Ý chí vươn lên làm giàu của chàng thanh niên dân tộc Hà Roi

Sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi thuộc huyện miền núi Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) anh Y Nam đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao kinh tế hộ gia đình và giúp bà con trong xã từng bước xóa đói giảm nghèo.

Sinh năm 1972, tại thôn Nguyên Xuân, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, anh Y Nam là một người con của dân tộc Hà Roi. Từ bao đời nay, đời sống của đại đa số người dân trong thôn Nguyên Xuân cũng như xã Sơn Nguyên đều hết sức khó khăn, thu nhập chủ yếu từ trồng trọt, chăn nuôi.

Không cam chịu cảnh sống đói nghèo mãi, là một hội viên nông dân trong xã, anh Y Nam đã chịu khó tìm hiểu, học hỏi về kiến thức khoa học để áp dụng vào sản xuất cải thiện cuộc sống bản thân và gia đình.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã có chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và có nhiều chính sách ưu đãi đối với huyện miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, anh Y Nam đã tận dụng tối đa sự trợ giúp này để phát triển kinh tế gia đình.

Ý chí vươn lên làm giàu của chàng thanh niên dân tộc Hà Roi - ảnh 1

Nhờ tích cực gia tăng sản xuất, kinh tế của gia đình anh Y Nam đã được cải thiện đáng kể.

Sau khi nghiên cứu kỹ thổ nhưỡng, khí hậu, xác định được cây mía là cây chủ lực cho phát triển nông nghiệp ở địa phương xã nhà, gia đình anh Y Nam đã mạnh dạn đầu tư 5 ha đất để trồng mía và chủ động liên kết ký hợp đồng mua bán mía với công ty TNHH công nghiệp KCP để được đầu tư giống, phân bón và cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng mía trồng được.

Cùng với đó, anh mạnh dạn đầu tư một máy trồng mía, một cày cỏ mía và một máy bơm nước tiên tiến nhằm phục vụ cho việc trồng mía và làm cỏ được kịp thời vụ, tiết kiệm được chi phí thuê mướn bò cày và nhân công làm cỏ thủ công như trước đây.

Hiện nay, gia đình anh có tổng cộng 5 ha đất trồng mía, sản lượng mía của gia đình thu được được năm sau đều cao hơn năm trước. Nếu như vụ mía năm 2010-2011, gia đình anh chỉ thu được 650 tấn, sang vụ 2011-2012 sản lượng thu được 725 tấn, tăng 75 tấn so vụ trước.

Ngoài trồng mía, gia đình anh Y Nam còn mua bò của các hộ xung quanh không có điều kiện chăm sóc đem về nuôi dưỡng và kết hợp vừa làm sức kéo, vừa chăm sóc sau 2 năm sẽ xuất chuồng bán và mua lại bò khác, thu lãi mỗi năm khoảng trên 20 triệu đồng, nay trong chuồng có 4 con bò đực lai, trị giá trên 100 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, không muốn  1 mét đất nào để phí, anh học hỏi kỹ thuật thâm canh cây hoa màu khác như dưa hấu, gia đình đã thực hiện canh tác 2ha đất với hình thức thâm canh sau khi thu hoạch mía gốc, tranh thủ xuống giống trồng vụ dưa hấu (loại thâm canh ngắn ngày) sau gần 2 tháng, khi thu hoạch dưa xong gia đình tôi lại tiếp tục xuống giống trồng mía. 

Thành quả của việc đan xen giữa trồng trọt vừa chăn nuôi, kết hợp với dịch vụ vận tải nên kết quả thu nhập của gia đình anh Y Nam trong 2 năm qua khá cao. Tổng thu nhập bình quân của gia đình (sau khi trừ chi phí) đạt trên 220 triệu đồng mỗi năm; tổng thu nhập năm 2011 là 224 triệu đã trừ chi phí, bình quân 55 triệu/khẩu. Năm 2012 tổng thu nhập 260 triệu tăng 36 triệu đã trừ chi phí, bình quân 65 triệu/ khẩu, bình quân thu nhập 2.700.000đ/người/tháng.

Nhờ nguồn thu nhập nêu trên mà gia đình đã có cuộc sống khá giả, xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà, nuôi con ăn học chu đáo, đồng thời có điều kiện tham gia các phong trào xã hội.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Y Nam còn gương mẫu, luôn luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động. Trong những năm qua, đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu dân cư đoàn kết, quyết tâm tăng gia sản xuất vươn lên cải thiện đời sống, bản thân đã đến từng gia đình vận động bà con nông dân chí thú làm ăn, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, vận động hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào nông dân nông thôn, quyên góp nguồn quĩ phát động tại địa phương… Gia đình đã gương mẫu đóng góp 13 ngày công lao động và 5 triệu đồng vào phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Có được thành công lớn trong kỹ thuật trồng cây mía kết hợp với chăn nuôi   và làm dịch vụ vận chuyển đã đem thu nhập cao cho gia đình, anh chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ những người khác, hướng dẫn áp dụng kiến thức khoa học mới trong trồng mía và chăn nuôi bò cho 31 hộ trong buôn làng để cùng nhau áp dụng, đồng thời đã hỗ trợ tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương có mức thu nhập bình quân từ 3.600.000đ đến 4.000.000 đ/người/tháng.

Ngoài ra mỗi năm gia đình xuất tiền cho mượn không tính lãi đối với 5 hộ nghèo trong buôn làng với số tiền 74 triệu đồng/5 hộ, đã giúp đỡ cho 13 hộ mượn giống mía với số lượng là 31tấn mía giống, đến nay những hộ ấy điều có thu nhập ổn định và cải thiện được cuộc sống và đang vươn lên khá giả.

Với lòng quyết tâm vươn lên làm giàu cho bản thân và bản làng, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của anh Y Nam cần được nhân rộng tại các tỉnh lân cận học tập và làm theo.

Vạn Xuân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !