Xếp hạng Đại học: Chưa làm đã thấy vô lý

“Nếu phân hạng thì mỗi hạng đó phải có một tiêu chí nhất định, chứ việc định ra một khung tỷ lệ % như dự thảo thì tôi cho điều này là vô lý”, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nói.
Xếp hạng Đại học: Chưa làm đã thấy vô lý - ảnh 1

Mới đây, Bộ GDĐT công bố và xin ý kiến góp ý rộng rãi đối với “Dự thảo Nghị định quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học”.

Liên quan đến dự thảo này, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập Việt Nam.

Bộ GDĐT vừa đưa ra dự thảo xin ý kiến góp ý về phân tầng đại học với 3 tiêu chí  và 5 thứ hạng. Ông có thể cho biết quan điểm của mình về việc này?

Cách phân tầng các cơ sở ĐH làm 3 tầng là định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, định hướng thực hành, tôi cho là phù hợp với xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, tôi lại không đồng tình về việc trong mỗi tầng của hệ thống GDĐH, phân ra làm thành 5 hạng nhưng lại chia theo tỷ lệ % cơ sở GDĐH. Bởi theo tôi nếu phân hạng thì mỗi hạng đó phải có một tiêu chí nhất định, chứ việc định ra một khung tỷ lệ % như dự thảo thì tôi cho điều này là vô lý.

Lấy ví dụ, hạng 1 sẽ là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng cao nhất. Đưa ra tiêu chí như vậy, nếu nhiều trường phấn đấu đạt được mốc đấy thì chả lẽ anh cũng đè người ta xuống để thực hiện đúng được cái tỷ lệ 10%.

Hoặc xảy ra trường hợp, các cơ sở ĐH của chúng ta không đạt đủ 10% đó, vậy sẽ có những trường chưa đủ tiêu chuẩn thì lại được nâng lên vào trong diện 10% (tức là xếp hạng cao nhất). Điều này quả thật là rất hình thức. Mà điều cơ bản là phải tìm ra được tiêu chí của mỗi hạng. Phải quy định tiêu chí dựa trên điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo,… của từng trường.

Khi đã có khung chuẩn như thế rồi thì giống như việc chấm điểm, ví dụ cơ sở nào đạt được từ 90-100% khung chuẩn thì được xếp hạng nhất, 70-90% là hạng 2 chẳng hạn,…

Như ông phân tích, vậy phải chăng nếu làm theo cách này thì việc xếp hạng cơ sở ĐH sẽ khó đạt được mục đích đánh giá khách quan, minh bạch năng lực, chất lượng đào tạo, của các cơ sở GDĐH?

Lấy gì để có thể xếp hạng 1 là 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng cao nhất, hạng 2 là 20% sau hạng 1,… làm như thế là không được. Vấn đề quan trọng là cần đặt ra, khảo sát những tiêu chí như thế nào để đánh giá được một cách khách quan, trung thực. Thậm chí có thể chấp nhận trường hợp bây giờ mình chưa có trường nào đạt hạng 1. Nếu đưa ra những tỷ lệ % đó, sẽ có trường hợp, trường tôi đúng khoảng hạng 3 nhưng đã “được” đẩy lên hạng 1 do thuộc diện 10%, thế thì còn phấn đấu làm gì nữa.

Nếu làm như thế thì vô tình không đúng với thực tế yêu cầu. Bởi mục đích phân tầng, xếp hạng trước hết là để bản thân các trường có hướng phấn đấu để đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nước và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phân loại theo một cách khách quan, chính xác. Không phải kiếm thành tích để rêu rao. Ví dụ, có 10% hạng nhất nhưng chưa xứng tầm thì cũng chẳng để làm gì.  

Vậy nếu đưa vào áp dụng thì liệu có khiến một số trường nhụt chí do: kém nhưng không phấn đấu nữa bởi đã được vào hạng 1, hoặc đáng vào hạng trên nhưng quá % nên phải xếp hạng dưới, thưa ông?  

Tôi nghĩ rằng phần đa các trường chắc cũng sẽ không đồng tình với việc định ra bao nhiêu % như thế. Và khi không đồng tình thì cách làm đó khó được chấp nhận đi vào triển khai chứ chưa nói đến lúc các trường nhụt chí. Còn tất nhiên nếu bị áp đặt thì không chỉ đơn thuần là nhụt chí mà các trường còn rất buồn nữa là khác.

Việc chia làm 3 tầng tương đối là dễ rồi, chỉ cần trong từng tầng có từng tiêu chí cụ thể để xếp hạng. Tôi đồng tình ở việc có phân tầng và phân hạng, phân mấy hạng cũng được nhưng cần đưa ra tiêu chí cho các trường họ phấn đấu. Dù chưa được hạng 1 hay thậm chí hạng bét nhưng phải cụ thể để họ đặt mục tiêu phấn đấu lên hạng cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hùng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !