Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ra tối hậu thư cho ông Vũ để trở lại Trung Nguyên

Sau thời gian hơn 10 ngày tạm lắng, ngày 04/10/2018, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục chủ động đưa câu chuyện tranh chấp pháp lý tại Tập đoàn Trung Nguyên ra trước công luận.

Trên trang facebook cá nhân, ngày 4/10, bà Thảo tố Tập đoàn Trung Nguyên ngăn cản không cho bà trở lại làm việc. Trước đó, bà Thảo đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chậm nhất ngày 28/9 phải bố trí cho bà một phòng làm việc tại trụ sở của Trung Nguyên.

“Mặc cho phán quyết của Tòa án, sự ủng hộ của pháp luật và công luận, nhóm thao túng vẫn ngang nhiên ra thông cáo báo chí vu khống tôi rồi phát tán lên website và hệ thống wifi của Trung Nguyên, bất chấp sự khó chịu của khách hàng đến uống cà phê, tiếp tục ngoan cố ngăn chặn không cho tôi vào làm việc, kể cả khi có sự tham gia của công an khu vực. 
Đây là sự thách thức, xem thường pháp luật và đạo lý khi suốt 3 năm qua đã đẩy được người chồng lên ở cõi trên và đẩy cả người vợ cùng những đứa con ra khỏi ngôi nhà của họ.”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo công khai tố trên trang cá nhân.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trên trang facebook cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng tải một số hình ảnh bà đến trụ sở của Trung Nguyên, cùng với đó là đơn do chính bà gửi Cục Thi hành án dân sự TP.HCM ngày 29/9/2018. Bà Thảo không đăng tải toàn bộ nội dung lá đơn, nhưng có thể hiểu được là bà yêu cầu cơ quan này có biện pháp buộc Tập đoàn Trung Nguyên và Chủ tịch Tập đoàn là Đặng Lê Nguyên Vũ phải thực hiện bản án phúc thẩm ngày 20/9/2018 của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Trong lá đơn này, bà Thảo khẳng định mình và ông Vũ là vợ chồng từ năm 1998 và có cùng nhau 4 người con. 20 năm qua bà là Phó TGĐ thường trực của Trung Nguyên và có vị trí thứ hai trong tập đoàn, chỉ sau Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ.

Cũng trong lá đơn này, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục nhắc lại câu chuyện ông Vũ lên núi thiền định từ năm 2014, kể từ đó ông Vũ “không còn là chính mình như trước” và “bắt đầu có biểu hiện rất kỳ dị như thể bị ma nhập hay mắc bệnh gì”.

Bà Thảo cũng công khai văn bản do chính bà ký gửi cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ và các cấp quản lý trong Tập đoàn Trung Nguyên với nội dung yêu cầu phối hợp thi hành án bản án phúc thẩm. Công văn này được bà Thảo ký hôm 21/9, chỉ 1 ngày sau khi có bản án phúc thẩm.

Căn cứ vào nội dung bản án, bà Thảo yêu cầu ông Vũ và Ban Điều hành của Trung Nguyên nghiêm túc thực hiện bản án phúc thẩm, trong đó đáng chú ý nhất là hai yêu cầu:

“1. Chậm nhất ngày 28/9/2018, công ty phải hoàn tất bố trí cho tôi một văn phòng làm việc với đầy đủ các điều kiện để làm việc tại trụ sở làm việc của Công ty (số 82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) và đảm bảo các yếu tố cần thiết, trang thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất an toàn và bảo mật. Đồng thời đảm bảo đủ điều kiện làm việc cho tôi cũng như một số cá nhân trợ lý giúp việc cho tôi.

2. Khôi phục toàn bộ quyền làm việc của tôi dưới tư cách Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty như tại thời điểm trước khi bị bãi nhiệm (ngày 14/4/2015)”.

“Trước sự hung hăng và ngoan cố của nhóm thao túng, tôi buộc phải đề nghị biện pháp cưỡng chế thi hành án để cứu một doanh nhân lương thiện, cứu một gia đình lương thiện, cứu một tập đoàn kinh doanh minh bạch, cống hiến hết mình cho đất nước. Tôi đã dốc hết mọi nỗ lực của mình vì điều lớn lao này. Giờ đây tôi mong pháp luật thật sự có hiện diện để bảo vệ chúng tôi!”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo viết.

Bà Thảo đứng trước cửa trụ sở Tập đoàn Trung Nguyên,số 82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Bà Thảo không được chào đón tại Tập đoàn Trung Nguyên.


Ngân Giang

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.