200 đồng/bông hồng, hoa rẻ chưa từng có, mỗi ngày bán cả vạn

Trái ngược với cảnh chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội cửa đóng then cài vì dịch Covid-19, hàng hoa tại chợ truyền thống thưa vắng, hoạt động mua bán hoa online lại khá nhộn nhịp. Dân buôn nhờ thế bán được cả vạn bông hoa mỗi ngày.

Giá giảm còn 200 đồng/bông hồng 

Chiều 15/4, thay vì tất bật cắt hàng trăm bó hoa chuẩn bị xuất bán cho thương lái như trước, cô Nguyễn Thị Anh ở thôn 2, phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chỉ ra ruộng làm cỏ, bởi hoa đang rớt giá thảm mà vẫn ít người mua.

Cô Anh tâm sự, gia đình cô trồng 1 mẫu hoa gồm 3 sào hoa hồng, 7 sào cúc. Tầm này năm ngoái, hoa loa kèn giá 1.800-2.000/bông, hoa hồng bán tại ruộng cũng được giá 3.000 đồng/bông, cúc giá từ 3.000-4.000 đồng/bông. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá hoa rẻ, thương lái về mua hoa cũng ngày càng thưa vắng.

Như hoa cúc loại đẹp nhất bán tại ruộng chỉ 1.000 đồng/bông, cúc xấu 500 đồng/bông. Còn với hoa hồng cành dài đẹp có thời điểm giá giảm chỉ còn 20.000 đồng/bó 100 bông, tính ra chỉ 200 đồng/bông, hồng ngắn 10.000 đồng/bó 100 bông. Hoa loa kèn đẹp giá chỉ 120.000-130.000 đồng/bó 100 bông, loại xấu giá 50.000 đồng/bó 100 bông, cô chia sẻ.

Các loại hoa tươi dịp này đang rớt giá mạnh vì dịch Covid-19

Chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn 3 (Tây Tựu) trồng 6 sào hoa than thở, dịp này đang đúng lứa cắt hoa nhưng giá hoa lại rẻ do ảnh hưởng dịch bệnh.

Theo chị Hằng, so với cùng kỳ năm ngoái thì thời điểm hiện tại giá hoa giảm mất hơn một nửa. Như loại hoa hồng cành ngắn giờ chỉ bán được 400 đồng/bông, hoa xấu mã còn phải cắt bỏ vì không có người mua, lượng hoa bán ra cũng giảm chỉ bằng 1/3 so với trước khi có dịch.

Chị Đào Thị Quỳnh, một nhà vườn trồng hoa ở Mê Linh (Hà Nội) cũng thừa nhận, giá hoa hồng đang rẻ hơn rau ngoài chợ. Hiện tại, gia đình chị đang phải cắt bán hoa hồng nhung với giá 300 đồng/bông.

“Đây là giá bán lẻ, còn lại gần như không có khách tới ruộng mua buôn”, chị Quỳnh than thở.

Dịp này không chỉ các vùng trồng hoa ở Hà Nội bị ảnh hưởng, tại thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) hoa vứt bỏ ngổn ngang, một số nhà vườn còn cho cắt miễn phí. 

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng, xác nhận dịch Covid-19 khiến làng hoa Đà Lạt ảnh hưởng nặng nề. Các hoạt động khác ngưng trệ, người dân ưu tiên tiền bạc cho những nhu cầu cấp thiết hơn. Ngành nông nghiệp đang triển khai lại kế hoạch sản xuất, khuyến cáo nông dân ngừng sản xuất hoa ngắn ngày, chăm sóc cầm chừng với hoa dài ngày như hoa hồng để khôi phục sản xuất sau dịch.

Chợ đầu mối đóng cửa, chợ online tấp nập khách

Không còn cảnh tấp nập người mua kẻ bán, những ngày này tại chợ hoa Quảng An - chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội vắng lạnh, hàng trăm gian hàng đồng loạt đóng cửa vì dịch Covid-19. Trên phố không còn xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa bán rong, trong khi đó tại các khu chợ truyền thống, hàng hoa cũng ít bán.

Chị Trần Thị Thu Hoài, tiểu thương bán hoa tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vì dịch Covid-19, người dân hạn chế mua hoa nên chị tạm thời đóng cửa sạp hàng, chỉ mở bán vào ngày Rằm và mùng Một.

Song, trái ngược với cảnh ế ẩm tại chợ, hoạt động mua bán hoa tươi online lại nhộn nhịp khách. Giá các loại hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa ly, hoa loa kèn,... cũng tương đối rẻ.

Cụ thể, trên “chợ online”, hoa hồng thơm cành dài đang được rao bán với giá 100.000 đồng/bó 100 bông, loại cành ngắn giá 75.000 đồng/bó 100 bông; hồng nhung giá 50.000 đồng/100 bông; đồng tiền 25.000 đồng/bó 20 bông; loa kèn chùm 170.000/bó 100 bông; ly đỏ cafe loại 5-10 tai giá 75.000 đồng/bó 10 cành; ly vàng loại 3 tai 65.000-75.000 đồng/bó 10 cành,...

Người dân ngại ra chợ, dân bán hoa online bán được cả vạn bông hoa mỗi ngày

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Huyền - một đầu mối chuyên bán hoa online ở Hà Nội, cho hay chị mới bán được nửa tháng nay. Các loại hoa chị lấy trực tiếp từ nhà vườn ở Tây Tựu, Đan Phượng (Hà Nội).

“Thường thì khách đặt hôm trước, hôm sau tôi nhập đúng số lượng đó rồi đi giao”. Chị nói và cho biết, dịp này dịch bệnh, khách ngại ra chợ nên đặt hoa online rất nhiều. Đặc biệt, giá các loại hoa đều khá rẻ nên khách thường mua một lần cả 50-100 bông.

Như hoa loa kèn, có ngày chị bán cả vài ngàn bông. Còn hoa hồng, mỗi ngày cũng bán được 6.000-7.000 bông. Tính ra, một ngày chị bán được khoảng 1-1,3 vạn bông hoa các loại.

Trong khi đó, chị Đinh Thị Hải - chủ một cửa hàng hoa ở Thanh Xuân (Hà Nội), cũng thừa nhận, khách mua hoa online đang tăng mạnh. Theo đó, chỉ tính riêng hoa hồng nhung, hồng thơm mỗi ngày chị bán cả vạn bông, bởi khách chuộng mua vì có giá rất rẻ. Còn các loại hoa khác như hoa ly, hoa loa kèn lượng bán chỉ dao động khoảng 2.000-3.000 bông tùy loại.

Như Băng - Nhật Thanh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.