Yêu qua mạng, nữ công nhân bị bạn trai bán sang Trung Quốc
![]() |
Ảnh minh họa. |
Lừa đảo trên mạng
Nguyễn Thanh Hà (tên nhân vật đã thay đổi) 18 tuổi, là công nhân ở khu công nghiệp Phúc Khánh, Thái Bình. Hà sinh ra và lớn lên ở tận Đắc Nông, gia đình em có người quen ở Thái Bình nên gửi Hà về quê với mong muốn cô xin vào làm công nhân để nhàn hơn với cuộc việc nương rẫy.
Qua quen biết, Hải tán tỉnh và ngỏ lời yêu Hà. Hải có chị gái từng bị bán sang Trung Quốc lấy chồng ở đó và chị gái Hải bàn tính với em tìm cách dụ dỗ các cô gái để bán sang Trung Quốc kiếm lời. Qua vài lần tán tỉnh, Hà đã yêu Hải. Một lần, Hải rủ Hà đi Trà Cổ chơi cùng bạn của Hải.
Lên xe đi cùng người yêu đi chơi, Hà không biết rằng mình đã bị Hải lừa. Đến Móng Cái, Hải lấy lý do bận đi ra ngoài, hẹn Hà khi nào bạn đến đón thì cùng đi ăn tối. Một tiếng sau có người giới thiệu bạn Hải nói Hà đi ăn tối cùng. Hà không mảy may mà nghe lời đi theo người lạ.
Đi ăn, Hà không thấy bạn trai, gọi điện thì bạn trai nói cứ ăn đi. Đến 10h tối, mọi người nói đưa Hà đi tìm bạn trai nào ngờ họ cho Hà lên xe ô tô rồi chuốc thuốc mê. Hà không biết gì đến khi tỉnh lại cô thấy xung quanh mình toàn người lạ, họ nói bằng thứ tiếng Hà không nghe được. Hóa ra, Hà đã bị bán vào nhà thổ để phục vụ khách làng chơi.
Hà cùng hai người bạn nữa bị bán nhiều lần tìm cách trốn thoát mà không được. Một lần, Hà và bạn chạy trốn được khoảng 200 mét thì gặp đội tuần tra của cảnh sát Trung Quốc. Hà và bạn được giải cứu. Qua thông tin Hà cung cấp, cảnh sát Trung Quốc đã liên lạc với cảnh sát Lào Cai và đưa Hà về nước.
Thủ đoạn lừa trên mạng xã hội
Theo cán bộ đồn Biên phòng Bắc Sơn, Quảng Ninh, các vụ mua bán người xảy ra gần đây cho thấy, tình hình tội phạm mua bán người ra nước ngoài còn tiềm ẩn và diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng thực hiện thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Thực tế, qua các vụ án mua bán người bị phát giác mà nạn nhân may mắn tự trốn thoát được hoặc được giải cứu cho thấy, trong các động mại dâm, họ bị cưỡng ép phục vụ tình dục cho những du khách nước ngoài hoặc những người đàn ông bản xứ. Ngoài việc bị cưỡng bức tình dục, họ còn phải lao động quần quật ngày đêm, nếu trái lời hoặc bỏ trốn, họ sẽ bị giam cầm và bị đánh đập thậm tệ.