90% áo ngực trên thị trường là hàng Trung Quốc

Nhiều loại áo ngực Trung Quốc được người bán dán nhãn Việt hoặc quảng cáo là hàng Đài Loan, Hong Kong để dễ tiêu thụ.

Mặc dù cơ quan y tế đã kết luận 2 “chất lạ” trong áo ngực của Trung Quốc là nhựa polystyrene và dầu khoáng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nhưng áo ngực Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường. Người bán “hô biến” đồ lót Trung Quốc thành hàng Việt Nam cho dễ bán.

TPHCM: Đa phần đồ lót là hàng Trung Quốc

Tại khu vực chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp TP HCM , các mặt hàng đồ lót được đổ đống và phân loại theo giá. Chỉ vào đống áo lót được bày dưới chân, chị Hà, chủ một shop bán hàng cho biết “Mua đi, không đâu rẻ bằng ở đây, bên này 15.000 đồng/cái, kia 20.000 đồng/cái…”. Theo quan sát của chúng tôi, đa phần đồ lót tại đây không có nhãn mác hoặc nhãn toàn chữ Trung Quốc.

Mặc dù đa số tiểu thương đều khẳng định quần áo Trung Quốc không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng QLTT thu giữ hết, hiện chỉ bán hàng Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam.... Khi được hỏi mua đồ lót Việt Nam, người bán lôi ra một lô áo lót có nhãn tiếng Việt in đơn giản, đính vào ở giữa áo rất sơ sài. Nhìn kỹ, phần tem ghi kích cỡ áo toàn chữ Trung Quốc.

90% áo ngực trên thị trường là hàng Trung Quốc - ảnh 1
Áo ngực Trung Quốc bày bán nhiều ở chợ Rạch Ông, quận 8, TP HCM.

Chủ một cửa hàng đồ lót ở chợ Bàn Cờ, quận 3 thừa nhận đồ giá mềm, kiểu dáng phong phú, màu sắc sặc sỡ và có nhiều chất độn, gel, mút... chỉ có của Trung Quốc, giá bán trung bình từ 35.000- 75.000 đồng/cái. Trong khi nếu loại áo lót cao cấp, có thương hiệu và mẫu mã tương tự giá đắt hơn đến 5-6 lần. Theo một dân buôn hàng tại chợ Tân Bình, TP HCM đồ lót trên thị trường 80%-90% là hàng Trung Quốc. Nếu có doanh nghiệp trong nước sản xuất thì cũng chỉ làm khung áo ngực, hầu hết nguyên phụ liệu khác lấy từ Trung Quốc về nên giá thành không thể rẻ bằng đồ 100% lấy từ Trung Quốc.“Nếu người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng sản phẩm hoặc nhãn mác là hàng Việt thì chỉ cần gỡ nhãn Trung Quốc ra, đính nhãn Việt vào”. chị nói.

Hà Nội: Áo ngực Trung Quốc siêu giảm giá

Chiều 7/11, tại các chợ ở Hà Nội, áo ngực Trung Quốc vẫn chiếm số lượng lớn. Tại chợ Đồng Xuân, các gian hàng buôn áo ngực hoạt động rất tấp nập. Chị Huyền, một thương nhân từ Yên Bái, vẫn xuống chợ Đồng Xuân nhập cả lô áo ngực hơn 500 chiếc có mác “made in China”. Chị Huyền cho biết, ở quê toàn người nghèo thì làm gì đủ tiền trăm, tiền triệu mua áo ngực của Thái Lan, Hàn Quốc, hàng Trung Quốc giá rẻ vẫn là lựa chọn số một.

Vả lại lâu nay, “mọi người vẫn mặc có ai phàn nàn gì đâu”. Trong khi đó, ở các chợ ven Hà Nội như chợ huyện Sóc Sơn, Đông Anh, thị trường áo ngực Trung Quốc vẫn khá sôi động.

Nhiều tiểu thương cho biết không chỉ ở chợ mà cả những cửa hàng thời trang, áo ngực Trung Quốc vẫn chiếm số lượng lớn nhất, gần như độc tôn và chỉ những cửa hàng lớn mới bán hàng Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc… tuy nhiên, lượng khách mua những mặt hàng này không nhiều do giá khá đắt.

Tại chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), chợ Xanh (quận Cầu Giấy)…, các sản phẩm áo ngực Trung Quốc vẫn được bày bán phổ biến. Tại chợ Xanh, nhiều cửa hàng treo biển giảm giá và bày cả ra lòng đường để “hút khách”. Chị M., chuyên bán đồ lót tại chợ Xanh, cho biết loại áo ngực này có giá rất bình dân nên đối tượng mua phần lớn là sinh viên và người lao động tự do. Theo chị M., áo ngực Trung Quốc có nhiều loại nhưng đắt nhất cũng chỉ 40.000 - 50.000 đồng/cái còn thường chỉ 20.000 - 25.000 đồng/cái. Sau thông tin áo ngực có chất lạ, giá bán mặt hàng này còn rẻ hơn trước.

Theo Người Lao Động

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.