Xóa đói, giảm nghèo bền vững ở Quảng Ninh
Thời gian qua công tác giảm nghèo luôn được ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh cho biết, năm vừa qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM) và Đề án 196 luôn được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt.
Tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo và triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện đồng bộ kịp thời đầy đủ. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,25%, tương đương 7.783 hộ nghèo (tỷ lệ giảm nghèo đạt 1,14%, vượt 0,44% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh, giảm bình quân tỷ lệ hộ nghèo 0,7%/năm).
Công tác xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo được triển khai thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là việc đăng ký giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ của các ngành đã huy động hiệu quả mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Nhiều hộ nghèo ở huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) được hỗ trợ vốn xây nhà ở. |
Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo của Trung ương và tỉnh đã từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống của hộ nghèo, cận nghèo; trong đó tập trung ưu tiên đối tượng hộ nghèo, người nghèo thuộc vùng khó khăn, bãi ngang ven biển và hải đảo, đối tượng nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, dân tộc và nhóm dân cư; tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo.
Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chương tình 135, Đề án 196 đến nay đã đi vào nề nếp, cơ bản đúng yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ đề ra. Công tác chỉ đạo của UBND tỉnh được thực hiện khoa học, có hệ thống theo hướng tăng cường phân cấp để các địa phương chủ động trong triển khai, tổ chức thực hiện. “Đến nay việc tổ chức thực hiện Đề án cơ bản đã đi vào nề nếp, một số tiêu chí, điều kiện hoàn thành Chương trình 135 đã có chuyển biến tích cực. Những địa phương đặt mục tiêu đưa một số xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) sớm hơn lộ trình, người dân tại các xã, thôn ĐBKK đồng thuận, bước đầu tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Đề án, góp phần tạo điều kiện đưa các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 trước hoặc đúng tiến độ đã được phê duyệt”, ông Nguyễn Hoài Sơn cho biết.
Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Chương trình NTM đã được chỉ đạo theo hướng chuyển từ lượng sang chất, theo phương châm thực hiện “Từ nhà ra ngõ, từ thôn lên xã, huyện”. Các địa phương đã tập trung đầu tư, hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu mang tính động lực phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với sự phát triển của văn hóa, công nghệ thông tin, đời sống người dân khu vực nông thôn đã dần thay đổi theo hướng tích cực.
Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục triển khai có kết quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu của tỉnh, bộ đề ra. Tỉnh đề ra chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm (chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).
Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Hoài Sơn, ngành LĐ-TB&XH của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020; các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020. Hướng dẫn triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp, hỗ trợ người nghèo, đặc biệt các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, chính sách bảo trợ xã hội đối với thành viên thuộc hộ nghèo không có sức lao động. Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018.
Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại 6 xã của huyện Vân Đồn, Cô Tô. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo tại các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.