9X mở xưởng tạc tượng người tí hon như thật khiến khách thích thú

Giá của mỗi bức tượng từ 1-5 triệu đồng, tùy vào độ khó. Mỗi ngày tại đây chỉ sản xuất 8- 10 sản phẩm theo yêu cầu nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cho khách hàng.
Tại Thanh Xuân, Hà Nội, xưởng chế tạo mô hình tượng mini của bạn trẻ Nguyễn Thị Thuỳ Dinh (sinh năm 1998) với tên Aloha 3D đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu thích các món quà độc lạ dành tặng người thân, bạn bè,…
Những bức tượng tí hon tái hiện giống hệt người thật có giá 1-5 triệu đồng hiện đang là món quà lưu niệm “hot” được rất nhiều người ưa chuộng.
Những ngày này, không khí làm việc tại đây vô cùng nhộn nhịp khẩn trương, bởi theo Dinh mọi người đang cố gắng để kịp tiến độ hoàn thành sản phẩm phục vụ cho ngày 20-10 sắp tới. Hiện, xưởng của bạn Dinh có hơn 30 thợ tạo hình cho tượng mini, hầu hết đều là các bạn 9x, mỗi người một công đoạn, ai cũng say mê làm việc.
Theo chia sẻ của bạn Tuyết Lan (21 tuổi) – một thành viên tại đây, quy trình để làm ra một bức tượng cực kì phức tạp. Mỗi bức tượng thường mất khoảng 20 -25 ngày để hoàn thiện. Nếu khách yêu cầu cao, thời gian có thể lâu hơn. 
Những bức tượng mini kích thước chỉ 15 - 20 cm nhưng khắc họa rất chi tiết thần thái, nét mặt. Nguyên liệu của sản phẩm là nhựa nguyên sinh ABS và sơn màu Acrilic Vllejo. Tượng có độ cứng cao, có thể rơi từ 1-2 m không nứt, vỡ. Độ bền và nước sơn có thể lên đến 14 năm khi điều kiện bảo quản trong phòng tốt.
Mỗi bức tượng mini là một sản phẩm độc đáo được chế tác theo hình ảnh mà khách gửi tới. Càng nhiều hình ảnh càng thuận tiện cho công tác dựng hình 3D.
Anh Đại đã làm công việc này được hơn 1 năm cho biết: “ Nhìn máy in tự hoạt động vậy thôi nhưng cần người ngồi quan sát bởi có nhiều chi tiết phức tạp, máy sẽ in lỗi, người vận hành máy phải liên tục quan sát để khắc phục.”
Công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao nhất đó là sơn, vẽ các chi tiết cho tượng. Theo Tuyết Lan, làm tượng khó nhất là phải thổi được hồn cho tác phẩm. Ngoài quan sát tỉ mỉ, chi tiết từ ảnh mẫu, người thợ phải giữ được sự bình tĩnh, phối màu tinh tế để làm ra một sản phẩm hài hòa, sắc nét từ ánh mắt, lông mày cho đến thần thái. 
Khách đặt hàng sẽ được nhân viên tư vấn hình mẫu, chế tác khuôn thô trên máy, chỉnh sửa chi tiết và vẽ màu. Ở mỗi công đoạn làm khuôn và vẽ màu, nhân viên đều gửi cho khách xem trước. Sau đó, những hình ảnh 3D sẽ được mang đi in…
In xong, những chiếc tượng được phủ một lớp sơn nền… Những họa sĩ trẻ ở đây cho biết: “Nhiều chiếc tượng được các họa sĩ tại đây sửa đi sửa lại nhiều lần là chuyện bình thường vì tiêu chí là phải thể hiện được đầy đủ, chi tiết thần thái, cái riêng nhất của người đó”. 
Bạn trẻ 9x Nguyễn Thị Thuỳ Dinh, người sáng lập ra mô hình kinh doanh quà lưu niệm tượng người mini 3D.
“Giá một bức tượng phụ thuộc nhiều vào phần thiết kế, tượng càng nhiều chi tiết thì càng cần cầu kỳ đồng nghĩa với thời gian gia công và giá tiền cũng cao hơn”, Nguyễn Thị Thuỳ Dinh chia sẻ.
Được biết, tượng người mini là quà tặng phổ biến ở Mỹ, châu Âu,…, sản phẩm này ở nước ngoài có giá hàng chục triệu đồng. 
Cách đây hai năm sau chuyến đi tham quan nước ngoài, bạn trẻ Nguyễn Thị Thuỳ Dinh đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm này ở Việt Nam với giá thành hợp lí hơn. Đưa sản phẩm tượng người mini ra thị trường hơn một năm, Dinh đã có khách ở khắp các tỉnh thành, đôi khi có cả đơn hàng từ nước ngoài.
Cũng theo Dinh, giá bán các bức tượng cao do nguồn nguyên liệu nhập đắt đỏ và khâu chế tác mất rất nhiều thời gian. Sản phẩm điêu khắc cần sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng khâu. Không chỉ biết tạo hình, người thợ phải không ngừng học hỏi để có thể đáp ứng được yêu cầu của từng khách hàng.

Anh Hùng

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.