WHO: Virus cúm H7N9 không lây từ người sang người

Sau sự việc các thành viên trong một gia đình cùng nhiễm virus cúm H7N9, hôm nay (8/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo chưa phát hiện bằng chứng cho thấy virus cúm H7N9 có khả năng lây từ người sang người trong các ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc.
WHO: Virus cúm H7N9 không lây từ người sang người - ảnh 1
Số ca nhiễm virus cúm H7N9 tại Trung Quốc đã lên tới 21 người với 6 ca tử vong

Trong vòng hơn 1 tuần qua kể từ lần đầu tiên Trung Quốc công bố phát hiện virus H7N9 lây truyền sang con người, số ca nhiễm bệnh tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã tăng lên con số 21 với 6 bệnh nhân tử vong.

"Mặc dù, chúng tôi chưa tìm ra nguồn lây nhiễm bệnh, song hiện nay, chưa có bằng chứng cho thấy virus H7N9 có khả năng lây từ người sang người", đại diện WHO tại Trung Quốc - Michael O'Leary phát biểu trong cuộc họp tại Bắc Kinh vào sáng nay.

Mối lo ngại về khả năng virus H7N9 truyền từ người sang người xuất hiện sau khi 2 người con trai của một cụ ông sinh sống tại thành phố Thượng Hải, trong đó một người là nạn nhân tử vong vì nhiễm virus H7N9 đầu tiên tại Trung Quốc, và người còn lại mắc chứng suy hô hấp song các bác sĩ loại bỏ khả năng bệnh nhân nhiễm virus H7N9.

"Việc các thành viên trong một gia đình cùng bị nhiễm virus H7N9 đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng virus truyền từ người sang người. Song kết quả phân tích các mẫu thí nghiệm đã loại bỏ khả năng trên", ông O'Leary nói.

Số ca tử vong vì nhiễm virus H7N9 tại Trung Quốc đã lên tới 6 người với 4 bệnh nhận tại Thượng Hải và 2 người tại tỉnh Chiết Giang.

Ông O'Leary khẳng định chính phủ Trung Quốc đã thành thật công bố chi tiết tình hình bệnh dịch sau cáo buộc chậm trễ thông báo về những ca nhiễm bệnh đầu tiên.

Trước đó, 2 ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus cúm H7N9 đã lâm bệnh từ hồi tháng 2, song tới cuối tháng 3, các quan chức Trung Quốc mới thông báo trước giới truyền thông. Biện hộ cho sự chậm trễ, các quan chức cho rằng họ cần thời gian để xác định nguyên nhân gây bệnh.

Cách đây 10 năm, Trung Quốc đã phải đối mặt với cáo buộc che giấu sự thật về đại dịch cúm SARS, vốn cướp đi sinh mạng của 800 người trên khắp thế giới.

Theo WHO, kể từ năm 2003, hơn 600 người đã bị nhiễm virus cúm H5N1 với 371 người tử vong. Hồi tháng 2, Trung Quốc báo cáo 2 trường hợp nhiễm H5N1 tại phía nam tỉnh Qúy Châu. Đỉnh điểm của các ca nhiễm virus H5N1 dẫn tới tử vong mà phần lớn ở trẻ em xảy ra tại Campuchia, khiến giới chức y tế thế giới vô cùng lo ngại và không loại trừ khả năng virus H7N9 có khả năng lây từ người sang người như virus H5N1. 

Minh Thu

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !