11 triệu lượt phụ nữ được vay 4752 tỷ đồng

Đó là kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động vì mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
11 triệu lượt phụ nữ được vay 4752 tỷ đồng - ảnh 1

Hơn 10 năm qua, các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tiếp tục được duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng.

Năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã vận động phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, ủng hộ xây dựng 100 ngôi nhà tình thương giúp 100 hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo xóa nhà ở tạm dột nát.

Cũng từ đó, chủ trương giúp phụ nữ nghèo xóa nhà ở tạm được các cấp Hội tiếp tục thực hiện. Năm 2008, xuất phát từ yêu cầu thực tế, Ban Chấp hành TW Hội đã phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” hỗ trợ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn thân, khuyết tật không có nhà ở, hoặc đang ở nhà tạm dột nát.

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2008 Đoàn Chủ tịch TW Hội đã đề ra chủ trương vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”; năm 2013, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Chấp hành TW Hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm trong mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội.

Các phong trào thi đua do Hội phát động đáp ứng được nhu cầu, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, khích lệ tính sáng tạo trong chị em phụ nữ và lan tỏa tới cộng đồng, tạo được sự hưởng ứng tích cực; qua đó đã vận động được nguồn lực xã hội to lớn giúp nhau vượt qua khó khăn, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học…

11 triệu lượt phụ nữ được vay 4752 tỷ đồng - ảnh 2

Từ các phong trào trên, từ năm 2002 đến tháng 6/2013, đã có trên 11 triệu lượt phụ nữ nghèo được giúp vốn, giống, ngày công trị giá trên 4.752 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa lớn 14.142 Mái ấm tình thương với tổng số tiền hỗ trợ gần 488 tỷ đồng; trên 587 tỷ đồng đã được các cấp Hội quyên góp ủng hộ nhân đạo giúp các gia đình bị thiên tai, hoạn nạn; trên 1 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp với tổng số tiền, quà trị giá trên 130 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2013, hưởng ứng đợt thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã có 7.800.000 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, đạt số dư tiết kiệm 1.575 tỷ đồng, bước đầu đã xét hỗ trợ vốn vay cho 301.589 chị em; trong đó, 24.468 tổ tiết kiệm được thành lập mới tại chi, tổ hội với 1.266.503 thành viên tham gia, tổng số dư tiết kiệm đạt trên 600 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ ở nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt các phong trào nêu trên; điển hình là các tỉnh/thành: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đắc Lắk, Cao Bằng… Đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, coi trọng trách nhiệm xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Hội phát động như Tập đoàn Khang Thông (Long An), Công ty Du lịch Hòa Bình, Câu lạc bộ nữ doanh nhân: tỉnh Thái Bình, tỉnh An Giang, Hiệp hội nữ doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa…

Thanh Bình

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.