Cường Gia Lai đã bán hết cổ phần tại Công ty Nhà Quốc Cường vào tháng 4/2013 trước khoảng gần 3 tháng khi giao dịch giữa Công ty Nhà Quốc Cường với Ngân hàng Xây dựng diễn ra vào tháng 6/2013".

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai nói thêm, trước đây, khi công an vào điều tra, có làm việc với bà và công ty Nhà Quốc Cường. "Tôi được biết Công ty Nhà Quốc Cường cũng trình bày rất chi tiết và cung cấp các chứng từ chứng minh Ngân hàng Xây dựng đã có văn bản xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Công ty Nhà Quốc Cường", bà Loan thông tin.

Nội dung của ngân hàng xác nhận: Kể từ ngày 30/12/2013, Công ty Nhà Quốc Cường không còn chịu bất cứ nghĩa vụ trả nợ cho bên ngân hàng, cũng như không còn bất cứ nghĩa vụ và trách nhiệm nào liên quan đến hợp đồng vay vốn trước đó.

"Theo tôi hiểu, khi tòa xử thì phải triệu tập các bên để hỏi lại từ đầu, và sự việc của chúng tôi cũng thể hiện rất công khai với kết luận trong nội dung cáo trạng. Hiện nay, Công ty Quốc Cường Gia Lai rất thiếu nhân sự, bản thân tôi phải đi công tác hầu như liên tục. Để thực hiện đúng pháp luật, tôi đã ủy quyền cho luật sư đến tòa trả lời các nội dung sự việc đã sảy ra.

Cái khổ là bên ngoài dư luận, đối tác, khách hàng lại hiểu lầm Công ty Nhà Quốc cường là Công ty Quốc Cường Gia Lai”, nữ2 chủ tịch công ty bất động sản chia sẻ.

Theo cáo trạng, 2 pháp nhân có mối liên hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai là Công ty Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh có hồ sơ vay 300 tỷ đồng với Ngân hàng Xây dựng. Khoản 300 tỷ đồng này nằm trong khoản vay 5.000 tỷ đồng có tài sản thế chấp cũng được thế chấp vay vốn 4.700 tỷ đồng tại BIDV.

Khác với những pháp nhân còn lại ở khoản vay 5.000 tỷ đồng này (12 công ty con thuộc Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh), 300 tỷ đồng vay của Nhà Hưng Thịnh đã được tất toán và không gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan – Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai) vẫn được tòa triệu tập với tư cách là người có liên quan.

Khi được hỏi về việc tài sản được thế chấp 2 lần ở 2 ngân hàng, bà Loan nói: "Điểm mấu chốt ở đây tôi xin nhắc lại là Công ty Nhà Quốc Cường không phải là Quốc Cường Gia Lai". Tuy nhiên, nữ doanh nhân này bổ sung, với nghiệp vụ ngân hàng thì luật pháp không hề quy định: khi khách hàng giao dịch với ngân hàng thì phải biết tài sản ngân hàng nhận thế chấp sau đó mang đi thế chấp ở đâu.

Đối với công ty phát triển Nhà Quốc Cường, ngày 28/6/2013, đại diện công ty này ký giấy đề nghị vay 450 tỷ đồng tại VNCB chi nhánh Sài Gòn. Mục đích kinh doanh bất động sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản. Phương án vay vốn và trả nợ là từ doanh thu và lợi nhuận của việc chuyển nhượng lại bất động sản nêu trên.

Theo cáo trạng, ngày 29/6/2013, Ngân hàng Xây dựng giải ngân 300 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Nhà Quốc Cường. Sau đó số tiền này được chuyển vào tài khoản một công ty khác rồi chuyển đến Tập đoàn Thiên Thanh để Phạm Công Danh rút ra sử dụng. Tuy nhiên, khoản vay này sau đó đã được công ty Nhà Quốc Cường chuyển toàn bộ nghĩa vụ trả nợ sang công ty Thành Thành Công. Đến nay, quá hạn vay nhưng công ty Thành Thành Công không trả tiền nên Ngân hàng Xây dựng không thể thu hồi.

Về sự việc này, bà Loan giải thích: "Khi nhận giải ngân 300 tỷ đồng, Nhà Quốc Cường chuyển vào tài khoản Công ty Thành Thành Công để thanh toán theo hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 2 bên, ngay trong ngày.

Sau đó, việc mua bán không thành, Công ty Thành Thành công đã nhận nghĩa vụ trã nợ và được Ngân hàng Xây dựng chấp nhận, có văn bản cam kết nhận nợ của Thành Thành Công. Ngay trong ngày, Ngân hàng Xây dựng đã ra thông báo chấm dứt nghĩa vụ trả nợ đối với Công ty Nhà Quốc Cường vì tài sản thế chấp quyền sử dụng là Thành Thành Công đứng chủ sở hữu.

Chúng tôi chỉ biết đến đây, còn tiếp theo nữa là Thành Thành Công và Ngân hàng Xây dựng ra sao chúng tôi không nắm rõ".

Nguồn: Hoàng Ly/Trithuctre

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.