90% hàng Việt có mặt tại các siêu thị

Đây là thông tin ông Võ Văn Quyền,Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông báo tại Hội thảo “Tự hào Hàng Việt – Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất tới siêu thị".
90% hàng Việt có mặt tại các siêu thị - ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp khối FDI đã đóng góp đáng kể vào sự thay đổi cả về lượng và chất hàng hóa Việt

63% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với TNHH Samsung Điên tử Việt Nam (Samsung) tổ chức vào sáng 31/7. Hội thảo chính là cầu nối gắn kết thiết thực giữa các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng với các kênh phân phối trên thị trường. Tham dự hội thảo có gần 200 doanh nghiệp Việt Nam, cùng đại diện cấp cao của  Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam

Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: Sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 92% người  tiêu dùng rất quan tâm và quan tâm đến cuộc vận động; 63% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 54% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè nên mua hàng Việt Nam.

Hiện tại hàng Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định trong các cơ sở phân phối, không chỉ của doanh nghiệp có vốn trong nước mà cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo tổng kết sau 5 năm thực hiện cuộc vận động năm 2014, tỷ trọng hàng Việt Nam bán ra tại các cơ sở siêu thị chiếm 90%. Thành công phát triển hàng Việt Nam trên thị trường có đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp FDI.

Theo tài liệu chính thức của Ban chỉ đạo trung ương về cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, tất cả hàng hóa lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam được công nhận là hàng Việt Nam. Như vậy, không chỉ những sản phẩm do công ty của Việt Nam sản xuất được coi là hàng Việt Nam, mà khái niệm hàng Việt Nam hiện còn được mở rộng đối với các sản phẩm do các doanh nghiệp khối FDI sản xuất tại lãnh thổ Việt Nam. Đây chính là nền tảng để gia tăng sức mạnh đồng thời phát huy uy tín và chất lượng của hàng Việt tại thị trường nội địa và quốc tế. Cùng với các doanh nghiệp Việt Nam thì khối các doanh nghiệp FDI chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh mới cho hàng Việt.

Doanh nghiệp FDI góp phần thay đổi chất lượng hàng hóa Việt

Nhấn mạnh điều này, GS.TSKH Nguyễn Mai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết: “Trong nhiều năm qua, khu vực đầu tư nước ngoài FDI đã đóng góp đáng kể vào sự thay đổi cả về lượng và chất của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, với mong muốn gắn kết lâu dài và bền vững với Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI đã đầu tư các dự án với quy mô và nguồn vốn lớn nhằm đưa Việt Nam trở thành cứ mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình.

Các sản phẩm hàng Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế được sản xuất ra từ các dự án đầu tư của khối FDI đã có mặt và được đón nhận tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với thị trường trong nước, những sản phẩm này đã và đang góp phần củng cố niềm tin và nâng cao lòng tự hào của người tiêu dùng với hàng Việt Nam đạt chất lượng toàn cầu”.

Ông Đặng Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng cho rằng: Đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành kinh tế Việt Nam. Hàng Việt Nam là không chỉ được sản xuất bởi các công ty mang 100% vốn Việt Nam mà còn là các nhà sản xuất đang được đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Trên góc nhìn quản lý, tôi cho rằng đây là một quan điểm cần được nhất quán không chỉ về mặt tư tưởng mà còn là về hành động đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Có mặt tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, Samsung Việt Nam đã khẳng định được uy tín của nhà sản xuất hàng đầu với các sản phẩm chất lượng đỉnh cao “made-in-Vietnam” đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm điện thoại của Samsung được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, doanh thu xuất khẩu của công ty luôn chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hiện nay, các sản phẩm “made-in-Vietnam” do Công ty sản xuất tại Việt Nam đã chiếm hơn 30% tổng sản lượng của cả tập đoàn. Với những thành tích đó, Samsung vừa vinh dự nhận được bằng khen về thành tích xuất sắc trong sản xuất hàng Việt Nam do Bộ Công thương trao tặng.

Ông Han Myoungsup, Tổng Giám đốc khu tổ hợp sản xuất Samsung chia sẻ: Bằng những đóng góp của mình trong việc sản xuất ra những sản phẩm chất lượng thế giới, đáp ứng tốt cả thị trường trong nước và xuất khẩu, Samsung hi vọng có thể góp phần đưa tinh thần của cuộc vận động không chỉ là “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà còn nâng lên tầm “Người Việt Nam tự hào về hàng Việt Nam”.

N. Huyền

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.