40 tỉnh, thành ra nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh

"Hiện cả nước đã có 40 tỉnh, thành ban hành các nghị quyết, chương trình hành động nhằm nâng cao chỉ số PCI".

40 tỉnh, thành ra nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh

>> Cả nước đang quan sát ông Nguyễn Bá Thanh đưa ra sáng kiến gì ở Đà Nẵng

40 tỉnh, thành ra nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh

Hội thảo "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Đà Nẵng năm 2012" do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 16/8 - Ảnh: HC

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết tại cuộc hội thảo "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Đà Nẵng năm 2012" do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 16/8.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), qua 7 năm thực hiện việc điều tra, khảo sát và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đã có nhiều ý kiến đánh giá đây là một trong những mẫu mực về một cuộc điều tra xã hội học tập hợp được đông đảo doanh nghiệp để nói lên tiếng nói về sự hài lòng hay chưa chưa hài lòng của mình đối với các cơ quan chính quyền.

Điều đó đã được thể hiện tại hội nghị triển khai Nghị quyết TƯ 4, trong các phiên thảo luận về yêu cầu tăng cường khảo sát dư luận xã hội để thấy được sự cảm nhận, đánh giá, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Đó chính là chỉ báo quan trọng để chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp cũng như phục vụ tốt hơn cho công cuộc đổi mới. Vì vậy, các đại biểu tham dự hội nghị kể trên đã yêu cầu có thêm nhiều cuộc khảo sát tượng tự như PCI để nắm tốt hơn lòng dân!

Ông Vũ Tiến Lộc khẳng định, PCI là tiếng nói, là đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về môi trường đầu tư kinh doanh, về sự điều hành của các cơ quan chính quyền. Đây không chỉ là bảng xếp hạng đơn thuần mà đang trở thành tấm gương để lãnh đạo chính quyền nhiều địa phương tự soi mình và góp phần tạo động lực cải cách, là thước đo của việc thực thi và hiệu quả của nhiều chính sách của Chính phủ, là kênh thông tin tin cậy, khách quan, hữu ích đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế... trong việc định hướng các dự án của họ.

Tuy nhiên ông Chủ tịch VCCI cũng cho hay, những năm đầu, PCI chưa nhận được nhiều sự chấp nhận. Đã có những tiếng nói phản ứng về tính khách quan, về ý nghĩa thiết thực của nó, thậm chí phản ảnh đến lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Mặc dù vậy, với sự cổ vũ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, VCCI vẫn nỗ lực tiếp tục công việc này.

"Cho đến nay thì các địa phương đều rất coi trọng PCI, xem đó là một chỉ báo tham khảo để nâng cao năng lực điều hành, cạnh tranh. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước đã có 40 tỉnh, thành ban hành các nghị quyết, chương trình hành động nhằm nâng cao chỉ số PCI của mình. Hiếm có một kết quả điều tra, nghiên cứu xã hội học nào lại có thể dẫn tới những nghị quyết, chương trình hành động của cấp uỷ, chính quyền các địa phương đến mức như vậy!" - ông Vũ Tiến Lộc nói.

Ông cũng cho hay, nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác giúp lãnh đạo UBND tỉnh, thành thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số PCI. Và điều đặc biệt là quá tình nghiên cứu, công bố chỉ số này cũng chính là quá trình chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, tổng kết điển hình tốt nhất trong việc điều hành kinh tế ở các địa phương và trong cả nước.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.