Áp dụng quy định khấu trừ VAT mới, doanh nghiệp có “nhức đầu”?

Mới đây, Bộ Tài chính đã có đề nghị hạ “hạn mức” khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 20 triệu xuống còn 10 triệu đối với những khoản chi tiêu bằng tiền mặt của DN.

Nếu đề nghị này được thông qua, những khoản chi bằng tiền mặt lớn hơn 10 triệu của DN sẽ không còn được khấu trừ khoản VAT là chi phí.

Các doanh nghiệp (DN) đang rất quan tâm đến đề nghị này của Bộ Tài chính, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Do đặc thù và tập quán tiêu dùng của thị trường, đa phần các khoản chi dưới mức 20 triệu hiện nay đều được DN thanh toán bằng tiền mặt và lấy hóa đơn để được khấu trừ cả khoản VAT vào chi phí DN. Các chi phí thường xuyên được thanh toán bằng hình thức này có thể kể đến như chi phí công tác, điện nước, mua nguyên vật liệu, thiết bị văn phòng...

Chị Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc công ty TNHH SX Quốc Tế Bảo Ngọc Sài Gòn cho biết, chị luôn ủng hộ các chủ trương của nhà nước, tuy nhiên nếu quy định này được ban hành chắc chị cần phải nhờ ngân hàng nơi DN chị đang mở tài khoản tư vấn thêm cách thực hiện sao cho không làm đội chi phí. Chị cho rằng với các khoản trên 20 triệu thì DN đã quen thanh toán qua ngân hàng, bằng việc ký hợp đồng với đối tác cho mỗi khoản chi nhưng với các khoản dưới 20 triệu mà cũng phải thanh toán qua ngân hàng sợ rằng sẽ vừa làm phát sinh chi phí chuyển khoản và khiến DN bị động hơn về thời gian xử lý, chưa kể, không phải đối tác nào cũng có thể đáp ứng việc thanh toán này. Chị cũng đã tính đến việc dùng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán, tuy nhiên để hợp lý hóa khoản chi từ thẻ cá nhân thành các khoản chi của DN nếu được cơ quan thuế chấp nhận thì cũng phát sinh thêm chi phí và còn rất mất thời gian.

Anh Nguyễn Ngọc Bảo Khương - Giám đốc công ty TNHH RedBox lại tỏ ra khá hào hứng trước thông tin này. Anh cho biết, chủ trương này của Bộ Tài chính nhằm mục đích ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế VAT, phòng chống rửa tiền và nó tiệm cận với cách làm của các nước tiên tiến, nơi anh đã có thời gian học tập và sinh sống gần chục năm trước đó.  Điều cần làm nhất hiện nay để nhận được sự đồng thuận cao trong giới DN, theo anh Khương, đó là chính phủ và các ngân hàng rất cần có những giải pháp song song để DN không phải mất thời gian với hàng loạt thủ tục rườm rà.

Ông Đào Gia Hưng, phó giám đốc khối SME của VPBank cho biết, các ngân hàng đều đã chuẩn bị phương án để gỡ rối cho DN từ cách đây vài năm. Chủ trương hạn chế tiền mặt trong giao dịch là chủ trương lớn của chính phủ và đã được các ngân hàng thực thi tới từng sản phẩm tài chính phục vụ KH. Đơn cử như với các DN vừa và nhỏ (SME), VPBank đã nghiên cứu và phát hành dòng thẻ VPBiz, dòng thẻ được thiết kế “đo ni đóng giày” cho các DN SME, với cả 2 loại thẻ, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dành cho doanh nghiệp. Hai sản phẩm thẻ này có đến 5 lợi ích lớn mà hiện nay chưa nhiều DN tận dụng được hết.

Đầu tiên, thanh toán bằng thẻ VPBiz sẽ đáp ứng đề nghị của Bộ Tài chính và như vậy khoản VAT mà DN đã thanh toán khi mua hàng sẽ được khấu trừ trong chi phí, mà không cần lo về “hạn mức” khấu trừ VAT. Kế đó, DN có thể dùng thẻ VPBiz này để thanh toán tại tất cả các điểm bán hàng có máy chấp nhận thẻ (POS) hoặc thanh toán trực tuyến. Điểm mạnh nữa là thời gian thanh toán bằng thẻ rất linh hoạt, thậm chí DN có thể mua hàng vào bất cứ lúc nào,  không phụ thuộc vào giờ làm việc của ngân hàng hay lo ngại chênh lệch múi giờ thanh toán giữa các quốc gia.

Đặc biệt, DN có thể được cấp hạn mức thẻ tín dụng lên tới 2 tỷ đồng và hưởng thời gian miễn lãi tới 45 ngày, rất hữu ích khi DN cần xoay vốn gấp để kinh doanh. Bên cạnh đó, DN được hưởng thêm các chương trình hoàn tiền từ VPBank và các đối tác của ngân hàng, như vậy sẽ giúp DN chi tiêu một cách rất tiết kiệm. Ví dụ, chương trình hoàn tiền lên tới 5% đang được triển khai cho lĩnh vực du lịch, ẩm thực tại Việt Nam và trên toàn thế giới kéo dài từ tháng 8 đến cuối năm nay.

Sự linh hoạt và sáng tạo của sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp này đã giúp VPBank mang về giải thưởng quốc tế danh giá cho hạng mục “Thẻ tín dụng đột phá” năm 2016 và hạng mục “Quản lý dòng tiền doanh nghiệp xuất sắc” năm 2017 được trao bởi tạp chí uy tín The Asian Banking and Finance (ABF). Các chuyên gia tài chính cũng nhận định rằng, nếu DN vừa và nhỏ tận dụng được những loại thẻ này thì rất nhiều bài toán hóc búa họ đang gặp phải sẽ được giải, đặc biệt về vấn đề xoay vốn tức thời mà không cần tài sản thế chấp cũng như việc hợp lý hóa chứng từ thuế doanh nghiệp.

PV

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.