5 trường hợp nặng phải thở oxy, một trường hợp nguy kịch phải can thiệp ECMO

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện điều trị hơn 130 bệnh nhân mắc Covid-19 trong đó có 5 trường hợp nặng phải thở oxy, một trường hợp nguy kịch.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Theo Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đã có một bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ tiên lượng nguy kịch.

Đó là bệnh nhân nam 54 tuổi (xã Văn Lan, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có tiền sử tăng huyết áp, sỏi thận, suy thận mạn. 

Bệnh nhân phát hiện bệnh tăng huyết áp nhiều năm nhưng không điều trị thường xuyên, sỏi thận 2 bên, suy thận mạn, đã mổ lấy sỏi thận trái năm 2002. Tháng 9/2020, bệnh nhân đã làm nội soi tán sỏi niệu quản (phải), dẫn lưu thận (trái) và làm cầu tay bên (trái).

Từ ngày 26/2, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tán sỏi thận (trái) qua da. Ngày 18/3, sau mổ bệnh nhân suy thận nặng được lọc máu.

Đến ngày 9/4, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Giải Phóng, được tiến hành lọc máu.

Chiều 15/4, bệnh nhân được chuyển đến khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp tại cơ sở 2 của Bệnh viện ở Đông Anh, sau đó định kỳ được đưa xuống khoa Hồi sức tích cực để lọc máu.

Chiều 27/4, bệnh nhân xuất hiện ho húng hắng. Ngày 28/4, bệnh nhân mệt nhiều hơn, không sốt, khó thở tăng, ho nhiều, ăn kém. Kết quả siêu âm có hình ảnh tràn dịch màng phổi, X-quang ngực hình ảnh tim to.

Ngày 29/4, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Đến ngày 4/5, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được sử dụng an thần, giảm đau, giãn cơ, thở máy, phải can thiệp ECMO.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 là tuyến đầu phòng chống dịch Covid- 19, thời gian qua nơi đây đã cứu chữa cho hơn nghìn ca mắc Covid-19. 

Sau khi phát hiện một trường hợp bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV- 2 sau khi sang Lào công tác, bệnh viện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gấp.

Ngày 5/5, Lãnh đạo TP Hà Nội thống nhất với Bộ Y tế cách ly y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

Cập nhật tình hình dịch tại nơi đây, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Nhị Hà trong cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội vào chiều 6/5 cho biết, bước đầu đã rà soát được hơn 2.600 người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 14/4 đến 5/5.

Theo bà Hà, đây là số người đến khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Con số này còn có thể tăng khi các quận huyện tiếp tục rà soát, điều tra hết số người đã rời bệnh viện từ thời điểm 14/4 đến 5/5.

Nhận định về tình hình dịch bệnh bà Hà cho rằng đây là đợt dịch có rất nhiều khó khăn, phức tạp, rất nhiều nơi có F0, trong đó có những ca F0 chưa rõ nguồn lây. Tính đến nay, đã có 52 ca bệnh ở 15 tỉnh thành liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

H. Anh 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !