150 doanh nhân Italy tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Sáng 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Italy do Thương vụ Italy tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Italy và Liên đoàn Công nghiệp Italy tổ chức.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Italy được diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của của Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Italy - Ivan Scalfarotto từ ngày 27-29/11, cùng phái đoàn 70 doanh nghiệp và 150 doanh nhân Italy, đại diện cho các thương hiệu hàng đầu thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ cũng như các ngân hàng và tổ chức khởi nghiệp.

Các đại biểu tại diễn đàn Việt Nam - Italy

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Italy cho biết, hiện Italy là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở liên minh Châu Âu với giao dịch thương mại hai bên đạt 4.6 tỷ vào năm 2016. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 2.88 tỷ USD tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Từ trước đến nay, Italy được biết đến chủ yếu về dệt may, da giày, thực phẩm chế biến và bao bì, nhựa hoặc vật liệu xây dựng thông qua cung cấp thiết bị và công nghệ cho ngành công nghiệp Việt Nam. Tới Việt Nam lần này, Italy muốn nâng cấp lên một tầm cao mới - cung cấp thiết bị công nghệ tiên tiến, tự động hóa, với giá cả cạnh tranh và năng suất cao. Đồng thời, tập trung vào các ngành phát triển bền vững hơn ở Việt Nam, đó là cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo.

Doanh nghiệp Italy và doanh nghiệp Việt trao đổi thông tin tại diễn đàn

“Hiện tại, Việt Nam vẫn ít biết về các công ty của Italy có khả năng xây dựng các dự án lớn, và chúng tôi muốn thay đổi nhận thức này. Italy không chỉ muốn hợp tác trong các lĩnh vực trước đây mà còn muốn giúp Việt Nam phát triển đào tạo nguồn nhân lực và kĩ năng. Cho đến nay, Italy đã cung cấp công nghệ và tài chính để thiết lập Trung tâm ứng dụng Công nghệ da giày ở Bình Dương khánh thành vào tháng 7/2017”, ông Ivan Scalfarotto nói.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng đánh giá, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Italy đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Italy đã trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực EU. Về đầu tư, tính đến tháng 9/2017, Italy là nước đứng thứ 31 trong tổng số 126 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 82 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực với tổng vốn đăng ký là 382 triệu USD.

Doanh nghiệp Italy và doanh nghiệp Việt trao đổi thông tin tại diễn đàn

Tuy nhiên, thực trạng đầu tư và kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Italy chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước. Thứ trưởng hi vọng có thể mở rộng hợp tác hai bên trong các lĩnh vực như hạ tầng, giao thông, chế biến, chế tạo…

Cũng tại diễn đàn, đã diễn ra lễ ký kết 2 biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ và xúc tiến đầu tư giữa hai nước. Đó là Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Phòng thương mại Italy tại Việt Nam (ICHAM) nhằm ngăn ngừa và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Biên bản ghi nhớ này được thực hiện trong khuôn khổ của Hiệp định Về trợ giúp hải quan giữa Italy và Việt Nam ký năm 2015, có hiệu lực vào tháng 9/2016. Thứ hai là Biên bản ghi nhớ hợp tác khoa học chuyển giao kỹ thuật cho phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất đá cẩm thạch. 

Một điểm đáng lưu ý trong Diễn đàn năm nay là khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Dệt may ở Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/11.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.