ASEAN bắt đầu cuộc tập trận chung KOMODO

Cuộc diễn tập đa phương Hải quân ASEAN và các nước đối tác mang tên KOMODO đã chính thức bắt đầu từ sáng 29-3, tại đảo Ba-tam, In-đô-nê-xi-a.

Lực lượng Hải quân Việt Nam, gồm 70 cán bộ, chiến sĩ cùng Tàu Bệnh viện HQ-561 đã tích cực, chủ động tham gia ngay vào các nội dung diễn tập. 

Thảm họa, thiên tai có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào

Diễn tập KOMODO tập trung vào các chiến dịch hải quân về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, là sáng kiến của Indonesia, nằm trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN (ANCM). Tham dự diễn tập KOMODO có lực lượng của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác gồm: Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga.

ASEAN bắt đầu cuộc tập trận chung KOMODO - ảnh 1

Các đại biểu tại Lễ khai mạc diễn tập KOMODO.

ASEAN bắt đầu cuộc tập trận chung KOMODO - ảnh 2

Các quan chức Indonesia thị sát Diễn tập Sở chỉ huy.

Theo Ban tổ chức, tổng cộng có 4.885 sĩ quan, binh sĩ tham gia diễn tập, trong đó 3000 người của Indonesia. Về các phương tiện, Indonesia cử 24 tàu, các nước khác cử 14 tàu, trong đó có các tàu: Đô đốc Shaposhnikov của Nga; JDS Akebono của Nhật Bản; Trường Bạch Sơn của Trung Quốc; USNS Caesar Chavez của Mỹ; INS Sukanya của Ấn Độ; HMAS Launceston của Niu Di-lân. Tàu HQ-561 đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam dự cuộc diễn tập. Tham gia KOMODO còn có các máy bay: Sirkorsky S-61A-4 của Malaysia; Chetak của Ấn Độ; Z8, Z9 của Trung Quốc; P3C Orion của Mỹ… Nước chủ nhà Indonesia cử 6 máy bay các loại thực hiện diễn tập. 

Đây là lần đầu tiên các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác tổ chức một cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn. Điều này cho thấy, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách. Phát biểu tại Lễ khai mạc cuộc diễn tập, ông Djoko Suyanto, Bộ trưởng Cao cấp điều phối các vấn đề Chính trị, Luật pháp và An ninh Indonesia cũng nhấn mạnh: “Không có nước nào “miễn nhiễm” với thảm họa thiên tai. Nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào”.

Thực tế, trong những năm gần đây, thảm họa thiên nhiên đã gây ra những tổn thất to lớn về người và của ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ví dụ như sóng thần ở A-chê, Indonesia năm 2005; động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008; động đất và sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 và gần đây nhất là siêu bão Hải Yến ở Philippines. Trong bối cảnh như vậy, cuộc diễn tập KOMODO được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng hợp tác giữa các nước trong việc ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra trong tương lai, giảm thiểu thiệt hại cho người dân. 

Bên cạnh mục tiêu rõ ràng nêu trên, cuộc diễn tập KOMODO được tổ chức nhằm xây dựng lòng tin giữa các thành viên ASEAN cũng như giữa ASEAN và các nước đối tác vì một khu vực hòa bình và ổn định. “Chúng ta cần sự ổn định vì một thực tế rằng chúng ta cần sự thịnh vượng. Và thịnh vượng cho tất cả là lợi ích lớn nhất của chúng ta”, ông Djoko Suyanto nêu rõ trong phát biểu khai mạc diễn tập KOMODO.

Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn, lực lượng các nước đã bắt đầu tiến hành những nội dung diễn tập…

“Vụ nổ kinh hoàng”

"Ngày N, một tàu lớn chở đầy khí ga hóa lỏng (LNG) đang di chuyển trong vùng biển giữa đảo Anambas và đảo Natuna đã phát nổ, gây thảm họa sóng thần phá hủy cơ sở hạ tầng công cộng, trang thiết bị và hoạt động kinh tế của hai đảo này. Hải quân Indonesia triển khai ngay lực lượng, phương tiện cứu trợ, Chính phủ Indonesia cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế vào hỗ trợ. Trung tâm điều phối đa quốc gia được thiết lập tại đảo Batam, cách khu vực thảm họa khoảng 200 hải lý về hướng Tây Nam".

Dựa trên kịch bản này, Diễn tập chỉ huy tham mưu KOMODO được tiến hành trong hai ngày (29 và 30-3) trên đảo Batam. Đoàn Việt Nam cử 5 sĩ quan, trong đó Đại tá Đỗ Minh Thái, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác trực tiếp tham gia Diễn tập tham mưu trên hải đồ-sa bàn. 

ASEAN bắt đầu cuộc tập trận chung KOMODO - ảnh 3

Diễn tập KOMODO chính thức bắt đầu.

ASEAN bắt đầu cuộc tập trận chung KOMODO - ảnh 4

Các phương tiện tham gia diễn tập KOMODO.

Tại nội dung diễn tập này, các sĩ quan cấp chiến lược, chiến dịch và các quan sát viên trao đổi về phương pháp, cơ chế và quy trình phối hợp theo kịch bản thảm họa. Qua đó đạt được nhận thức chung về chiến dịch cứu trợ thảm họa, nhu cầu bảo đảm hậu cần, nhận biết các trở ngại và đề xuất một quy trình chuẩn hóa cho hợp tác cứu trợ thảm họa Hải quân ASEAN và các đối tác. 

5 sĩ quan Việt Nam tham gia Diễn tập sở chỉ huy. Theo nội dung này, chỉ huy và cơ quan tham mưu Hải quân đa phương diễn tập quy trình lập kế hoạch, chỉ huy-kiểm soát, xử lý tình huống hợp tác cứu trợ thảm họa, các phương thức thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần.

Trong nội dung thứ ba của diễn tập chỉ huy tham mưu KOMODO, tại Sở chỉ huy trên đảo Batam, Thuyền trưởng Tàu HQ-561, các sĩ quan tham mưu và các sĩ quan phụ trách các nhóm quân y, công binh của Việt Nam báo cáo thông qua các kế hoạch trước đi biển, thống nhất phương án thông tin liên lạc, xử lý tình huống trên biển, đảo.    

Sau khi kết thúc giai đoạn diễn tập chỉ huy tham mưu, ngày 31-3, lực lượng hải quân các nước sẽ bắt đầu tiến hành diễn tập thực binh trên biển.

Theo Quân đội nhân dân

Tiêu đề bài viết được biên tập và chỉnh sửa

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !