Xây dựng nông thôn mới: Chất lượng sống của người dân mới là quan trọng nhất

Chất lượng sống, môi trường sống của người dân nông thôn là mục tiêu cao nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Nghị quyết số 32 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ có nêu về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, như khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền của cả nước còn khá lớn, chỉ có 2 khu vực đạt kết quả cao là Đồng bằng sông Hồng đạt 57,6%, Đông Nam Bộ đạt 56,61%, còn lại đạt thấp dưới 32%. Riêng miền núi phía Bắc mới chỉ đạt 12,32%.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được nhiều chuỗi giá trị sản xuất bền vững nên thu nhập của người dân còn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường, thiếu sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã nên lúng túng tìm kiếm thị trường tiêu thụ và bị tư thương ép giá. Năng lực của bộ phận cán bộ cơ sở nhất là ở xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Như vậy, để đạt được mục tiêu phấn đấu trong năm 2018, cả nước có ít nhất 37% số xã, vượt 5% so với năm 2017, cần sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Theo quan điểm của ông Hoàng Văn Trà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, chất lượng sống, môi trường sống của người dân nông thôn là mục tiêu cao nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong Báo cáo của Chính phủ.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Trà cho rằng phải luôn xác định người dân là chủ thể quan trọng nhất trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phải được bắt đầu từ nhận thức, ý thức trách nhiệm giúp thay đổi tư duy của người dân, người dân được tham gia từ đầu và trong suốt quá trình xây dựng phát triển của địa phương mình, của làng xã, thôn, buôn mình.

Đại biểu Hoàng Văn Trà, đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa hơn các tiêu chí phù hợp với từng vùng miền, khu vực, tránh dập khuôn, máy móc, cứng nhắc. Các địa phương chú trọng xây dựng đề án nông thôn mới đặc thù với nhiều cách làm mới sáng tạo, nhất là trong tìm kiếm, huy động được các nguồn lực.

Ông Trà lấy ví dụ: “Ở Phú Yên cũng có nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, trong đó có chương trình có mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn và cán bộ Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo. Đây là một chủ trương đúng và cách làm đúng, hợp lòng dân và được nhân dân trong tỉnh nhiệt tình ủng hộ và đã thu được những kết quả tốt. Đã góp phần quan trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hiện nay Phú Yên đang là một tỉnh nghèo nhưng chúng tôi đã đạt được 40% số xã đạt nông thôn mới trong năm 2017”.

Cũng theo ông Trà, cần có sự tham gia của doanh nghiệp, doanh nhân vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng, gần như không thể thiếu. Muốn vậy phải có chính sách khuyến khích hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh mới, sản xuất lớn, công nghệ cao trên địa bàn nông thôn theo hướng chúng ta phải mở rộng hạn điền như có đại biểu đã phát biểu và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được giao đất. Doanh nghiệp vừa tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh, vừa tạo ra mô hình mẫu có tính lan tỏa chuyển giao hỗ trợ công nghệ giống, kỹ thuật nuôi trồng, thức ăn chăn nuôi v.v.. Quan trọng hơn là tạo được thị trường đầu ra chế biến bao tiêu sản phẩm cho người nông dân cũng như thu hút được các doanh nghiệp vệ tinh trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp từ người dân địa phương.

Cuối cùng, ông Trà cho rằng cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, thôn, buôn cần phải bồi dưỡng cho họ về những kiến thức chuyên môn, về nhận thức và ý thức trách nhiệm đầy đủ, động cơ và là những người gương mẫu đi đầu đi cùng với người nông dân, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên quê hương làng xã của mình.

Hiền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !