90% siêu xe nhập về cùng "Việt kiều hồi hương" là trá hình

Trong 1000 xe nhập về theo Việt kiều hồi hương chỉ có 100 xe là của Việt kiều thật. Nhiều xe nhập trá hình thuộc các dòng siêu xe, ô tô hạng sang như Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota….

Bà Đào Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng Cục Hải quan cho biết tại buổi họp hướng dẫn về thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (5/10).

90% siêu xe nhập về cùng

Trong tổng số 1000 trường hợp nhập khẩu xe dưới dạng Việt kiều hồi hương thì chỉ có khoảng 100 trường hợp đứng tên Việt kiều đăng ký sử dụng (Ảnh minh họa)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thay đổi biểu thuế nhập khẩu đối với hàng miễn thuế theo Việt kiều hồi hương, bà Hương cho hay, theo quy định trước đây để tạo điều kiện cho Việt kiều hồi hương thì đối với xe ô tô, xe máy đã qua sử dụng của Việt kiều khi nhập khẩu về nước sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

“Trước đây, mặt hàng ô tô và xe máy đã qua sử dụng được miễn thuế nhưng theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới năm 2016 thì mặt hàng này sẽ áp dụng mức thuế hỗn hợp vì không khuyến khích nhập khẩu. Hơn nữa, hiện nay, những mặt hàng này trong nước đã sản xuất được rồi.

 Và trên thực tế, thời gian vừa qua lực lượng Hải quan đã phát hiện trên 1000 trường hợp nhập khẩu xe dưới dạng Việt kiều hồi hương dưới hình thức tài sản di chuyển. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì chỉ có khoảng 100 trường hợp là Việt kiều đứng tên đăng ký sử dụng tài sản, những trường hợp còn lại khi nhập khẩu thì đứng tên Việt kiều nhưng sau khi làm thủ tục nhập khẩu về nước thì được chuyển đổi sang tên khác và theo điều tra của chúng tôi thì đây toàn là dòng xe hạng sang có giá trị rất cao, thậm chí có những xe rất mới”, bà Hương khẳng định.

Chính vì vậy, bà Hương cho rằng, chính sách ban hành trước đây chưa đề cập đến đúng đối tượng. Do vậy, khi chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã đề xuất loại bỏ ô tô và xe máy ra khỏi danh mục hàng miễn thuế theo diện Việt kiều hồi hương. Theo đó, đề xuất này đã được Chính phủ thông qua.

Tại điều 7, Nghị định 134 của Chính phủ hướng dẫn về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Chính phủ ký ban hành ngày 1/9/2016 quy định rõ: Xe ô tô và xe gắn máy là tài sản di chuyển theo những người Việt kiều hồi hương sẽ không còn được miễn thuế nhập khẩu.

Năm 2015, cơ quan chức năng tại TP.HCM đã phát hiện, xử lý được dây “núp bóng” xe Việt kiều hồi hương để buôn lậu 54 ô tô là các dòng siêu xe, hoặc xe ô tô hạng sang như Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota….

Thủ đoạn của các đối tượng là thuê Việt kiều hồi hương nhưng không có tài sản di chuyển là xe ôtô về Việt Nam để “mua” các tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô, môtô, theo diện tài sản di chuyển. Sau đó các đối tượng làm giả thủ tục, hồ sơ xuất, nhập cảnh của các Việt kiều để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe ô tô từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.

Hải Yến

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.