Xôn xao việc phải trả phí cho trường Lương Ngọc Quyến khi chụp ảnh kỷ yếu

Thông tin Trường THPT Lương Ngọc Quyến yêu cầu nhiếp ảnh gia vào chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh trong trường phải trả phí cho nhà trường đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) có thông báo số 16/TB-ĐTN ngày 22/4 về quy định chụp ảnh kỷ yếu cuối năm học. Điều 2 của thông báo này có ghi rõ, các chi đoàn có nhu cầu chụp ảnh kỷ yếu phải có đơn xin chụp ảnh kỷ yếu có ý kiến xác nhận của giáo viên chủ nhiệm. Trước khi chụp, người chụp ảnh cho các lớp phải có đơn và đến làm việc trực tiếp với nhà trường (qua Văn phòng đoàn trường) và trả phí cho Nhà trường.

Xôn xao việc phải trả phí cho trường Lương Ngọc Quyến khi chụp ảnh kỷ yếu - ảnh 1

Thông báo về việc chụp ảnh kỷ yếu của trường THPT Lương Ngọc Quyến

Thông tin Nhà trường yêu cầu nhiếp ảnh gia vào chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh trong trường phải trả phí cho Nhà trường đã thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Bởi lẽ, nhiều người cho rằng chụp ảnh là lưu giữ kỷ niệm học trò tại chính ngôi trường này, qua đó cũng để học sinh sau này có thể phát huy tốt hơn truyền thống tôn sư trọng đạo. Nếu chụp ảnh không phát sinh chi phí tổn hại tới vật chất thì vì lý do gì lại khiến học sinh phải gánh thêm khoản phí nộp cho trường (thu trực tiếp từ người chụp những người chụp sẽ thu lại từ học sinh) từ việc chụp ảnh đúng ra phải khuyến khích này?

Liên quan đến sự việc này phóng viên báo Infonet đã có cuộc trao đổi cùng cô Phạm Thúy Hà - Bí thư trường THPT Lương Ngọc Quyến. Cô Hà cho biết: “Nhà trường không thu tiền của học sinh, việc mời thợ ảnh tới là để biết mỗi học sinh đóng bao nhiêu tiền phục vụ cho việc chụp ảnh kỷ yếu để từ đó có con số cụ thể mà thông báo với phụ huynh.

Hơn thế, Nhà trường yêu cầu thợ ảnh tới làm việc với nhà trường là vì, họ thực hiện hoạt động kinh doanh ở nhà trường thì phải đến trường làm việc với ban giám hiệu rồi mới được phép vào trường chứ không thể tự tiện vào trường được. Sau đó, thợ ảnh trả chi phí cho nhà trường để nhà trường thuê bảo vệ, lao công và một số thiệt hại khác của nhà trường khi thợ ảnh vào chụp”.

Cô Hà cũng cho biết thêm, hiện nay, chi phí thấp nhất cho mỗi gói ảnh kỷ yếu là 150.000 VND/ học sinh. Vì thế, nhà trường cần phải nắm được là học sinh đã hợp đồng với thợ ảnh bao nhiêu, đã làm gì và xem học sinh chi tiêu như thế đã hợp lý chưa chứ nhà trường không thu tiền từ học sinh. Việc làm này của nhà trường là đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Đến thời điểm này chưa có thợ ảnh nào tới làm việc với nhà trường về nội dung chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh. Khi phóng viên hỏi mỗi gói ảnh kỷ yếu thì thợ ảnh phải trả bao nhiêu cho trường, cô Hà cho biết vấn đề này nhà trường phải họp và thống nhất. Nếu có sẽ công khai.

Cũng liên quan tới vấn đề này, thầy Văn Như Cương (Chủ tịch trường PTTH Lương Thế Vinh) cho biết: “Ở trường PTTH Lương Thế Vinh không tồn tại khoản phí mà thợ ảnh phải trả cho nhà trường khi vào trường chụp ảnh với lí do thuê bảo vệ và vệ sinh.

Trường THPT Lương Ngọc Quyến cũng không nên thu khoản ấy từ phía thợ ảnh. Đương nhiên, đã là thợ ảnh thì họ phải kinh doanh chứ không thể đến chụp ảnh miễn phí được. Nhà trường không thể là nơi buôn bán hay kinh doanh, nhất là khi trước khi chụp, yêu cầu thợ ảnh tới làm việc và trả chi phí cho nhà trường thì họ sẽ tính thêm vào tiền ảnh của học sinh. 

Ví như trước đó học sinh hợp đồng với thợ ảnh 1 bộ ảnh là 3 triệu thì sau khi làm việc với nhà trường, họ nộp phí cho nhà trường đương nhiên họ sẽ yêu cầu học sinh trả cho họ khoản phí phát sinh ấy.

Chụp ảnh kỷ yếu để các em ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi học tập và rèn luyện. Đó cũng là cách quảng bá hình ảnh cho nhà trường. Đáng lẽ nhà trường phải tạo điều kiện chứ không nên thu phí”.

Cũng liên quan tới vấn đề này, anh Vũ Hoàng Nam – nhiếp ảnh gia tại Nam Vũ Studio cho hay: “Bao năm kinh nghiệm chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh, sinh viên tôi chưa từng thấy ở trường nào mà nhiếp ảnh gia phải trả chi phí cho Nhà trường khi tới chụp cả.

Bởi lẽ, chúng tôi chụp theo hợp đồng với các em học sinh để giúp các em ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ thời học sinh. Về nguyên tắc, các em học tại trường đã phải nộp tiền xây dựng, tiền vệ sinh trong suốt quãng thời gian học tại trường. Vậy thì chẳng có lí do gì mà chỉ chụp ảnh cho các em trong 1 ngày mà chúng tôi phải trả những khoản phí ấy. Và đương nhiên, nếu trường nào yêu cầu trả phí đó thì chúng tôi cũng yêu cầu học sinh phải trả”. 

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !