50% doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Có tới 50% doanh nghiệp không tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Con số nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội đã lên tới trên 12 ngàn tỷ đồng...

Thực trạng trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội đang báo động, khiến nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm ngày càng hiện hữu. Thực tế này được đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra tại tọa đàm “Bảo hiểm xã hội: an toàn cho người lao động” tổ chức ngày 28/5.

Quỹ bảo hiểm nguy kịch vì nợ, trốn đóng BHXH

Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), với các chính sách hiện hành, đến năm 2021, quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam sẽ mất cân đối thu chi, buộc phải lấy từ nguồn kết dư để chi trả. Tuy nhiên, đến năm 2034, phần kết dư này cũng không còn, dẫn đến khả năng vỡ quỹ và khi đó, người lao động sẽ không nhận được lương hưu.

Nhưng xét về nguyên nhân khiến quỹ bảo hiểm thất thu nặng trong suốt thời gian dài qua, ông Trần Đình Liệu – Trưởng ban Thu – Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ, chính nằm ở sự chây ì không nộp bảo hiểm cho người lao động của chủ doanh nghiệp, dù mỗi tháng họ vẫn “xén” khoản bảo hiểm này mỗi kỳ lương của người lao động.

Hiện số đơn vị đăng ký thành lập doanh nghiệp là khoảng trên 500 ngàn doanh nghiệp, nhưng thực tế có khoảng trên 300 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ có 150 ngàn doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Như vậy, có khoảng 50% doanh nghiệp không tham gia BHXH.

Về số lượng lao động đóng bảo hiểm, theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, số đối tượng có quan hệ lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc là khoảng 16 triệu người, trong đó đối tượng đang tham gia BHXH là gần 11 triệu người, chiếm 68,8% số người phải tham gia. Còn trên 5 triệu người chưa tham gia BHXH, tương ứng số thu BHXH, BHYT khoảng 56 ngàn tỷ đồng/năm.

Dẫn chứng tình trạng nợ, đóng bảo hiểm của Tập đoàn Mai Linh, ông Liệu cho biết, hiện nay tập đoàn này đang cố gắng mỗi tháng chi trả 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm, nhưng số nợ bảo hiểm của DN này hiện gấp hàng chục lần số trả hàng tháng.

50% doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội - ảnh 1

Hiện vẫn còn 5 triệu người trong độ tuổi lao động không đóng BHXH

Trường hợp của tập đoàn Mai Linh chỉ là ví dụ, mà hiện số có tới 50% doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đang “trốn” đóng bảo hiểm cho người lao động. Ước số thu quỹ “thất thu” do trốn, nợ đóng quỹ bảo hiểm khoảng 56.000 tỷ đồng/năm, bằng 1/3 số thu quỹ hiện nay.

“Doanh nghiệp có viện lý do kinh doanh khó khăn để không đóng bảo hiểm, nhưng họ đó có ngừng hoạt động đâu, mà vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ là khó khăn tạm thời. Vì thế vẫn phải có thực hiện quyền và nghĩa vụ của người chủ sử dụng lao động” – ông Liệu nói.

Ngoài ra, mức lương đóng BHXH mà chủ doanh nghiệp đóng cho người lao động ở mức rất thấp, thường đóng theo mức lương cơ bản nên rất thấp, trong khi thực tế thu nhập cao hơn nhiều.

Chỉ tính riêng khoản chênh lệch này tính ra mỗi năm BHXH thất thu khoảng 24 ngàn tỷ đồng nữa.

Tổng số nợ bảo hiểm xã hội năm 2013 là hơn 4.700 tỉ đồng, nhưng chỉ trong 3 tháng đầu năm nay đã lên đến hơn 11.000 tỉ đồng. Còn tới thời điểm hiện tại là trên 12 ngàn tỷ đồng.

Thừa nhận tình trạng “nguy kịch” của quỹ bảo hiểm, bà Vũ Thị Minh chia sẻ, khuyến cáo của ILO cũng trùng với những tính toán của các chuyên gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam. “Nếu cứ kéo dài chính sách đóng – hưởng bất cập và tình trạng trốn, nợ bảo hiểm tiếp tục kéo dài thì cảnh báo của ILO là có thể xảy ra” – bà Minh nói.

Tăng thêm quyền, trao thêm “gậy” cho BHXH

Những kẽ hở về luật pháp đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội nhưng không bị trừng phạt thích đáng. Thậm chí, số tiền chậm đóng còn được sử dụng như một nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp vì lãi chậm đóng thấp hơn lãi suất khi đi vay vốn từ các ngân hàng.

Hiện nay, những vi phạm trong việc chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội mới chỉ được quy định là hành vi vi phạm hành chính với mức xử phạt không có sức răn đe. Thậm chí, việc xử lý vi phạm trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng chưa được quy định rõ trong luật.

Bên cạnh đó, cán bộ thanh tra lại không được quyền xử phạt, chỉ được lập biên bản kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nên việc xử lý chậm và không có tính răn đe. Vì thế, trong 6.000 đơn vị bị đề nghị xử phạt, mới chỉ có khoảng 900 đơn vị bị phạt hành chính.

Để chống nguy cơ vỡ quỹ BHXH, bà Minh cho hay, BHXH đã tính toán và đề xuất một loạt giải pháp đồng bộ để sớm khắc phục tình trạng trên trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi đang trình Quốc hội cho ý kiến. Trong đó, quan trọng là xây dựng lực lượng thanh tra chuyên ngành, trao thêm công cụ cho bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng quỹ một cách hiệu quả.

Hiện nay, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có khoảng 500 cán bộ thanh tra; ngành y tế có khoảng 300 cán bộ thanh tra thực hiện chức năng thanh tra rất nhiều lĩnh vực. Thanh tra về BHXH chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Số doanh nghiệp được tiến hành thanh tra rất ít, chiếm khoảng 0,5% số doanh nghiệp đang tham gia BHXH, BHYT.

“Chúng tôi kiến nghị trao quyền thanh tra cho cơ quan BHXH, vì chúng tôi là cơ quan trực tiếp tiếp cận việc thu – chi, nên nắm được tình hình. Đồng thời, trao quyền cho BHXH được xử phạt trường hợp vi phạm pháp luật về đóng, hưởng BHXH” – bà Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng nợ đọng ngày càng phổ biến, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã đề xuất tăng mức lãi suất chậm đóng lên gấp 2 lần lãi suất liên ngân hàng để doanh nghiệp không chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Tuy nhiên, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị phải quy định tội chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Luật Hình sự, chứ không đơn thuần là vi phạm hành chính mới đủ sức răn đe và đề xuất trao quyền phát mại tài sản khi doanh nghiệp phá sản hoặc bỏ trốn… cho cơ quan bảo hiểm xã hội để xử lý chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Nguyễn Hoài

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.