Xã Đăk Ngọk về đích nông thôn mới

Sau 6 năm thành lập, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hợp lực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay xã Đăk Ngọk (Đăk Hà, Kon Tum) đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Khu hành chính xã Đăk Ngọk.

Xã Đăk Ngọk được thành lập theo Nghị quyết 126 ngày 20/12/2013 của Chính phủ trên cơ sở chia tách một phần diện tích, dân số, hạ tầng cơ sở của thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Ui và xã Ngọk Wang, với tổng diện tích tự nhiên 3.672,06 ha. Xã có 8 thôn trong đó có 3 thôn người dân tộc thiểu số, 1 thôn đặc biệt khó khăn. Tổng số hộ toàn xã 1.046 hộ với 4.467 nhân khẩu, trong đó hộ dân tộc thiểu số là 291 hộ chiếm 27,8% tổng số hộ toàn xã.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, tính đến năm 2025 và các Chương trình, Nghị quyết của tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Hà. Đến nay Đăk Ngọk đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2015 đến 2018, tổng nguồn lực huy động đầu tư cho xã Đăk Ngọk trong xây dựng Nông thôn mới là 77,617 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương 27,68 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 17,68 tỷ đồng; Ngân sách huyện, xã 12,55 tỷ đồng; Huy động từ doanh nghiệp 13,602 tỷ đồng và người dân đóng góp 7,105 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đã chủ động đầu tư kinh phí trên 30 tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động trong tham gia làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa xây dựng nhà ở, chỉnh trang khuôn viên...

Hiện nay, Đăk Ngọk có 53,78km đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm và đường nội đồng, trong đó: đường liên xã đã nhựa bê tông hóa đạt 100% (9,5km); đường liên thôn bê tông hóa đạt 87% (6,671km/7,6km); đường ngõ xóm đã bê tông hóa, cứng hóa đạt 81% (16,112km/19,78km), sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% (19,78km); đường nội đồng đã cứng hóa đạt 60% (10,14km/16,9km). Trên địa bàn xã có 30,33 km kênh mương thủy lợi, đã đầu tư kiên cố hóa 14,33km đạt 47,25%, các vùng còn lại hệ thống kênh mương thủy lợi bằng đất cơ bản đáp ứng tốt việc cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Xã có 20,8km đường điện cao thế, hạ thế 3 pha; 6,4km đường điện cao thế, hạ thế 1 pha; 100% các hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, trên 70% diện tích các loại cây trồng được tưới bằng máy bơm sử dụng nguồn điện.

Nhờ việc khai thác có hiệu quả tiềm năng của từng vùng, đã hình thành nên các vùng chuyên canh như: Trồng rau, hoa cây vụ Đông ở thôn Đăk Lợi, Đăk Bình với diện tích trên 20ha; vùng sản xuất lúa nước ở thôn Đăk Lợi, Đăk Tin có diện tích trên 50 ha; vùng chuyên canh cây cao su, Cà phê ở thôn Thanh Xuân, Đoàn Kết, Đăk Lộc với diện tích trên 1.389,5 hecta. Toàn xã có 12 tổ hợp tác lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp đạt trên 90%… Từ đó, tăng nguồn thu ngân sách tại địa bàn từ 1 tỷ 182 triệu đồng năm 2014 lên gần 5 tỷ đồng đồng năm 2018; thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu triệu đồng năm 2015 lên 34,64 triệu đồng năm 2018. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,4%/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80% số hộ toàn xã, số thôn đạt thôn văn hóa chiếm trên 85%.

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo: “Để hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nhân dân có đời sống sung túc, làng xã văn minh, sạch đẹp… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Ngọk cần quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có cũng như phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp sức, góp của, góp trí tuệ để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của xã để nâng cao thu nhập của nhân dân; tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu”.

PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !