Alibaba chưa triển khai thủ tục gì để được chấp nhận là chủ đầu tư
Ông Trần Trọng Tuấn cho biết C46 đang điều tra sự việc này. |
Ngày 30/11, ông Trần Trọng Tuấn, GĐ Sở Xây dựng TP.HCM trả lời câu hỏi của báo chí về việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư của một dự án để huy động vốn.
Theo ông Tuấn, dự án mà Alibaba nói đến có diện tích khoảng 97 ha, thuộc một phần khu chức năng số 8 của khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).
Ông nhấn mạnh rằng, sau khi xác minh với ban quản lý khu đô thị, Sở nhận thấy toàn bộ khu chức năng này chưa triển khai bất cứ hạng mục nào. Mọi thứ mới chỉ là trên quy hoạch. Còn thực tế các cá nhân, hộ gia đình vẫn đang quản lý, sử dụng đất.
“Phần đất gọi là dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi, theo thông tin của ban quản lý thì họ mới chỉ tiếp xúc một lần để đăng ký thực hiện dự án, có nghĩa là chưa triển khai một thủ tục gì để được chấp nhận là chủ đầu tư” – ông Tuấn cho hay.
Cũng theo ông, để được chấp nhận là chủ đầu tư một khu đất cần có 4 điều kiện, trong khi công ty Alibaba chưa đạt được điều kiện nào.
“Tự nhận là chủ đầu tư là không đúng quy định pháp luật. Sở Xây dựng đã phối hợp với Cục điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) để điều tra, xử lý vụ việc. Theo đánh giá của C46 thì việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự” – ông Trần Trọng Tuấn cho hay.
Ngày 28 vừa qua, ông Tuấn từng cho biết, đơn vị này sẽ đưa ra hình thức xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) liên quan đến việc hai doanh nghiệp này tự xưng là chủ đầu tư, nhận tiền giữ chỗ của hàng trăm khách hàng tại dự án nói trên.